Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Bà hỏa” rình rập các khu nhà cũ

Tạp Chí Giáo Dục

Đêm ngày 6-7, khi ngưi dân đang say gic, ngn la bt ng bùng lên ti chung cư Đc Lp (phưng Phú Th Hòa, TP.HCM) khiến 8 ngưi thit mng. Ch hai ngày sau, “bà ha” li ghé thăm mt căn nhà cho thuê phưng Tân Thi Hip. Ni ám nh cháy n đang bao trùm lên sinh hot hàng ngày ca nhng ngưi  sng trong các chung cư cũ, nhà cũ…

Một khu chung cư cũ lắp đặt lồng sắt kiên cố khiến việc thoát hiểm khi hỏa hoạn gặp nhiều trở ngại

Sau hàng chục ngày vụ cháy xảy ra, ông Trần Văn Khánh (55 tuổi) – cư dân chung cư Độc Lập – vẫn còn hoảng loạn. “Tôi tận mắt chứng kiến ngọn lửa nuốt chửng căn hộ của mình. Tài sản không còn gì, nhà giờ cháy rụi, phải sang tá túc nhà bà con. Nhưng may mắn là cả nhà tôi thoát chết”, ông Khánh chia sẻ.

Đến nay ông Khánh vẫn không dám nghĩ đến việc quay lại sinh sống tại nơi từng là mái ấm của mình. “Chung cư này đã cũ quá rồi, hệ thống điện thì chằng chịt, xe cộ để lộn xộn, lối thoát hiểm không có. Tôi mong chính quyền sớm dời bãi giữ xe ra khỏi chung cư để đỡ nguy hiểm cho 120 hộ dân còn lại. Cứ để vậy, chẳng ai biết tai họa sẽ ập đến lúc nào”, ông Khánh nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Anh (49 tuổi) – sống gần hiện trường vụ cháy – cho biết: “Mấy hôm nay tôi ngủ không yên. Nhớ lại cái cảnh ngọn lửa bốc ngùn ngụt mà vẫn còn sợ. Nhà tôi ngay bên cạnh, xe hơi đậu sát nhau, lỡ bén lửa thì chẳng biết chuyện gì xảy ra”.

Tại TP.HCM hiện có hàng trăm chung cư được xây dựng từ vài chục năm trước. Những chung cư này đều đã xuống cấp nghiêm trọng, khối bê tông nứt nẻ, hành lang tối tăm, dây điện chằng chịt như mạng nhện, “chuồng cọp” bịt kín ban công… là mồi nhử thu hút “bà hỏa” bất cứ lúc nào.

Chị Nguyễn Thị Nga (35 tuổi) – cư dân cư xá Thanh Đa – tâm sự: “Sống ở khu chung cư cũ khiến tôi lúc nào cũng phập phồng. Nghe tin vụ cháy mà bủn rủn tay chân. Nhà tôi phải chuẩn bị sẵn bình chữa cháy, dây thoát hiểm, mỗi lần ra ngoài đều kiểm tra kỹ thiết bị điện. Không chỉ vậy, gia đình tôi còn tự trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên đây chỉ là phần nhỏ thôi. Cái chính là chung cư đã quá cũ, cái gì cũng cũ, nhất là hệ thống dây điện của cả tòa nhà. Chỉ cần một căn hộ chập điện thì cả khu có thể lâm nguy”.

Tăng cưng kim tra, chn chnh công tác qun lý, vn hành nhà chung cư

Sau vụ cháy ở chung cư Độc Lập và những hạn chế của các chung cư, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo gửi Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài chính; Công an TP; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tại một số địa bàn vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý vận hành và nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại một số khu chung cư trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an TP và các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn diện công tác quản lý vận hành, cải tạo, sửa chữa tại các chung cư.

Trong đó, cần tập trung vào tình trạng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc lắp đặt, che chắn tăng diện tích sử dụng làm cản trở lối thoát hiểm, thoát nạn tại các tầng, hành lang, ban công chung cư… không đảm bảo quy chuẩn xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật và công tác tổ chức vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nạn; việc thành lập, hoạt động của các ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

Công tác hướng dẫn, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng cứu hộ, thoát nạn đối với cư dân, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành chung cư.

Chủ tịch UBND TP giao chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm, kiên quyết các hành vi vi phạm tại các chung cư, công trình không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và quy định của pháp luật. Đồng thời vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cư dân, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành tự giác tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm, lấn chiếm, làm cản trở lối thoát hiểm, gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và mỹ quan đô thị; yêu cầu khắc phục, sửa chữa ngay các tồn tại, hạn chế theo ý kiến của cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

P.V

Ghi nhận của phóng viên tại một số chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM cho thấy, nhiều hộ gia đình đã lắp thêm “chuồng cọp” để tránh trộm, che nắng hoặc chống trẻ em ngã. Tuy nhiên, chính những khung sắt kiên cố đó đã bít đường sống của gia chủ khi xảy ra cháy…

Sau vụ việc tại chung cư Độc Lập, UBND phường Phú Thọ Hòa đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xử lý các phần cơi nới vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân. Đây là một động thái kịp thời, thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa các rủi ro tương tự có thể xảy ra.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối điện, cần sử dụng thiết bị điện an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy.

Về phía người dân, bà Nguyễn Thị Anh kiến nghị: “Cần tổ chức diễn tập PCCC thường xuyên hơn nữa. Có vậy người dân mới biết cách thoát hiểm. Bên cạnh đó nên lắp trụ cứu hỏa ở các khu dân cư để sử dung khi có cháy nổ xảy ra”.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố đang quản lý 474 chung cư xây dựng trước năm 1975. Dù đã có nhiều kế hoạch cải tạo nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Không ít nơi chủ đầu tư bỏ cuộc vì lợi nhuận thấp, người dân lo mất nhà, còn chính quyền thì vướng cơ chế pháp lý chưa đủ rõ ràng.

Thương Nguyên

Bình luận (0)