Sự kiện giáo dụcTin tức

Anh em tù tội vì lừa đảo

Tạp Chí Giáo Dục

Các bị cáo tại tòa

Lê Thành Thắng (SN 1979, quê Tiền Giang) là nhân viên BHXH nên biết rất rõ về quy trình, thủ tục chi trả BHXH về nghỉ thai sản, nghỉ dưỡng sức nhưng không xác minh lại thực tế các doanh nghiệp có trụ sở hay không. Chính vì vậy, Thắng đã chủ mưu cho em gái ruột là Lê Thị Anh Thư (SN 1981, quê Tiền Giang) và vợ là Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, ngụ quận 9) để làm giả hồ sơ, giấy tờ để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của BHXH các quận 1, 3, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức. Tại tòa và cơ quan điều tra bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội một cách thành khẩn. Đứng trước HĐXX bị cáo Hằng và Thư tỏ ra ăn năn, khóc những giọt nước mắt muộn màng. Vì những chứng cứ có được HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắng 19 năm tù với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng tội danh trên bị cáo Hằng bị tuyên phạt mức án 16 năm tù giam. Riêng bị cáo Thư do không biết được những hành vi của anh ruột mà chỉ làm theo lệnh nên bị tòa tuyên 2 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tin, ảnh: Nghiêm Quế

Bình luận (0)