Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Album vàng không còn hấp dẫn

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Phương Anh (trái) và Thanh Thảo nhận giải album xuất sắc do HĐNT bình chọn tháng 8.2009 – Ảnh: M.C

Nhìn danh sách album dự giải Album vàng mỗi tháng cũng biết ca sĩ nào trội hơn, cũng như giải thưởng không cần phải chờ phút chót mới biết.

Bởi thế mà tính bất ngờ, hấp dẫn trong suốt chương trình đã không còn nữa, nên dù những người thực hiện nỗ lực làm mới, làm phong phú nội dung, thì Album vàng cũng chẳng khác một chương trình ca nhạc trên truyền hình, ca sĩ thay nhau hát. Chỉ khác một chút là sau khi hát thì có sự góp ý của các thành viên trong Hội đồng nghệ thuật (HĐNT).

Trên 40% phiếu đã là xuất sắc !?

Theo tiêu chí của chương trình, album đoạt giải xuất sắc do HĐNT bình chọn chỉ cần được 40% số phiếu bầu trở lên. Nghe đã thấy “lạ”, bởi xưa nay, xuất sắc thì phải trên khá giỏi, đằng này trên 40% có khi còn chưa được trung bình (50%), vậy sao có thể gọi là xuất sắc được?

Hỏi nhạc sĩ Huy Tuấn – từng là thành viên của HĐNT Album vàng (anh vừa rút khỏi HĐNT sau chương trình tháng 8.2009) về cách bình chọn giải, anh từ chối trả lời và nói rằng chắc là ai cũng biết rồi. Hỏi một số nhạc sĩ khác – có người tham gia sản xuất, biên tập… album tranh giải nhưng cũng nhận được lời từ chối trả lời vì "tôi không quan tâm".

Album ra mắt không đều nhau trong mỗi tháng, độ chênh giữa các ca sĩ có album cũng khác nhau trong từng đợt bình chọn. Vì vậy mỗi tháng, album nào lọt khỏi top 5 do HĐNT bình chọn thì sẽ có mặt trong tháng tới để được… xét duyệt tiếp. Và theo quy định, trong 3 tháng nếu album không vào được top 10 hoặc top 5 mới bị “nghỉ chơi”. Xem ra, cuộc đua vòng ngoài còn gay cấn hơn vòng trong, bởi khi được chọn vào top 5 để trình diễn, tranh tài thì trên sân khấu, tuy giọng hát ca sĩ đã được phân định rõ ràng (hát trực tiếp), nhưng cách đánh giá là từ việc nghe – nhìn – xem xét album (từ thiết kế cho đến biên tập, ý tưởng, chất lượng âm thanh, hòa âm phối khí…), nên biểu diễn chỉ là hình thức. Và đây cũng là nguyên nhân gây sự hiểu nhầm từ phía khán giả. Bởi trên sân khấu, nhiều ca sĩ có chất giọng tốt, nhưng cuối cùng khi trao giải thì chỉ được giải top 5 album vàng; trong khi ca sĩ được giải xuất sắc của HĐNT, được cho là ngôi sao thì hát yếu hơn (truyền hình trực tiếp thế nào đã phản ánh giọng hát thật của họ thế ấy). Vậy chẳng khác nào trao giải vàng cho album ca sĩ lại vô tình làm bẽ mặt họ trước khán giả truyền hình? Có lẽ giải Ca sĩ biểu diễn hay nhất trong đêm mới thực sự là giải hợp lý.

Có tên tuổi, ắt có giải

Không khó khăn để khán giả biết được kết quả giải Album vàng mỗi tháng, bởi trong 5 album của 5 ca sĩ, nếu có một người trội nhất sẽ được giải xuất sắc từ HĐNT; còn lại, ca sĩ nào có nhiều fan chắc chắn sẽ được giải từ người hâm mộ – giải Album được yêu thích nhất, và những người còn lại thì nghiễm nhiên có giải trong top 5.

Còn trường hợp trong top 5 có 2 người “xêm xêm” (một có tên tuổi, một được đánh giá cao về chuyên môn hoặc cả hai đều được lòng HĐNT và khán giả như nhau) thì kết quả dễ đoán là có 2 album được trao giải xuất sắc. Chẳng hạn ở tháng 5.2009, 2 giải xuất sắc do HĐNT chọn là album của Hà Anh Tuấn và Phương Linh – hai ca sĩ bước ra từ cuộc thi Sao Mai – Điểm hẹn, được đánh giá ngang ngửa nhau, từ độ “hot” trên sân khấu lẫn thực lực. Còn tháng 8.2009, 2 album được trao là của Thanh Thảo (ca sĩ có thâm niên nghề nghiệp) và Phương Anh (cũng là gương mặt từ Sao Mai – Điểm hẹn, có chất giọng tốt).

Nguyên Vân (Theo TNO)

Bình luận (0)