Chiều 25-8, “Tuần lễ An ninh lương thực (ANLT) và Đối thoại chính sách cao cấp về ANLT và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)” do Bộ NN-PTNT phối hợp Bộ TN-MT và Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức tại Cần Thơ đã bế mạc.
![]() |
| Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu tham quan Triển lãm nông sản APEC. Ảnh: Đ.P |
Theo đó các Bộ trưởng và Ban Thư ký APEC đã thông qua 3 văn kiện gồm: Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình khung nhiều năm của APEC về ANLT và BĐKH; Kế hoạch hành động thực hiện Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn, đô thị bền vững để tăng cường ANLT và tăng trưởng chất lượng. Đặc biệt là “Tuyên bố Cần Thơ về Tăng cường ANLT và nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH” với khẳng định ANLT, đói nghèo, BĐKH và phát triển bền vững có mối liên quan chặt chẽ và cần được giải quyết cùng nhau.
Trước đó, trong tuần lễ đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo các Bộ, ngành phụ trách nông nghiệp của các nền kinh tế thành viên APEC. Cụ thể, Australia và Việt Nam đã ký kết hợp tác lâu dài trong nghiên cứu nông nghiệp và phòng chống đánh bắt cá trái phép. Hai bên sẽ hoàn thiện các thủ tục để mở cửa thị trường Australia cho trái Thanh Long VN và mở cửa thị trường VN cho quả Anh đào Australia; đồng thời đẩy nhanh các thủ tục tiếp cận cho các nông sản khác, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của hai nước.
Phó Tổng giám đốc FAO (Tổ chức Lương – Nông quốc tế, Liên Hợp quốc) kiêm Trưởng đại diện FAO châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định: Sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho VN thông qua tăng cường năng lực về chính sách, thể chế, phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo gắn với sáng kiến “Không đói nghèo”; phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH.
Riêng với ĐBSCL, là nơi chịu tác động mạnh của BĐKH, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho biết: “Cùng với thuỷ hải sản, trái cây, gần 90% lượng gạo xuất khẩu của VN là sản xuất ở ĐBSCL. Để giúp vùng ứng phó với BĐKH, Chính phủ sẽ ưu tiên dành các dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, giao thông, xây dựng các cống ngăn mặn để điều hoà lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực hiện các phương pháp chống sạt lở. Theo đó sẽ giao Viện Lúa ĐBSCL và các trường ĐH, nghiên cứu các giống lúa chất lượng và chịu hạn mặn, lai tạo những giống cây ăn quả chất lượng cao, thích ứng với BĐKH để phục vụ xuất khẩu; đồng thời cùng các nhà khoa học đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất cho nông dân. Hỗ trợ, khuyến khích các hộ nông dân tham gia đầu tư, hợp tác để cùng xây dựng những cánh đồng lớn. Đặc biệt, Bộ NN-PTNT sẽ tham mưu với Chính phủ để ban hành những chính sách thoả đáng cho những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Đan Phượng


Bình luận (0)