Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Áo trắng giữa làn khói shisha

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ 1: Shisha… theo em đến lớp

Với hình thù giống hệt cây bút bi nhưng lại là dụng cụ hút shisha (shisha pen), còn gọi shisa điện tử đang được một bộ phận giới trẻ Sài Gòn sử dụng như một trào lưu. 

Shisha điện tử mà chúng tôi mua được. Đây là shisha được quảng cáo hút khoảng 500 hơi, tương đương khoảng 2 ngày rồi bỏ mà không phải nạp tinh dầu

Không ít phụ huynh bị sốc nặng khi phát hiện trong cặp, túi áo con em mình có một loại bút giống như bút thật nhưng chỉ để hút với nhiều loại tinh dầu không rõ nguồn gốc đang bày bán nhan nhản ở các cửa hàng thuốc lá, trang mạng. Nguy hiểm hơn, một bộ phận giới trẻ không sử dụng shisha pen đơn thuần mà dùng nó để… phê ma túy.

Hút shisha ngay trong nhà

Một thời, shisha (thuốc Lào Ả Rập) là trào lưu của một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ sống ở các thành phố lớn và đang có khuynh hướng tràn về vùng quê, ngoại thành. Trong khi xã hội đang lo lắng về một thú tiêu khiển “chứng tỏ bản lĩnh” của một bộ phận thanh thiếu niên ẩn chứa nhiều hiểm họa thì trên thị trường lại xuất hiện shisha điện tử, được nhà sản xuất “ngụy trang” dưới dạng cây bút và ngày ngày theo em về nhà, đến lớp.

Anh Nguyễn Thành Hội (ngụ chung cư New Sai Gon 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho biết mình trở nên mất bình tĩnh khi biết cây bút trong cặp của con là shisha điện tử. Cậu con trai của anh Hội, N.T.B hiện đang học lớp 10 của một trường THPT khai là đã hút shisha nhiều lần và chuyển sang hút shisha điện tử cùng một người bạn cho… an toàn. Cả gia đình, người thân anh Hội mất ăn mất ngủ khi nhận kết quả kiểm tra con mình dương tính với ma túy. Theo lời B., trước đó khá lâu đã cùng nhóm bạn đi cà phê shisha và có vài lần hút thử. Sau một thời gian, không chỉ hút shisha từ tinh dầu thảo dược mà còn dùng chung với ma túy cùng bạn bè.

Bà Lâm Thị Ngọc Mai, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam thông tin: Shisha được hút thông qua bình lọc đốt bằng than hoạt tính. Tương tự, shisha điện tử cũng hút qua bình chứa tinh dầu thảo dược bị đốt nóng – về nguyên lý không khác gì cả, chỉ khác là kiểu dáng, ưu điểm là cơ động mọi lúc mọi nơi nên mức độ độc hại cũng như nhau. Hơn nữa, tinh dầu thảo dược như quảng cáo thật sự chỉ là hương liệu không rõ nguồn gốc, rất nguy hiểm cho sức khỏe, sử dụng với liều lượng cao sẽ gây ngộ độc và biến chứng ở gan, thận, nặng hơn suy tim, suy hô hấp và tử vong”.

Choáng váng là cảm giác mà chị Hồ Thu Anh (chủ một quán ăn trên đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình) sau khi tìm hiểu shisha pen và mấy lọ tinh dầu trong phòng riêng của con hiện đang học lớp 11. “Cây bút khá lạ, nghĩ là đắt tiền lắm và hình thù các lọ giống như những chai nước hoa. Từ những thông tin tiếng Anh sơ sài dán trên lọ, tôi lên mạng tìm hiểu thì được biết là tinh dầu dùng để hút shisha. Tháo cây bút ra, tôi bị sốc nặng khi phát hiện đó là dụng cụ hút shisha. Theo lời của con, tính đến thời điểm này đã nghiện shisha gần một năm”, chị Thu Anh nhớ lại.

Điều khiến các bậc phụ huynh bị sốc nặng là con em mình hút shisha điện tử từ rất lâu nhưng gia đình không ai phát hiện chỉ vì hình thù của nó rất giống một cây bút thật. “Thấy con dắt túi hàng ngày, có ai nghĩ nó là shisha điện tử đâu”, anh Hội hối hận.

Chị Thu Anh chia sẻ những biểu hiện khác thường của con mà nếu thật sự quan tâm, để ý có thể phát hiện sớm: Không ít lần chị thấy con đi học về với vẻ mặt lạ lắm, cứ như người mất hồn, ít khi tiếp xúc với người thân, đặc biệt là các bữa cơm chung thưa dần, thường đóng cửa trốn trong phòng.

Không chỉ gây nghiện mà còn…

Về cơ bản, shisha pen không có gì khác thuốc lá điện tử, gồm một đầu pin, thân là bình nhỏ chứa tinh dầu và đầu hút. Khi hút, dùng tay nhấn công tắc (khởi động pin để đốt tinh dầu). Khói nhiều hay ít tùy thuộc vào hơi mạnh hay yếu của người hút. Cũng như thuốc lá điện tử, mùi của shisha pen chỉ do người hút cảm nhận, khói hòa vào không khí rất nhanh nên người bên cạnh không có cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, hít phải khói này thì họ cũng bị ảnh hưởng sức khỏe. Người hút shisha trực tiếp có nguy cơ mắc các bệnh giống như người hút thuốc lá như: ung thư phổi, miệng, thực quản; giảm chức năng phổi, sinh sản…

Theo anh Khương, một địa chỉ phân phối thuốc lá điện tử tại Q.5 cho biết, shisha pen nhái thuốc lá điện tử, hết 95% là hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, những lô hàng về Việt Nam đều không có nhãn mác, đặc biệt là không có tên của nhà sản xuất. Kể cả tinh dầu, người bán quảng cáo xuất xứ Na Uy, Thụy Sĩ, Mỹ… là cái cớ để bán được hàng chứ đều của Trung Quốc. “Cũng có loại shisha pen được quảng cáo là hàng xách tay bán với giá từ 1.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng nhưng thực chất là của Trung Quốc, giá trị thật chỉ vài trăm ngàn đồng”, anh Khương khẳng định.

Bài, ảnh: Trần Tuy An

 

Bình luận (0)