Khoa học - Công nghệPhát minh khoa học

Ấn Độ phóng vệ tinh do thám

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm qua, 20/4, Ấn Độ đã phóng một vệ tinh do thám do Israel chế tạo lên quỹ đạo Trái đất với mục tiêu tăng cường hệ thống giám sát phòng thủ sau vụ tấn công đẫm máu xảy ra ở Mumbai hồi tháng 11 năm ngoái.

Vệ tinh RISAT ghi lại được hình ảnh trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Ảnh: Aycworldnews

Ưu điểm của vệ tinh này là có thể nhìn thấy xuyên qua những đám mây và ghi lại hình ảnh trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm, đáp ứng yêu cầu từ rất lâu của quân đội Ấn Độ.

Các vệ tinh hiện tại của New Delhi không thể ghi nhận được hình ảnh vào ban đêm và khi có gió mùa.

Vụ thảm sát tại thành phố Mumbai kéo dài 4 ngày liên tục từ 26 – 29/11/2008 làm 165 người thiệt mạng đã là một cú sốc lớn đối với chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Chính sự kiện này lại càng làm tăng thêm tính bức thiết về việc cần tiến hành phóng một vệ tinh do thám lên quỹ đạo.

Vệ tinh RISAT có trọng lượng 300kg được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Sriharikota, cách thành phố Chennai 900km về phía bắc.

Padmanabhan – một nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ cho biết: “Vệ tinh này đã được phóng thành công vào quỹ đạo Trái đất 20 phút sau khi cất cánh”.

Các quan chức Ấn Độ cho biết những kẻ tấn công thành phố Mumbai hồi cuối năm ngoái đã đến đây bằng một chiếc thuyền từ thành phố Karachi của Pakistan.

Việc phóng thành công vệ tinh do thám mới sẽ giúp New Delhi có khả năng phát hiện và lần theo tên lửa đạn đạo có thể đe dọa an ninh nước này.

Trong nhiều thập kỷ, New Delhi đã tuyệt giao với Israel. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, nước này lại có mối liên hệ quân sự khá gần gũi với Tel Aviv. Lý do là vì Israel đã thay chân Pháp trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Nga kể từ năm 2007.

Thu Thảo (Theo TPO)

Bình luận (0)