Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Anh: Sai sót nghiêm trọng trong các kỳ thi vượt cấp

Tạp Chí Giáo Dục

 Trong kỳ thi vượt cấp AS (AS-level) và thi Chứng chỉ giáo dục đại cương ở Anh vừa rồi, những học sinh thi đã phát hiện ra nhiều lỗi trong đề thi này và phản ánh tới các giám thị ở các hội đồng coi thi. Đây là một vụ bê bối lớn của giáo dục Anh trong năm nay. Nhiều thí sinh đã bày tỏ sự bất bình sau sự kiện này.
 
Các thí sinh thi tại Hội đồng thi Edexcel (Ảnh: Guardian).
 Giám đốc Văn phòng chỉnh lý và kiểm định chất lượng (Ofqual), Glenys Stacey tuyên bố với các hội đồng thi ở nước này rằng hàng loạt các lỗi vừa rồi và các câu hỏi ngớ ngẩn trong các bài thi vượt cấp AS (AS-level) và Chứng chỉ Giáo dục Đại cương của Trung học cơ sở (GCSE) là không thể chấp nhận được.  
 Các nhân viên kiểm định chất lượng đang khảo sát 6 lỗi xuất hiện trong đề thi của kỳ thi sát hạch.  

Lỗi gần đây nhất được tìm thấy hôm 9/6 vừa qua trong bài thi môn địa lý của kỳ thi vượt cấp AS của hội đồng thi AQA. Một đồ thị biểu diễn vận tốc của một dòng sông đã được đính kèm không chính xác là 0.5 thay vì 0.05.

 Nhân viên kiểm định vừa gửi văn bản cho các hội đồng thi để cảnh báo. Văn bản cho biết bốn trong số các lỗi là của bài thi vượt cấp AS và hai lỗi còn lại là của bài thi Chứng chỉ Đại cương của Trung học cơ sở.
 Các câu trả lời là sai đối với một câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi định mức môn sinh học do tổ chức Edexcel ra đề.
Các thí sinh cũng không thể có được câu trả lời khả thi về một câu hỏi thi trong lĩnh vực kinh doanh, câu này được tổ chức AQA ra.
Họ cho biết rằng: “rất tiếc về lỗi trong đề”. Sai sót trong đề thi toán thuộc về tổ chức OCR trong ngày thi trước đó, học sinh không thể giải nổi một chương trình khi không có các dữ kiện cần thiết.
 Những lỗi đề thi liên tiếp này làm cho các thí sinh quá lo lắng và không thể yên tâm làm bài.
Họ sợ lãng phí thời gian vào những câu hỏi sai và rồi không thể đạt được điểm số cần thiết để có thể vào được trường đại học đúng nguyện vọng của mình.
Edwin Li Ping Wah, một học sinh giỏi cho biết về lỗi trong đề thi sinh học: “Em đã phải mất đến 15 phút cho câu hỏi đó”.
Nguyện vọng của Edwin là học Y và em muốn đạt điểm A cho môn sinh học.
Một học sinh khác đã cho hay: “Em đã phí nhiều thời gian để tìm thông tin” và nói thêm rằng phần còn lại của bài thi đã được làm với một “thái độ bị kích thích thần kinh”. 
 Ước tính năm nay có khoảng 90,000 thí sinh thi các đề thi nói trên và nhiều thí sinh rất bức xúc với những lỗi gặp phải trong các đề thi của mình.
 Đại diện của Văn phòng quản lý và kiểm định chất lượng cho biết: “Khi các lỗi sai xuất hiện thì chúng ta hãy thực hiện các biện pháp để đảm bảo cho các thi sinh không gặp bất lợi trong kết quả bài thi của họ. Chúng tôi đã yêu cầu điều tra toàn diện các lỗi trong đề thi và xem tại sao họ (các hội đồng thi) lại không phát hiện được các lỗi này trong quá trình kiểm tra chất lượng đề thi để rút kinh nghiệm cho những kỳ thi sau”.
Kỳ thi vượt cấp AS

 Kỳ thi vượt cấp AS hay thường được gọi là kỳ thi cấp A (A-level) là một kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc ở c Anh, có tên đầy đủ là thi Chứng chỉ cao cấp của Giáo dục đại cương (GCE Advanced Level) dành cho học sinh phổ thông trung học.
Các trường đại học ở Anh thường căn cứ vào kết quả thi trong kỳ thi này để xét duyệt nhận các tân sinh viên vào trường.
Các môn thi gồm các môn về khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ, kinh tế,… tùy theo nguyện vọng của thí sinh vào các trường đại học mà các thi sinh có thể đăng ký tùy chọn các môn thi.
Kỳ thi này tương tự như kỳ thi tốt nghiệp ở nước ta, nhưng có khác biệt.
Sự khác biệt là kỳ thi do các hội đồng thi là các tổ chức tư nhân nằm trong Hội đồng giáo dục Anh tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng quản lý và kiểm định chất lượng (Ofqual) ở Anh.
Ngoài ra điểm của kỳ thi tính theo thang điểm A, B, C, D, E.  

 Kỳ thi Chứng chỉ giáo dục đại cương THCS (GCSE)

Tương tự kỳ thi vượt cấp AS, GCSE cũng là một kỳ thi toàn quốc nhưng dành cho học sinh trung học cơ sở của Anh. Kết quả của kỳ thi này được các trường trung học ở Anh xem xét để tiếp nhận học sinh vào trường. Kỳ thi này cũng được các hội đồng thi như AQA, OCR, Edexcel, WJEC và CCEA phụ trách từ khâu ra đề đến khâu chấm thi.

 Theo Thuần Dũng 

(Vietnamne)

Bình luận (0)