Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Án mạng vì lý do… lãng nhách

Tạp Chí Giáo Dục

Những nguyên nhân gây nên xô xát dẫn tới chết người mang tính chất xã hội ngày càng xảy ra nhiều. Không ít vụ án để lại hậu quả đau lòng chỉ vì những lý do… lãng nhách.

Bị cáo Trịnh Thành Phát tại phiên tòa sơ thẩm

Hành động bộc phát

Nguyên nhân giết người của người trẻ hiện nay nhiều khi rất đơn giản, chỉ một câu nói, chỉ một cái lườm, tranh nhau người yêu… là họ sẵn sàng cầm hung khí để giết người. Những vụ án như thế liên tiếp xảy ra trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông báo động tình trạng xuống cấp về đạo đức, về tình cảm của con người với con người. Đó còn là biểu hiện của hành vi thiếu tự chủ bản thân để rồi nạn nhân phải rời bỏ cuộc sống, hung thủ rơi vào vòng lao lý, bỏ lại sau lưng những mất mát và hệ lụy khôn lường.

Ngày 9-12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Trần Quang Tuyến (SN 1982, quê Hà Tĩnh) mức án chung thân về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt Tuyến phải chịu là tù chung thân. Theo cáo trạng, Tuyến và chị Đ.T.Tr. (SN 1985, quê Ninh Bình) cùng làm tại một công ty ở phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sau một lần cùng nhau ân ái ở khu vực nhà vệ sinh của công ty, chị Tr. hỏi nếu lỡ có thai, Tuyến có bỏ vợ để cưới Tr. không thì Tuyến trả lời không. Câu trả lời của Tuyến như nhát dao đâm vào tim chị Tr., chị không thể kiềm chế cơn tức giận và buông miệng chửi Tuyến là “đàn ông hèn”. Sau đó, cả hai dẫn đến to tiếng. Tuyến dùng dây kẽm siết cổ Tr. cho đến tử vong. Sau đó, Tuyến lục lấy bông tai, lắc vàng của Tr., mang thi thể người yêu quăng xuống khu vực bồn nước phi tang rồi quay lại công ty ngủ, gần sáng mới về nhà.

Có lẽ giờ đây khi ngồi trong trại giam, Tuyến mới bình tâm suy nghĩ về hành động của mình gây ra khi không tự chủ được bản thân đã sẵn sàng xuống tay tước đoạt mạng sống của người khác. Chỉ vì một nguyên nhân rất… “không đâu ra đâu” mà Tuyến đã gây ra tội ác tày trời, để lại nỗi lo cho cả hai gia đình.

Cái giá đắt phải trả

Tuy chưa phải là thống kê đầy đủ nhưng một tình trạng chung cho thấy rằng hầu hết trong các vụ án tương tự, đa phần những người gây án tuổi đời còn khá trẻ, thiếu kiến thức pháp luật. Họ là những thanh niên chưa có nhiều sự trải nghiệm cuộc sống và hạn chế trong việc kiểm soát hành vi. Trên thực tế, cách hành xử của thanh niên và trẻ vị thành niên ngày nay rất nhanh và dứt khoát, cho đến khi bị bắt họ chỉ bình thản trả lời một câu đơn giản là lúc đó thiếu kiểm soát. Có thể thấy, những trường hợp gây án vì những lý do tưởng chừng rất lãng xẹt đa phần rơi vào những đối tượng làm những công việc chân tay, lao động nghèo, hạn chế hiểu biết và hành xử trong lúc nóng giận, bộc phát.

Có thể thấy, những trường hợp gây án vì những lý do tưởng chừng rất lãng xẹt đa phần rơi vào những đối tượng làm những công việc chân tay, lao động nghèo, hạn chế hiểu biết và hành xử trong lúc nóng giận, bộc phát.

Vừa qua, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Thành Phát (SN 1996, quê Bình Định) về tội giết người. Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Văn Xuân (SN 1992, quê Vĩnh Long) đã có gia đình nhưng vẫn có quan hệ tình cảm bên ngoài với chị Trần Thị Mộng Trinh. Sau một thời gian quen nhau và xảy ra mâu thuẫn, Trinh và Xuân đã chia tay. Chị Trinh sau đó bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới với bị cáo. Xuân biết chị Trinh đang đi uống nước với Phát nên rủ thêm 2 người bạn nữa với mục đích đi đánh dằn mặt tình địch. Khi đến nơi, cả ba người này lao vào đánh Phát và một người bạn đi cùng ngay trước mặt Trinh. Sau khi bị đánh trả quyết liệt, nhóm Xuân bỏ chạy. Lúc này Phát cùng bạn giữ được Xuân, bị cáo trực tiếp dùng dao đâm tình địch khiến nạn nhân tử vong sau đó. Trong vụ án này, nạn nhân bị đâm chết khi đi đánh ghen vì một lý do “người yêu cũ có người yêu mới”. Đáng nói hơn dù đã có vợ, con nhưng Xuân vẫn ngoại tình, khi người tình có người yêu mới thì đi đánh ghen, hậu quả bị đâm chết ở quán cà phê. Những cái giá phải trả quá đắt sau rất nhiều vụ án mạng dường như chưa đủ là lời cảnh tỉnh cho nhiều thanh niên hiện nay. Nhiều kẻ gây ác khi không tự chủ được bản thân lại bị tác động bởi “ma men” nên càng bị rối loạn và thực hiện hành động của mình một cách rất bản năng.

Theo luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn luật sư TP.HCM), “những đối tượng gây án này đa phần có trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật hạn chế. Chính vì sự thích thể hiện bản thân bằng các hành vi bạo lực nên nguyên nhân giết người của họ nhiều khi rất đơn giản, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng dễ dẫn họ đến con đường tội lỗi”. Những vụ án trên chỉ là chuyện xích mích từ những nguyên nhân không đáng có dẫn đến hậu quả đau lòng cho nạn nhân, cho chính hung thủ và cả với những người xung quanh.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)