Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Anh: Luật mới về giáo dục giới tính

Tạp Chí Giáo Dục

Một giáo viên đang đưa ra các bài học về giáo dục giới tính cho học sinh tại Trường Ivy Bank, Burnley

Kể từ tháng 9-2011, một đạo luật mới về giáo dục giới tính sẽ được áp dụng ở Anh tại tất cả các cấp học với độ tuổi ít nhất là 5 tuổi. Đồng thời, các lớp học giới tính sẽ trở nên bắt buộc từ lứa tuổi 15, bất chấp sự ngăn cấm nào từ bố mẹ.
Giáo dục giới tính từ 5 tuổi
Hiện nay, các trường học ở Anh chỉ phải dạy những điều cơ bản về quá trình sinh sản, phương pháp tránh thai và tuổi dậy thì trong các bài học khoa học tự nhiên. Theo luật mới, tất cả các trường học sẽ phải dạy các kiến thức về xã hội, sức khỏe và nhân cách cho các học sinh từ lúc 5 tuổi. Điều này có nghĩa là các trường học tôn giáo sẽ buộc phải giảng dạy về đồng tính luyến ái, quan hệ dân sự, ly dị và sự thụ thai, HIV/AIDS… Những đứa trẻ 5 tuổi sẽ được học về những loại quan hệ khác nhau, sự khác biệt giữa con trai và con gái, còn học sinh cấp 2 học cách làm thế nào để điều chỉnh các cảm xúc và những thay đổi sinh lý trong cơ thể của mình ở độ tuổi phát triển.
Những nhà vận động tình dục an toàn dự đoán rằng việc thay đổi điều luật này sẽ giúp giải quyết tỷ lệ mang thai trong thanh thiếu niên ở Anh, vốn là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất châu Âu hiện nay.
Simon Blake, Giám đốc Quỹ Sức khỏe sinh sản vị thành niên, nơi cung cấp các lời khuyên về sức khỏe sinh sản nói: “Mỗi ngày chúng tôi đều gặp những thanh thiếu niên mà kiến thức về tình dục và các quan hệ của họ còn rất yếu”. Chính vì vậy “chúng tôi tin luật mới về giáo dục giới tính là biện pháp tốt nhất có thể giúp giảm tỷ lệ mang thai ở trẻ vị thành niên. Bằng chứng cho thấy rằng giáo dục giới tính và sự hiểu biết các quan hệ giúp thanh thiếu niên trì hoãn việc quan hệ tình dục sớm đồng thời có sự lựa chọn lành mạnh cho mình”, Gill Frances – Trưởng nhóm Tư vấn mang thai vị thành niên cho biết.
Việc bắt đầu giáo dục giới tính ở tiểu học giúp cho trẻ em được giới thiệu nhẹ nhàng một số điều rất đơn giản để chúng sẵn sàng học những điều phức tạp như ở tuổi dậy thì, các quan hệ tình dục và việc chăm sóc cho bản thân khi chúng lớn hơn.
Còn giáo viên ở các trường học tôn giáo sẽ vẫn tự do để nói với học sinh rằng tình dục ngoài hôn nhân, đồng tính luyến ái hoặc sử dụng các phương pháp tránh thai là sai, bởi vì luật được soạn thảo sẽ bao gồm một điều khoản cho phép các trường học áp dụng đưa ra các bài học phù hợp với “bối cảnh, nguyên tắc và đặc tính” của tôn giáo đó, các nhà lập pháp cho hay.
Bắt buộc học giới tính từ lứa tuổi 15
Ngài Ed Balls, Bộ trưởng Thiếu nhi Anh nói: “Mỗi thiếu niên sẽ có ít nhất một năm để giáo dục về giới tính cũng như các mối quan hệ trước khi họ bước sang tuổi 16. Những vấn đề về giáo dục xã hội, sức khỏe và nhân cách là những kiến thức cần thiết đối với sự khỏe mạnh và phát triển của thanh thiếu niên khi chúng lớn lên”. Ông Balls giải thích luật chính là biện pháp đối phó với nạn nạo phá thai ở lứa tuổi thiếu niên đang gia tăng nhanh chóng ở nước này.
Việc xây dựng đạo luật này được tiến hành sau một báo cáo của ông Alasdair Macdonald, Hiệu trưởng Trường Morpeth ở Đông Luân Đôn do Chính phủ tài trợ. Báo cáo đánh giá rằng việc giáo dục giới tính còn rời rạc, không tạo được sự quan tâm trong các trường học và thất bại trong việc đáp ứng những nhu cầu của thanh thiếu niên.
Tiếp sau báo cáo là một cuộc thăm dò ý kiến của Chính phủ với 1.791 người lớn và 1.661 bậc phụ huynh về việc liệu tất cả học sinh có nên được giáo dục giới tính từ 5 tuổi hay không? Cuộc thăm dò này có cả sự tham khảo của các nhóm tôn giáo và ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến tranh cãi cũng như ủng hộ. Một phần năm các bậc cha mẹ nói sẽ không bao giờ cho con mình rời khỏi các lớp học về giáo dục giới tính, dù đứa trẻ ở bất cứ độ tuổi nào. Một số lại không muốn con mình tham gia các lớp học giới tính nếu chúng ở độ tuổi từ 11 hoặc nhỏ hơn. Và ông Ed Balls tin rằng giới hạn tuổi từ 15 sẽ đem đến cơ hội tốt nhất để xây dựng “một sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân”.
Một phần khác trong việc xây dựng luật mới, trẻ em sẽ được giáo dục về ma túy và tác hại của rượu, làm thế nào để giải quyết nạn côn đồ internet hay chống lại ép buộc của các băng đảng khi tham gia các băng nhóm tội phạm.
(Theo Mirror, Guardian)
Ngân Du

Bình luận (0)