Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Australia: Trường đại học công khai thông tin

Tạp Chí Giáo Dục

Trường Đại học quốc gia Úc sẽ phải công khai thông tin về mình trên website của Chính phủ

Các trường đại học trên khắp nước Úc sẽ nhận được một yêu cầu từ Chính phủ về việc thống kê chi tiết sự hoạt động của mình.
Trang web Trường đại học của tôi
Lần đầu tiên, thông tin về khóa học, số học viên, số giảng viên và nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục cũng như các mức phí, kết quả tốt nghiệp hay chất lượng giảng dạy của các trường đại học ở Úc sẽ được đăng tải trên website Trường đại học của tôi do Chính phủ sáng lập. Trang web này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2012. Nguồn tin từ Chính phủ cho biết: Việc các trường đại học công khai cung cấp tất cả các thông tin để đăng tải trên website của Chính phủ – dự kiến sẽ tạo ra một thị trường cho sự cạnh tranh giáo dục.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc, bà Julia Gillard cho biết các trường đại học rồi sẽ nhận được yêu cầu phải công khai minh bạch thông tin về cơ sở đào tạo của mình, kể cả diện tích khuôn viên trường cho đến các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và quan trọng nhất là công khai về chất lượng giảng dạy cũng như kết quả đào tạo của trường…
Gillard nói Trường đại học của tôi sẽ là nơi “giới thiệu đầy đủ về chất lượng của các nhà cung cấp giáo dục đại học”. Thông qua đó, học sinh và phụ huynh sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều nguồn tin, “Chính phủ muốn học sinh phải sử dụng các thông tin sẵn có từ trang web của họ để tìm hiểu và đưa ra sự lựa chọn của mình trong việc theo học tại một trường đại học nào đó trên cơ sở những thông tin có thật về chất lượng đào tạo chứ không phải dựa vào những suy luận giả tạo hoặc tin vào nhận thức về uy tín của các đại học để chọn trường” – bà Bộ trưởng cho hay. Hơn nữa, các trường đại học cũng có thể học hỏi lẫn nhau sự thành công của “đồng nghiệp mình” thông qua kết quả học tập của sinh viên và chất lượng giảng dạy của trường có sẵn trên trang web, qua đó tự điều chỉnh theo hướng tốt hơn, và trên hết “hệ thống giáo dục đại học của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Thế giới sẽ biết đến chúng tôi với những thông tin tốt nhất của một nền giáo dục tiên tiến”, Gillard khẳng định.
Hành động này của Chính phủ nói chung nhận được sự ủng hộ cũng như nhiều phản ứng tích cực từ các nhóm giáo dục. Ngài Glenn Withers, Giám đốc điều hành hệ thống trường đại học Úc cho biết hầu hết các cơ sở giáo dục đại học của nước này đã đồng nhất đi đến cam kết sẽ công khai minh bạch tất cả thông tin mà Chính phủ yêu cầu. Withers nói: “Họ hoàn toàn hoan nghênh bất cứ điều gì, bất cứ sáng kiến nào có thể để nâng cao tính minh bạch của thông tin”.
Còn nhiều lo ngại
Tiến sĩ Carolyn Allport – Chủ tịch Tổ chức Giáo dục đại học quốc gia tin tưởng việc Chính phủ thành lập website Trường đại học của tôi là rất có ích. “Những ai có ý định thi tuyển vào các trường đại học có thể tìm thấy ngôi trường mình mong muốn thông qua trang web này” – Tiến sĩ Carolyn Allport nói.
Thế nhưng, bà Allport cũng cho rằng các trường đại học vốn dĩ đã được độc lập về trách nhiệm trong giảng dạy, đào tạo cũng như những nghiên cứu dưới sự giám sát và bảo đảm chất lượng của Chính phủ. Bà nhấn mạnh: “Chính phủ không nên hạn chế hay cản trở sự đa dạng hình thức hoạt động và quyền tự do đào tạo của các trường. Những thông tin trên website cũng chưa hẳn đã rõ ràng. Tuy nhiên, quyết định của Chính phủ cần được tôn trọng”. Trong khi đó, Chủ tịch Hội liên hiệp Sinh viên quốc gia – bà Carla Drakeford cho biết hội đã nhận được lời đề nghị từ phía học sinh – cần phải tạo ra bảng xếp hạng các trường đại học. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sinh viên yêu cầu đóng cửa vài cơ sở đại học có hiệu suất đào tạo kém được công bố trên trang web. “Chúng tôi lo lắng rằng đằng sau việc làm này sẽ có một làn sóng lớn thí sinh đổ xô vào “top” các trường đại học đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời không tránh khỏi tình trạng học sinh có thái độ sao nhãng, bỏ mặc những ngôi trường có cơ sở nhỏ bé hay các trường đại học địa phương”, bà Drakeford cho biết.
Theo Universityworld.com
Ngân Du

Bình luận (0)