Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

An vui hơn khi có bảo hiểm

Tạp Chí Giáo Dục

Bảo hiểm du lịch với mục đích ưu việt là bảo vệ quyền lợi toàn diện cho cá nhân cũng như gia đình trong mỗi chuyến tham quan, nghỉ mát khi gặp rủi ro ngoài ý muốn. Có thể coi đây là một trong những giải pháp an toàn trong việc hạn chế, khắc phục sự cố kịp thời của những chuyến hành trình trong và ngoài nước.

Trong các chuyến du lịch, điều mà các công ty tổ chức du lịch quan tâm hàng đầu là vấn đề an toàn về tính mạng và của cải vật chất. Một chuyến tham quan dù được đến tận nơi chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay được thưởng thức những đặc sản mỹ mãn bao nhiêu, nhưng nếu có một sự cố tai nạn về sức khỏe, tính mạng trong đoàn hay chỉ một người thì chuyến đi cũng không thể có niềm vui trọn vẹn được.

Rất cần thiết!

Hành trình chỉ có thể “xuôi chèo mát mái” khi ngày kết thúc cuối cùng đem về những điều tốt đẹp cho toàn đoàn ai cũng vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Thế nhưng, thực tế luôn xảy ra không giống như điều con người mong muốn. Những chuyến du lịch đường bộ, đường sắt và đường hàng không đã có những tai nạn xảy ra gây tổn thất cho người đi du lịch mà chúng ta từng biết. Nếu may mắn thoát nạn thì cũng bị thương vong hay phải hủy chuyến đi đột xuất. Bà Trần Thị Việt Hưng, Giám đốc truyền thông Công ty Du lịch Vietravel cho biết: “Những rủi ro trong khi đi du lịch có thể xảy ra là tai nạn, trễ chuyến bay hay bệnh đột xuất mà không thể biết trước”. Theo bà Hưng, đó có thể là tai nạn giao thông hay tai nạn thân thể khi leo trèo hay lên xuống những nơi gập ghềnh khó đi lại trong tour du lịch. Thực tế đã cho thấy có không ít người đã bị ngã, trặc chân do leo núi, xuống thác hay lúc đang chụp hình, ngắm cảnh. Đôi lúc vì những trục trặc về thời tiết, giao thông, máy móc, chiến tranh mà phải hủy hoặc trễ những chuyến du lịch nước ngoài. Về sức khỏe có thể du khách bị ngộ độc, say xe do thức ăn lạ hay bệnh cảm cúm bất thường. Vì thế bảo hiểm khi đi du lịch là rất cần thiết nên gần như phải bắt buộc.

Du lịch đền Angkor Thom ở Campuchia 

Lợi ích của các gói bảo hiểm luôn đem lại cho bạn và gia đình sự an tâm khi bước chân ra khỏi nhà và sau đó còn được bảo đảm quyền lợi bảo vệ cũng như thụ hưởng các chế độ nếu có sự cố không may xảy ra vì cẩn thận vẫn hơn không. Đại diện Công ty bảo hiểm Du lịch Liberty TravelCare cho biết, những rủi ro được thanh toán bảo hiểm gồm các chi phí về điều trị bệnh hoặc thương tật ở nước ngoài hay ở trong nước, hủy hoặc hoãn chuyến đi, thất lạc hành lý, mất mát hoặc thiệt hại do hỏa hoạn… Ngoài ra, còn có các sự cố khác như mất tiền hoặc giấy tờ tùy thân, chi phí thăm bệnh ở nước ngoài dành cho người thân… Như vậy quyền lợi bảo hiểm du lịch bao gồm: Tai nạn cá nhân, hỗ trợ du lịch, chi phí và trợ cứu y tế. Cũng theo quảng cáo của các công ty du lịch, nếu mua gói bảo hiểm vài USD/ngày sẽ được bồi thường mức tối đa từ 3 đến 4 tỷ đồng. 3 đối tượng chính trong bảo hiểm du lịch là người đi du lịch nội địa, người Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào du lịch Việt Nam. Đối với các công ty du lịch, ngoài biểu phí cá nhân và doanh nghiệp, còn có biểu phí gia đình bao gồm vợ, chồng và một người con dưới 18 tuổi.

Cần được tư vấn kỹ

Tiền nào của nấy, mức thanh toán bảo hiểm tùy thuộc vào khoản phí do khách tự lựa chọn. Thời gian bảo hiểm của các công ty du lịch tối đa là 180 ngày tuy nhiên có thể mở rộng thêm đối với các trường hợp sinh viên đi du học. Theo quy định, đối tượng được đóng bảo hiểm thấp nhất là 6 tuần tuổi đến 80 tuổi với 5 hạng từ A1, A2, A, B và C. Bà Việt Hưng cho biết, thực ra chi phí bảo hiểm du lịch hiện nay không quá đắt nếu du lịch trong nước chỉ với 10.000 đồng thì đối với bảo hiểm du lịch quốc tế có giá từ 4-10 USD/ ngày. Chính vì thế, người tham gia bảo hiểm du lịch cần chú ý đến việc đi ở đâu, thời gian ở lại bao lâu để mua bảo hiểm tương xứng và không thể không mua bảo hiểm nếu thấy công việc có thể nhiều rủi ro hơn.

Có một thực tế mà các công ty du lịch tiết lộ là việc mua bảo hiểm thì dễ nhưng việc chi trả thì khó khăn hơn với yêu cầu đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ giấy tờ. Vì thế “thượng đế” cần chú ý đến việc có đáp ứng được với thủ tục hay không ví dụ như có đủ giấy chứng minh thư, giấy xuất viện, hóa đơn thanh toán tiền thuốc và viện phí, giấy cớ mất và chứng thực của chính quyền hoặc cơ quan chức năng. Tất cả là các khoản mục hồ sơ không thể thiếu để làm căn cứ bắt buộc phải có cho việc đền bù chế độ. “Nếu được, tốt nhất cần đến công ty bảo hiểm nhờ tư vấn về hồ sơ để được thanh toán tránh đi lại nhiều lần mất công và tốn kém thêm” – bà Trần Thị Việt Hưng khuyên.

Bài, ảnh: Quang Phan

Bà Trần Thị Việt Hưng khuyên: “Nếu được, tốt nhất cần đến công ty bảo hiểm nhờ tư vấn về hồ sơ để được thanh toán tránh đi lại nhiều lần mất công và tốn kém thêm”. 

 

Bình luận (0)