Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Ấn Độ: Liên kết với tư nhân để dạy nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên Ấn Độ sẽ được đào tạo nghề tại các doanh nghiệp

“Giáo dục nghề nghiệp được xem như chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào đời, cung cấp những kỹ năng cần thiết cho thiếu niên khi họ bước vào độ tuổi lao động”, ông Kapil Sibal – Bộ trưởng Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ cho biết.
Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đào tạo nghề, Bộ trưởng Sibal cho rằng: “Các khóa dạy nghề sẽ trang bị cho các em kỹ năng về nghề nghiệp, nhất là đối tượng sinh viên hệ trung cấp hay những người không có điều kiện học đại học”. Góp phần quan trọng trong nỗ lực này của Chính phủ không ai khác hơn ngoài vai trò của khu vực các doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, Chính phủ đang bàn luận, đối thoại với khu vực kinh tế này nhằm liên kết đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên. Bên cạnh đó còn tổ chức đàm phán với các trường đại học cho phép một sự chuyển đổi liền mạch, liên thông lên đại học đối với các học sinh hệ trung cấp nghề.
Dự án đầu tiên của nỗ lực này sẽ là việc ký kết giữa Hội đồng Giáo dục trung học Trung ương với Hội đồng Quản lý khách sạn quốc gia, bắt đầu hai khóa học về khách sạn và du lịch.
“Đào tạo các kỹ năng về dịch vụ khách sạn, ẩm thực… chiếm một vị trí đặc biệt. Khi nền kinh tế mở rộng toàn cầu thì du lịch là lĩnh vực mũi nhọn đầu tiên cần được xem trọng để phát triển. Bởi lĩnh vực du lịch đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, hơn nữa còn “gánh” được phần lớn vấn đề giải quyết việc làm cho quốc gia”, ông Kapil Sibal nói. Thống kê cho thấy, năm 2010, khoảng 5 triệu du khách quốc tế có nhu cầu về khách sạn khi đến thăm Ấn Độ và dự đoán năm 2015, con số này sẽ tăng lên khoảng 15 triệu du khách. Vì thế, du lịch đòi hỏi phải được đáp ứng với một đội ngũ phục vụ có chuyên môn.

Thiếu nữ Ấn Độ cân nhắc xem học nghề nào phù hợp

Theo sau đào tạo về khách sạn, du lịch là các khóa học công nghệ thông tin và địa lý không gian. Các khóa học này mở ra dựa trên nhu cầu của sinh viên Ấn Độ sau khi họ được tìm hiểu và nghiên cứu về các chương trình đào tạo công nghệ của thế giới. Ông Kamal Singh – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Rolta – nơi cung cấp khóa học này cho hay: “Chúng tôi rất vinh dự khi được là một phần trong tầm nhìn của Chính phủ đối với cải cách giáo dục. Đến với Rolta, tôi chắc chắn rằng sinh viên sẽ được trao một nền tảng công nghệ và địa lý không gian vững chắc”. Theo ông Singh, Tập đoàn Rolta sẽ mở những khóa học đầu tiên, giảng dạy học viên về viễn thám cũng như các hệ thống thông tin truyền thông của thế giới. Bộ trưởng Sibal cũng tin rằng, tìm hiểu về bộ môn khoa học địa lý không gian có thể sẽ mang đến một cuộc cách mạng công nghệ thông tin cho Ấn Độ.
Tiếp theo là đóng góp của lĩnh vực y tế, giáo dục thể chất, thẩm mỹ. Mở đầu là Viện Thẩm mỹ VLCC cung cấp các khóa đào tạo về sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc da, tóc… cho học viên nhằm góp phần giải quyết tình trạng lao động thiếu tay nghề mà nước này đang đối mặt. Khóa học kéo dài một năm, sau đó, với tấm bằng chứng nhận của viện, học viên có thể hành nghề trên cả nước.
Theo Bộ trưởng Kapil Sibal, giải quyết việc làm cho lao động phổ thông và lao động có kỹ thuật trong xu hướng hội nhập của thế kỷ 21 là một thách thức lớn của Ấn Độ, vì vậy cần phải chuẩn bị cho con em những kỹ năng nghề nghiệp trước các cơ hội nghề nghiệp. Nỗ lực này của Bộ trưởng Sibal được đánh giá là “bắt đầu từ một sáng kiến khiêm tốn nhưng cuối cùng sẽ phát triển thành một chiến lược toàn diện cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp của quốc gia”.
(Theo Hindustan times)
Ngân Du
Thụy Sĩ: Đoàn tàu Glacier Express chuyên chở khách du lịch nổi tiếng thế giới của nước này khi xuyên dãy núi Alps đã bị chệch bánh khỏi đường ray, khiến một người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.
Pháp: Quốc gia này vừa đồng ý đóng mới hai chiến hạm tối tân cho hải quân Nga, bất chấp những lời cảnh báo và ý kiến phản đối từ các đồng minh của Paris trong NATO.
Trung Quốc: Bão Chanthu khi quần thảo vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn một triệu người bị ảnh hưởng, 2.915 ngôi nhà bị đổ sập do mưa bão và gió mạnh, với mức thiệt hại kinh tế ước tính 2,2 tỷ NDT.
CHDCND Triều Tiên: Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng răn đe hạt nhân để đáp trả cuộc tập trận chung của Hàn Quốc – Mỹ diễn ra vào cuối tuần này.Trung Quốc cũng chỉ trích kế hoạch tập trận và cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Philippines: Sáng 24-7, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã xảy ra ở khu vực miền Nam nước này. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii khẳng định trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần với sức tàn phá lớn.
Mỹ: Thượng viện Mỹ vừa thông qua đề nghị chi thêm 60 tỷ USD cho kế hoạch tăng quân số của nước này ở Afghanistan, nhưng lại bác bỏ khoản tiền phi quân sự 20 tỷ USD cho các chính sách đối nội đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 5.
Canada: Chiếc phi cơ F-18 Hornet của quân đội Canada bất ngờ bốc cháy khi tham gia buổi tập luyện tại tỉnh Alberta để chuẩn bị cho cuộc trình diễn trên không quốc tế Alberta. Phi công đã kịp nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi nó nổ tung nên chỉ bị thương nhẹ.
Nhật Bản: Nước này đã bắt đầu phát triển một loại tên lửa XASM-3 chống tàu biển tốc độ cao nhằm đối phó với sức mạnh hải quân đang tăng lên của Trung Quốc.
Theo BBC, AP, THX, Xinhua, Chosun IIbo, AsiaOne

Bình luận (0)