Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Anh quốc: Sẽ không đủ đại học cho sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

Niên khóa 2010 chỉ dành cho những sinh viên nào may mắn nhất

Các đại học Anh đang lo ngại hàng chục ngàn sinh viên sẽ đối mặt với cánh cửa đại học đóng kín. Số lượng sinh viên ghi danh ở nhiều đại học hiện đã tăng vọt hơn 38%.
Mùa hè vừa qua, nhiều đại học (ĐH) ở Anh đã không tiếp nhận đơn ghi danh của hàng chục ngàn sinh viên. Năm nay, áp lực tài chính sẽ khiến chuyện học ĐH càng khó khăn hơn. GS. Les Ebdon – Chủ tịch Hiệp hội Miilion kiêm Phó hiệu trưởng ĐH Bedfordshire – cho biết số lượng sinh viên ghi danh niên khoá 2010 bình quân đã tăng vượt mức 20%. Ông nói: “Tình hình sẽ khó khăn. Sắp tới sẽ là một năm học rối loạn”.
Khó khăn gấp ba
Theo BBC News, cứ tăng thêm 10% lượng sinh viên ghi danh có nghĩa là hơn 60.000 người sẽ lao đao trước cánh cửa ĐH. Năm vừa qua, 150.000 sinh viên đã không thể ghi danh vào bất kỳ ĐH nào. GS. Ebdon nói: “Chúng tôi cảnh báo rằng năm nay sẽ còn tệ hơn năm trước”.
Các ĐH ở Anh vẫn đang tiếp tục nhận đơn ghi danh. Thời hạn chót lại được gia hạn thêm vì tình hình thời tiết tồi tệ bất thường. Phải đến tháng tới mới tổng kết được số liệu ghi danh ĐH cho niên khóa 2010. Tuy nhiên, hiện tượng ghi danh tăng vọt đã cho thấy hàng chục ngàn người sẽ không được vào ĐH.
Nhiều yếu tố khác cũng tác động xấu đến khả năng ghi danh. Nhiều ĐH ở Anh đang đối mặt với mối lo nghiêm trọng về tài chính. Điều này sẽ hạn chế lớn khả năng xây dựng thêm phòng học để dung nạp số sinh viên ngày càng tăng. Những người không được các ĐH tiếp nhận năm trước lại tiếp tục ghi danh năm nay càng làm tăng số lượng người muốn học ĐH vào niên khóa tới. Thị trường lao động không ổn định tại Anh cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người nghĩ đến việc đi học ĐH hơn là đi tìm việc làm.
Tác động của công nghiệp
Theo GS. Ebdon, các ĐH mới thành lập đều có lượng ghi danh tăng đột biến. ĐH Bedfordshire của ông năm nay lượng ghi danh tăng hơn năm trước 38%. Các ĐH khác đều có lượng ghi danh tăng hơn 20%. Lượng ghi danh tăng vọt này tập trung chủ yếu vào các ngành học liên quan đến công nghiệp. Tác động xấu của tình hình kinh tế khiến nhiều người chọn những ngành học công nghiệp với hy vọng dễ tìm việc khi ra trường.
Mức tăng bình quân của lượng ghi danh ĐH trên toàn Anh quốc năm nay từ 10-12%. Lượng ghi danh năm trước là 630.000 người nhưng chỉ có khoảng 480.000 sinh viên được tiếp nhận. Với mức tăng từ 10-12% của năm nay thì sẽ có khoảng từ 60.000 đến 120.000 người không với tới ngưỡng cửa ĐH.
Xã hội thay đổi
Theo các số liệu chính thức, hơn 1/4 dân số nước Anh hiện đang đi học hoặc được đào tạo chuyên ngành. Dân số nước này hiện có khoảng 51,5 triệu người. Như vậy cứ hai người đi làm thì có hơn một người đi học. Hiện có khoảng 1,64 triệu người đang theo họ. Tình trạng ghi danh tăng vọt này không chỉ có ở đại học mà còn ở các trường cao đẳng và trường nghề.
Ngành giáo dục ở Anh đang chịu áp lực lớn từ các biến động kinh tế – xã hội. Nền kinh tế cộng nghiệp hóa luôn đòi hỏi nhân lực có kỹ năng cao nên càng khiến nhiều người muốn học tiếp ĐH. Tuổi đi học của người Anh trong vòng 30 năm qua đã tăng gấp đôi. Trước năm 1972, trung bình độ tuổi đi học là từ 5-15 tuổi. Còn hiện nay, độ tuổi còn đi học kéo dài đến tuổi 30. Số người đi học tăng khiến lực lượng lao động giảm gây nên tình trạng mất cân bằng bình xã hội. Và các chuyên gia ở Anh đang tự hỏi Chính phủ sẽ lấy nguồn ngân sách nào để bù đắp cho chi phí đào tạo tăng bất thường kia.
Theo BBC News
Yên Nhạn

Bình luận (0)