Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Anh: Y tá trường học làm việc quá sức

Tạp Chí Giáo Dục

Y tá trường học Anh đang chủng ngừa cho học sinh

Theo Trường Y tá Hoàng gia (Royal College of Nursing – RCN) thì nhân viên y tá trong trường học tại Anh quốc làm việc quá sức khi phải chăm sóc bình quân 2.590 học sinh/năm học.
Công việc căng thẳng
Một khảo sát của RCN đối với các y tá trong 160 trường cho biết 2/3 trong số họ cảm thấy quá mệt và không được hỗ trợ đầy đủ.
RCN nói mục tiêu của Chính phủ là một y tá cho mỗi trường cấp hai và một cụm trường cấp một vào năm tới khiến họ không thể nào kham nổi. Nhưng Chính phủ Anh nói đã có bước tiến bộ trong gia tăng số lượng y tá trường học.
Khảo sát cho rằng y tá trường học dành gần 3/4 thời gian để lo phòng ngừa bệnh cho học sinh và họ muốn giảm thời gian này để còn tập trung vào nhiều lĩnh vực khác.
Janet Davies, của RCN, nói: “Y tá trường học đứng ở tuyến đầu trong cải thiện đời sống của học sinh. Y tá trong trường làm việc quá sức do phải chăm sóc quá nhiều học sinh và như vậy khiến học sinh bị bất lợi. Báo cáo này chứng tỏ đưa ra việc này nhằm thực hiện tiến bộ nhiều hơn trong năm học tới như chúng ta đã từng thấy tiến bộ trong 4 năm gần đây”.
Trong khảo sát, 70% y tá trường công nói dự các hội nghị về bảo vệ trẻ em là một trong những việc làm tốn phí thời gian nhất. Tiêm chủng là một gánh nặng đối với 1/3 y tá và cũng nhiêu đó tỷ lệ than phiền chủng ngừa ung thư não (hay HPV) chiếm phần lớn thời gian của họ.  
Y tá tại những trường độc lập nói điều hành phần trường học được ngăn ra để chăm sóc học sinh bị bệnh, phân phối thuốc và tư vấn cho học sinh là những hoạt động hàng đầu của họ.
Con số bình quân trường học được y tá Nhà nước chăm sóc đã giảm trong 4 năm gần đây nhất, và số học sinh được chăm sóc cũng giảm theo – từ mỗi y tá lo cho 2.728 em hồi năm 2005 xuống còn 2.590 trong năm 2009. 
Nhìn chung với các y tá trường học, hai phần ba cho rằng nhiệm vụ của họ quá nặng và 56% cảm thấy quá căng thẳng.
Yêu cầu
Y tá trường học Joy Winks nói: “Mọi việc có khá hơn chút đỉnh nhờ tăng số lượng y tá, nhưng đòi hỏi nơi chúng tôi lại tăng lên. Các y tá trường học muốn bảo vệ học sinh và giúp các em khỏe mạnh hơn. Khi chúng tôi có thể có đủ thời gian cùng với các em, chúng tôi có thể gây cách biệt thật sự so với các em khác trong nhiều lĩnh vực”.
RCN cũng cảnh báo rằng thiếu y tá trong ngắn hạn khó nhận ra hậu quả, nhưng sẽ gây nguy cơ về lâu dài một “thế hệ bị bỏ lỡ” với những vấn đề về sức khỏe.
Rosalind Gosden thuộc Hiệp hội Thống nhất, đại diện cho các y tá trường học nói: “Y tá trường học có chất lượng cần chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong độ tuổi đến trường. Tuy nhiên nhiều y tá hiện đang làm việc quá sức. Chúng tôi cũng lo ngại do nhiều y tá báo cáo họ không còn thời gian để tập huấn”.
Một phát ngôn viên của Đảng Bảo thủ đối lập, Tim Loughton nói: “Y tá trường học nên là những người tháo ngòi nổ chính của trái bom hẹn giờ về sức khỏe công. Mặc dù những hứa hẹn của Chính phủ về mở rộng lực lượng đặc biệt mang tính sống còn này, nhưng hiện tại nó đang rải rất mỏng, tăng quá chậm và họ thường phải tốn quá nhiều thời gian hoạt động thay thế cho công nhân làm việc xã hội”.
Con số tăng dần
Một phát ngôn viên của Bộ Y tế nói: Tiến bộ tốt đã được thực hiện trong tăng số lượng y tá trường học cùng với chất lượng. Thống kê chính thức cho thấy hiện có 3.643 y tá trường học, tăng 1.234 người, tức 51,22% kể từ năm 2004.
Trong số này, 1.447 y tá trường học đã được tập huấn thêm để nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng 591 tức 69,04% so với 5 năm trước.
Sĩ số học sinh mỗi trường mỗi khác, với những nhu cầu y tế khác nhau, chính vì vậy tại sao Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe ban đầu lại phải chịu trách nhiệm quyết định sử dụng ngân sách được cấp theo cách nào để đáp ứng nhu cầu y tế cho cư dân địa phương.
Y tá trường học làm gì

+ Phòng ngừa bệnh cho học sinh
+ Giám sát phát triển sức khỏe
+ Tiêm chủng
+ Tư vấn
+ Giáo dục giới tính
+ Vấn đề sức khỏe tâm thần
+ Đối phó với béo phì
+ Phân phát thuốc
+ Đối phó với nạn bắt nạt
+ Giúp học sinh chống những thứ dễ lây như chí trên đầu
 
(Theo BBC)
Quang Hùng

Bình luận (0)