Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ảnh hưởng dịch Covid-19: Bệnh viện cạn nguồn máu điều trị

Tạp Chí Giáo Dục

Ngưi dân hiến máu ti Khoa Huyết hc – Truyn máu, Bnh vin Đà Nng. Ảnh: P.Lệ

Tính đến ngày 13-2, ngân hàng máu tại BV Đà Nẵng đang lùi về mức thấp – dưới 700 đơn vị máu. Việc hạn chế tập trung đông người và nhiều CLB hiến máu của sinh viên ngừng hiến do thời gian nghỉ học kéo dài để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh do Covid-19 gây ra đang đặt nguồn máu dự trữ của các đơn vị y tế trước tình trạng cấp bách.

Theo BS Phạm Thị Ngọc Ánh – Trưởng khoa Huyết học – Truyền máu, BV Đà Nẵng, hiện lượng máu dự trữ trong ngân hàng máu ở BV còn khoảng 690 đơn vị máu, thấp hơn so với mức trung bình là 1.000 đơn vị. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khan hiếm nguồn máu dự trữ là do nhiều đợt lấy máu theo hình thức hiến máu nhân đạo đã bị hủy bỏ vì ảnh hưởng của dịch do Covid-19; thêm vào đó mỗi ngày trôi qua lượng máu dự trữ sẵn vơi đi dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn dự trữ. Nếu như trước thời điểm có dịch do Covid-19, BV sử dụng khoảng 100 đơn vị máu/ngày thì hiện tại chỉ là 50-70 đơn vị máu/ngày. Nếu số máu dự trữ vơi xuống dưới mức 500 đơn vị máu thì BV sẽ ở chế độ “báo động”. Để bảo đảm nguồn máu điều trị, Khoa Huyết học – Truyền máu cũng đã kêu gọi người dân tham gia hiến máu tại BV, tổ chức lấy máu ngoài giờ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức hiến máu nhân đạo và đề xuất người nhà bệnh nhân hiến máu. Với phương án đề xuất người nhà bệnh nhân hiến máu triển khai trong trường hợp bệnh nhân được cho máu và người nhà sẽ hiến lại một lượng máu cho BV.

Tuy nhiên theo BS Ánh, hình thức này là rất khó, lượng máu thu về qua kênh này chỉ là 10 đơn vị máu/ngày, thấp hơn nhiều so với lượng máu cấp ra 50 đơn vị máu/ngày.

Trước tình thế này, BV Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng kêu gọi người dân đủ sức khỏe tham gia hiến máu. Hội Chữ thập đỏ cũng nêu mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu. Công tác hiến máu sẽ tiến hành song song với các hoạt động phòng, chống dịch do Covid-19. Người đến hiến máu được phổ biến thông tin và cách phòng ngừa dịch, được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, cung cấp khẩu trang y tế và phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe để hiến máu.

BS Ánh nhìn nhận, với số lượng bệnh nhân nhập viện mỗi ngày, nguồn dự trữ máu rất dễ cạn kiệt. Người bệnh thì không thể chờ máu được, bởi chỉ cần thiếu máu trong 5 phút là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và để lại di chứng não. Vì vậy việc hiến máu trở nên cấp bách và rất cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Về vấn đề này, bà Lê Thị Như Hồng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng – cũng chia sẻ: “Các hoạt động hiến máu nhân đạo quy mô đông người do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên bị đình trệ. Chúng tôi chọn giải pháp hiến máu quy mô nhỏ lẻ. Bình thường một đợt hiến máu có thể từ 100-500 người thì nay chỉ 10, 15 hay 30 người cũng sẽ tổ chức. Hội đang vận động hiến máu từ các CLB, công chức viên chức và sinh viên các trường khi các em đi học trở lại”.

Phan L

 

Bình luận (0)