Sự kiện giáo dụcTin tức

ASEAN-Trung Quốc: Tháng 9 sẽ chính thức đàm phán COC

Tạp Chí Giáo Dục

Củng cố hợp tác an ninh hàng hải trong các khuôn khổ làm việc của ASEAN.
Ngày 30-6, Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 46 đã khai mạc tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. Trang web ASEAN đưa tin hội nghị đã ra tuyên bố chung như sau:
– Thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2 (2009-2015) của Sáng kiến hội nhập ASEAN và lộ trình ASEAN hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Ủng hộ cam kết thực hiện hiệu quả các biện pháp ưu tiên để thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào ngày 31-12-2015.
– Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá các tổ chức và quy trình của ASEAN nhằm bảo vệ tính trung tâm của ASEAN. 
– Khẳng định Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á là bộ quy tắc hành xử quan trọng và là nền tảng duy trì hòa bình, ổn định.
– Khuyến khích củng cố hợp tác an ninh hàng hải khu vực thông qua trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những thực hành tốt trong các khuôn khổ làm việc của ASEAN gồm Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Diễn đàn hàng hải ASEAN, Diễn đàn hàng hải ASEAN mở rộng.

Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 ở Brunei ngày 30-6. Ảnh: THX
– Nhấn mạnh tầm quan trọng trong tuân thủ các cam kết quốc tế và hợp tác xử lý ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (Indonesia là nước duy nhất chưa phê chuẩn hiệp định).
– Nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về biển Đông, Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc nhân 10 năm thành lập DOC. Khẳng định tuân thủ DOC nhằm bảo đảm giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
– Hướng đến đàm phán chính thức giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm sớm thiết lập COC. 
– Ủng hộ quyền hợp pháp của nhân dân Palestine về thành lập nhà nước Palestine độc lập và kêu gọi các bên liên quan nối lại đàm phán hòa bình. Ủng hộ cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy giải pháp hòa bình và khả thi đối với vấn đề Syria. Ủng hộ sớm nối lại vòng đàm phán sáu bên và các nỗ lực hòa bình hướng đến xây dựng khu vực bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân.
Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore K. Shanmugam cho biết các bộ trưởng đã thảo luận tích cực về vấn đề biển Đông và nhất trí đoàn kết, hướng đến đàm phán mang tính xây dựng với Trung Quốc.
Hãng tin Reuters đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario cho biết trong hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận về sự chiếm đóng của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough.
Ông chỉ trích Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) ngày 29-6 là vô trách nhiệm khi đăng bài đe dọa phản công Philippines ở biển Đông. Ông nhấn mạnh Philippines lên án bất kỳ lời đe dọa sử dụng vũ lực nào.
Trả lời báo chí tại Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khăng khăng cho rằng tiến độ xây dựng COC phụ thuộc vào việc các bên tuân thủ DOC.
Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 (ASEAN-Trung Quốc) đã ra tuyên bố chung nhất trí chính thức đàm phán COC giữa các quan chức cấp cao và nhóm công tác ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC vào tháng 9 tại Bắc Kinh. 
Hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 14 (ASEAN và Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc) đã thảo luận về hợp tác tài chính, an ninh lương thực cũng như chương trình tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
LÊ LINH (PL)

Bình luận (0)