Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Anh: Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên đang bị bỏ rơi

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày nay, thanh thiếu niên ở Anh có nguy cơ bị “bỏ rơi” nhiều hơn (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T

Theo một nghiên cứu vừa được tiến hành ở Anh, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên không được đi học cũng như không có việc làm (NEET) hơn trước đây. Trong khi đó, ngân quỹ dành cho giáo dục và đào tạo dường như không tới được tay những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.
Theo thống kê của một cuộc nghiên cứu được tiến hành ở 10 vùng khác nhau trên khắp nước Anh, trong số 4 thanh thiếu niên ở độ tuổi 16- 18 tuổi tại “xứ sở sương mù” thì có một người bị xếp vào nhóm NEET trong khoảng thời gian 2 năm. 43% thanh thiếu niên từ 16-18 tuổi bị xếp vào nhóm NEET trong vòng ít nhất là 6 tháng (hay còn được gọi là những teen bị bỏ quên). Dựa vào những số liệu chính thức hàng năm, số thanh thiếu niên ở độ tuổi 16-18 tại Anh nằm trong nhóm NEET ở khoảng 10%.
Mặc dù có nhiều trở ngại trong việc thu hút thanh thiếu niên đến trường và làm việc nhưng Ban kiểm tra tuyên bố rằng họ sẽ xem xét kỹ vấn đề này hơn bất cứ vấn đề nào trước đây để tìm ra giải pháp.Bản báo cáo đã phân tích dữ liệu của 24.000 thanh thiếu niên ở 10 khu vực khác nhau tại Anh từ năm 2007 đến năm 2009 cho thấy hậu quả lâu dài của NEET như sau:
– Nguy cơ thất nghiệp tăng 4 lần
– Nguy cơ phạm tội tăng 5 lần
– Trình độ thấp hơn 6 lần
– Nguy cơ bị trầm cảm tăng hơn 3 lần
Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra, ông Michael O’Higgins nói: “Tầng lớp thanh thiếu niên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội bởi họ là người chủ của đất nước trong tương lai. Thế nhưng, hiện nay chúng ta có hàng chục ngàn thanh thiếu niên đang vướng mắc vào những khó khăn của cuộc sống. Từ 18 tuổi, những thanh niên này rất có khả năng sẽ phải trải qua một cuộc sống không được đào tạo, không có trình độ cũng như không có nghề nghiệp”.
Bản báo cáo của Ủy ban Kiểm tra cũng cảnh báo rằng 10% trong số những người thất học hoặc thất nghiệp từ 6 tháng trở lên có nguy cơ rơi vào tình trạng thất nghiệp lâu dài, sức khỏe yếu hoặc phạm tội. Và điều này sẽ tạo ra nhiều trở ngại cho việc phát triển toàn diện của một quốc gia. Nếu 10 khu vực được nghiên cứu ở trên thể hiện tình trạng chung của cả nước, thì điều này có nghĩa, trên khắp nước Anh có khoảng 85.000 thanh thiếu niên đang nằm trong nhóm NEET.
Cũng theo thông tin từ bản báo cáo này, khoảng 8,7 tỉ bảng Anh được nói là dành cho giáo dục và đào tạo dường như không tới được tay những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, có không ít thanh thiếu niên vì kinh tế gia đình không đủ khả năng nên đã rơi vào nhóm NEET. Ngoài ra, các thanh thiếu niên nằm trong danh sách thất học, thất nghiệp thường có cha mẹ là những người bỏ học sớm hoặc không được đến trường vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta đều biết rõ, thất học và thất nghiệp là con đường dễ nhất dẫn tới các vấn nạn xã hội như “đi bụi”, làm cha mẹ ở tuổi vị thành niên… Bản báo cáo đã kêu gọi chính quyền tìm hiểu thêm để kịp thời giúp những thanh thiếu niên ở địa phương mình giải quyết khó khăn; bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần sử dụng ngân quỹ giáo dục của quốc gia đúng nơi, đúng chỗ. Có như vậy mới kéo giảm được tỷ lệ thanh thiếu niên thất học và thất nghiệp tại Anh. Bản báo cáo cũng kêu gọi sự can thiệp, giúp đỡ những thiếu niên có nguy cơ nghỉ học ở độ tuổi dưới 16 và sự phối hợp của nhiều ban ngành để khuyến khích, tạo điều kiện cho tất cả thanh thiếu niên trên cả nước học tập, làm việc trong môi trường lành mạnh.n
(Theo BBC News)
Thu Hà

Bình luận (0)