- 1 Ba mô hình trường THPT học sinh cần quan tâm khi đặt nguyện vọng
Trường THPT chuyên, trường THPT thường và trường THPT có lớp tích hợp là 3 mô hình trường mà các em học sinh lớp 9 cần quan tâm khi đặt làm nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2025.

Chọn trường chuyên khi thực sự có đam mê và năng lực
Tại thời điểm này, các em học sinh lớp 9 cần phải hiểu rõ ràng về môn chuyên, không nên suy nghĩ chọn đại một môn chuyên nào đó để thi. Từ năm học 2024-2025, TP.HCM đã dừng tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường chuyên, học sinh trúng tuyển vào trường chuyên là những học sinh thật sự đam mê môn học, có năng lực đáp ứng việc học môn chuyên ở bậc THPT.
Thực tế, có tình trạng một số học sinh suy nghĩ chọn môn nào có điểm chuẩn thấp, dễ trúng tuyển, để được đậu vào trường chuyên rồi tính. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm. Chương trình chuyên dành cho học sinh có năng lực thật sự phù hợp và đáp ứng. Nếu các em không đam mê, không đủ năng lực học tập thì dễ dẫn đến tâm lý chán nản, không hứng thú trong học tập, ảnh hưởng đến việc học tập các môn học khác. Một lưu ý đặc biệt nữa các em cần chú ý khi chọn môn chuyên ở bậc THPT. Đó là với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bậc THCS có môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, ở bậc THPT thì lại không có môn khoa học tự nhiên, do đó cũng không có môn chuyên khoa học tự nhiên. Vì thế, để lựa chọn đúng môn chuyên ở bậc THPT, học sinh cần tự nhận ra năng lực học tập của bản thân mình vượt trội ở mạch nội dung kiến thức nào trong môn khoa học tự nhiên để có quyết định chọn môn chuyên phù hợp nhất.
Cần lưu ý gì khi chọn nguyện vọng trường THPT thường?
Đối với những học sinh có định hướng thi tuyển sinh vào trường THPT thường thì quá trình chọn nguyện vọng, các em và phụ huynh cần quan tâm đến những vấn đề sau:
Đầu tiên là một số vấn đề chung cần cân nhắc: Năng lực học tập, khoảng cách địa lý giữa nhà và trường, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập của các năm học gần nhất, các chương trình riêng của mỗi trường.
Tiếp theo là một số nội dung cần lưu ý đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT: Thứ nhất, phụ huynh, học sinh khi quan tâm đến trường THPT nào cần tìm hiểu thông tin về nhà trường trên các kênh chính thống của trường như trang thông tin điện tử, Fanpage trường, Fanpage Đoàn trường. Tránh tìm hiểu các trang không chính thống hoặc chỉ từ việc “nghe nói, nghe đồn” vì có thể có thông tin thiếu chính xác về nhà trường. Thứ hai, phụ huynh, học sinh cần tìm hiểu thông tin về các môn học lựa chọn được tổ chức tại trường và định hướng chọn môn cho mình khi đặt nguyện vọng. Không nên đặt nguyện vọng vào trường mà có nhóm môn lựa chọn không phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Thứ ba, môi trường giáo dục của trường, truyền thống nhà trường, văn hóa nhà trường là những yếu tố phụ huynh, học sinh cũng nên cân nhắc để lựa chọn môi trường phù hợp. Thứ tư, việc tham khảo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập các năm học trước cũng cần cẩn thận vì điểm chuẩn của trường qua từng năm còn phụ thuộc vào tổng số học sinh lớp 9 và tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường. Đối với các trường mới thành lập vài năm học gần đây, số lượng đăng ký nguyện vọng vào trường không nhiều nên điểm chuẩn có thể không cao. Tuy nhiên tình hình có thể có thay đổi vào năm học này.

Đặc biệt, với học sinh đang học chương trình tích hợp theo Đề án 5695 ở bậc THCS, phụ huynh và học sinh cần cân nhắc tiếp tục chương trình tích hợp theo Đề án 5695 ở bậc THPT để phát huy tối đa lợi ích chương trình mang lại ở bậc THCS.
Học sinh học chương trình tích hợp bậc THPT hoàn toàn có thể trúng tuyển ĐH trong và ngoài nước. Đồng thời, nội dung học tập trong chương trình tích hợp là nền tảng hỗ trợ tốt cho việc học tập tại nước ngoài hoặc các chương trình quốc tế của các trường ĐH trong nước.
Môi trường giáo dục tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa
Năm học 2025-2026 là năm thứ 2 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa tuyển sinh lớp 10, dự kiến tuyển sinh 3 lớp tích hợp và 4 lớp thường (tăng 2 lớp so với năm học trước). Với việc tổ chức môn lựa chọn, nhà trường không yêu cầu học sinh lựa chọn theo nhóm môn mà việc tổ chức môn học lựa chọn như sau: Tất cả các lớp đều học môn tin học và 3 môn lựa chọn khác. Học sinh lớp tích hợp học 3 môn lựa chọn khác là vật lý, hóa học, sinh học. Học sinh lớp thường học 3 môn lựa chọn bất kỳ trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế pháp luật, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật. Các chương trình nhà trường là: Tin học theo định hướng thi chứng chỉ quốc tế, tiếng Anh theo định hướng thi chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ tự chọn (tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung).
Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp ngoại khóa: Bóng rổ, piano, guitar, vẽ. Học sinh được tham gia nhiều lớp học trực tuyến và giao lưu trực tiếp với học sinh quốc tế. Đội ngũ thầy cô giáo chất lượng, cởi mở, tận tâm, trách nhiệm, thuyên chuyển từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Tất cả phòng học, phòng bán trú được trang bị máy lạnh.
Thư viện tiên tiến hiện đại là điểm nhấn của trường với kho học liệu phong phú và không gian thư viện rất thoải mái, tạo cảm hứng cho học sinh khi học tập. Kiến trúc nhà trường vừa cổ kính vừa hiện đại, để lại nhiều cảm xúc cho nhiều thế hệ học sinh và phụ huynh. Học sinh được chơi các môn thể thao trong khuôn viên trường như cầu lông, bóng rổ, pickleball, bóng chuyền và được tham gia Giải thể thao học sinh trường thường niên.
Trường được thành lập giữa tháng 5-2024 nhưng đã đạt nhiều thành tích các lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, văn hay chữ tốt, các cuộc thi toán quốc tế, các phong trào văn thể mỹ. Gần 10 câu lạc bộ học sinh được thành lập trong năm học đầu tiên. Ngoài ra, nhà trường có hệ thống xe đưa đón tận nhà tiện lợi cho học sinh ở các địa bàn khác nhau.
Trần Thị Hồng Thủy
(Hiệu trưởng Trường THCS và THPT
Trần Đại Nghĩa, Q.1, TP.HCM)
Bình luận (0)