Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Anh bộ đội vì nước vì dân

Tạp Chí Giáo Dục

Không ch làm tt nhim v ca mt b đi biên phòng, Trung úy Hunh Trương Bo Sơn (Phó Đi trưng Đi Vn đng qun chúng, Bí thư Chi đoàn Đn biên phòng Long Hòa, Cn Gi) còn có nhiu mô hình, sáng kiến mang li s bình yên và hnh phúc cho ngưi dân. Trung úy Bo Sơn chính là gương ngưi tr dám nghĩ, dám làm vì li ích ca nhân dân, đt nưc.


Trung úy Hunh Trương Bo Sơn đưc vinh danh gương “Công dân tr tiêu biu” năm 2022

Ngăn khai thác cát trái phép

Đồn biên phòng Long Hòa quản lý 12km bờ biển Cần Giờ. Đây là “điểm nóng” của hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tình trạng khai thác cát bừa bãi, trái phép… gây hậu quả nghiêm trọng, làm sạt lở bờ sông, nuốt chửng nhiều khu đất bãi “bờ xôi ruộng mật”, có nơi đe dọa cả đê điều, vườn tược, nhà cửa của người dân cả những công trình xây dựng. Do lợi nhuận khủng đem lại từ hoạt động khai thác cát trên biển nên đối tượng vẫn liều lĩnh, lộng hành hút cát trộm gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, làm thay đổi dòng chảy. Với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng đêm tối bơm hút cát gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện bắt giữ. Thậm chí khi bị phát hiện đối tượng còn sẵn sàng chống trả lực lượng khi tiếp cận phương tiện. Đã có rất nhiều vụ các đối tượng ném đá, đánh chìm phương tiện của lực lượng hòng trốn tránh hành vi vi phạm.

Bằng sự bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, Trung úy Bảo Sơn cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Long Hòa đã không ngừng nỗ lực để trấn áp, bắt giữ tội phạm. Trên cương vị là Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Trung úy Bảo Sơn luôn tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân báo tin cho Đồn biên phòng Long Hòa khi phát hiện các vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn. Năm 2022, từ các nguồn tin vận động nhân dân báo về, Trung úy Bảo Sơn trực tiếp tham gia cùng tổ tuần tra của đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 18 vụ/18 phương tiện, tổng số tiền phạt trên 8,8 tỷ đồng, tịch thu phương tiện HD 4786 được định giá 7,9 tỷ đồng, thu 5,8 triệu m3 cát nhiễm mặn. Trong đó có 5 vụ Trung úy Bảo Sơn trực tiếp làm Tổ trưởng tổ tuần tra, các vụ còn lại đều là thành viên chính có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tổ tuần tra.

Không chỉ vậy, Trung úy Bảo Sơn còn trực tiếp tham gia, phối hợp với các tổ, đội trong đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Điển hình, trong quá trình tuần tra vào lúc 1 giờ sáng ngày 16-5-2022, tổ tuần tra do Trung úy Bảo Sơn làm Tổ trưởng đã phát hiện và kiểm tra 3 phương tiện (sà lan) gồm: HD 4786, HD 2479, BV 3456 và 2 phương tiện HD 2479 và BV 3456 đang hành trình hướng từ biển vào cửa sông Lòng Tàu vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp. Riêng phương tiện HD 4786 có hành vi bơm hút cát trên biển.

Quan tâm đến ngưi dân

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ, Trung úy Bảo Sơn còn quan tâm đến đời sống của người dân Cần Giờ. Xuất phát từ các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em, Trung úy Bảo Sơn đã trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện mô hình “Lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước cộng đồng”. Mô hình vừa tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn. “Lớp dạy bơi chia làm 2 lớp học hoàn toàn miễn phí thời gian học 15-16 giờ vào các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần. Qua thời gian thực hiện mô hình với hơn 40 học sinh tham gia có hơn 30 em đã biết bơi, còn lại là một số em vào sau nhưng từ 1 đến 2 buổi phụ đạo riêng các em đã biết bơi. Mô hình đã đạt kết quả ngoài mong đợi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng hết sức mạnh mẽ, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần không nhỏ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Trung úy Bảo Sơn chia sẻ.


Trung úy Hunh Trương Bo Sơn cùng vi cha và m

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo trên địa bàn biên giới một cách trực quan, sinh động, Trung úy Bảo Sơn đã tham mưu đơn vị xây dựng mô hình “Tổ tuyên truyền lưu động” tận dụng thiết bị âm thanh di động từ nguồn trang thiết bị, vật tư của đơn vị. Mô hình tập trung vào các khu dân cư, các trường học tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng chống các loại dịch bệnh trong cộng đồng… “Tổ tuyên truyền lưu động” tổ chức tuyên truyền thường xuyên 4 buổi/ tuần, kết hợp phát tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Vi nhng đóng góp ca mình, Trung úy Bo Sơn đã vinh d nhn đưc nhiu bng khen, giy khen danh giá. Anh cũng là mt trong 12 gương mt đin hình “Công dân tr tiêu biu” năm 2022 do Thành đoàn TP.HCM tuyên dương mi đây.

Để tham gia hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nội dung “5 không”, Trung úy Bảo Sơn đã phát huy vai trò của từng chi đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tuyến nội dung “không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”. Theo đó, Trung úy Bảo Sơn phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên phòng – ấm lòng dân bản”; tổ chức đón Tết cùng 3 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Long Hòa; thăm và tặng quà cho Giáo điểm Đồng Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức chuỗi chương trình “Xuân ấm tình hồng”… qua đó trao tặng 166 phần quà, 8 học bổng, tổng giá trị 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung úy Bảo Sơn còn vận động trao 7 phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn, 8 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, 50 phần quà cho các gia hộ gia đình chính sách và 50 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng hoạt động khoảng 150 triệu đồng.

Với chương trình “Nghĩa tình biển đảo”, Trung úy trao tặng 20 phần quà, 2 công trình, 3 sổ tiết kiệm cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, 2 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ…

Trong năm 2022, Trung úy Bảo Sơn đã tham mưu đơn vị trao 426 phần quà, 45 học bổng, 7 phương tiện sinh kế, 2 công trình, 4 sổ tiết kiệm, hỗ trợ 2 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, 7 tấn rác, xóa 1 điểm đen ô nhiễm, 1.000 tập vở, nhiều gian hàng trò chơi cho thiếu nhi, trồng 20 cây xanh. Tổng giá trị các hoạt động trị giá gần 500 triệu đồng.

Trung úy Bảo Sơn cho rằng, điều mà anh hạnh phúc nhất đó là được đóng góp sức mình cho nhân dân, đất nước. “Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu cống hiến tài năng để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ””, Trung úy Bảo Sơn chia sẻ.

Thúy Kiu

Bình luận (0)