Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Âm thanh xô bồ “uy hiếp” môi trường dạy học

Tạp Chí Giáo Dục

Trong vô vàn khó khăn về việc dạy và học trực tuyến hiện nay, có một nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của thầy và trò, đó là ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Khi địa phương còn thực hiện giãn cách xã hội theo các chỉ thị của Chính phủ, việc dạy học trực tuyến khá yên ả, vì ít chịu tác động của tiếng ồn xung quanh. Còn hiện tại, khi ở trạng thái “bình thường mới”, sống chung với dịch, môi trường của việc dạy học trực tuyến đang bị “uy hiếp”.

Trong buổi họp Hội đồng sư phạm ở một trường THPT cách đây chưa lâu, khi đến lượt thầy phó hiệu trưởng phát biểu, các giáo viên nghe lẫn lộn cả tiếng rao buôn bán ngoài đường vọng vào, át cả tiếng của thầy. Một cô giáo dạy văn chia sẻ trên nhóm Zalo của tổ bộ môn mình rằng: Mỗi lần dạy học trực tuyến là cả một cực hình. Bởi vì nhà cô ở sát đường, và bao nhiêu thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài cứ ập vào tiết dạy. Cô phải leo lên gác, đóng cửa kín mít, ngột ngạt, nóng bức… Dạy học trực tuyến cần tương tác thường xuyên giữa thầy và trò. Nhưng mỗi lần trò bật mic lên để phát biểu thì giáo viên nghe được cả thế giới âm thanh hỗn tạp xung quanh nhà trò: tiếng xe máy, tiếng hát karaoke… Dù biết bị ảnh hưởng như thế là không tốt, nhưng vì hoàn cảnh, nên nhiều giáo viên và học sinh phải chấp nhận chịu trận. Giáo viên phải giảm âm thanh khi giảng, giảng bài trong tâm trạng không thật thoải mái nên chất lượng chưa cao. Học sinh cũng bị chi phối, mất tập trung hơn. Bài học nhiều khi bị gián đoạn giữa chừng. Một số em ngại phát biểu, ít tương tác khi học vì sợ khi bật mic lên phát biểu, các bạn và thầy cô nghe được không gian sinh hoạt từ phía nhà mình… Thực trạng trên là một khó khăn cho giáo viên trong việc dạy học trực tuyến. Về phía học sinh, thiết nghĩ phụ huynh cần đặc biệt chú ý hơn về không gian học trực tuyến cho con. Trước tình cảnh này cả thầy và trò mong sớm được đến trường học trực tiếp, để có không gian học ổn định, hiệu quả.

Trn Nhân Trung

Bình luận (0)