Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ba lời khuyên dành cho thí sinh trước khi vào phòng thi

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Theo ông Ngô Kim Khôi (ảnh), Phó vụ trưởng Vụ ĐH&SĐH, Bộ GD-ĐT, thí sinh muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải có ba yếu tố sau:

Thứ nhất là kiến thức vững vàng: Thí sinh phải có kiến thức toàn diện, có đủ chiều sâu, nắm chắc kiến thức thực hành cũng như kiến thức lý thuyết, kiến thức cơ bản và kiến thức vận dụng. Tuyệt đối không học tủ học lệch.

Thứ hai là tâm lý tự tin: Trước khi bước vào phòng thi, thí sinh phải chuẩn bị tâm lý tự tin, thoải mái, ổn định. Khi làm bài, thí sinh phải thật bình tĩnh. Chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Phân bổ thời gian hợp lý. Dành thời gian để rà soát lại phần bài đã làm để xem có gì sai sót không, tránh sơ suất sẽ dẫn tới mất điểm. Đặc biệt, biết tận dụng thời gian đối với các môn thi trắc nghiệm. Không lãng phí thời gian vào những câu quá khó. Nên dành nhiều thời gian cho những câu dễ và những câu trung bình.

Thứ ba là sức khỏe phải tốt. Để có sức khỏe tốt, thí sinh phải ăn uống đủ chất, đều đặn, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Phải có nghỉ ngơi để có thời gian tái sản xuất sức lao động. Nên tập thể dục thể thao để tăng cường thể lực. Thí sinh hội tụ cả ba yếu tố này, theo ông Khôi chắc chắn sẽ thành công.

Đề thi không đánh đố thí sinh

Đối với đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008, ông Ngô Kim Khôi cũng khẳng định: Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 phải đảm bảo yêu cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong chương trình THPT (chủ yếu lớp 12). Không ra đề thi vào các phần đã giảm tải, cắt bỏ; không ra đề thi quá khó, quá phức tạp, lắt léo, đánh đố thí sinh. Đề thi phù hợp với thời gian làm bài của thí sinh, nhưng có khả năng phân loại cao. Trong kỳ thi tuyển ĐH, CĐ năm nay có 4 môn thi bằng phương pháp trắc nghiệm: vật lý, hóa học, sinh học và ngoại ngữ. Môn ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung đã thi bằng phương pháp trắc nghiệm từ các kỳ tuyển sinh trước, năm nay bổ sung tiếng Đức và tiếng Nhật. Mỗi phòng thi môn thi trắc nghiệm có nhiều phiên bản; việc xáo trộn các câu hỏi trong mỗi phiên bản do máy tính tự động thực hiện, để hạn chế tối đa việc thí sinh trao đổi với nhau trong phòng thi. Số phiên bản và công nghệ trộn đề phải do ban ra đề quyết định ngay tại địa điểm ra đề, được bảo mật và duy trì an ninh tối đa.

Nghiêm Huê

Bình luận (0)