Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Baby star” làm mới mình

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Quang Vinh giữ hình tượng “baby” trong sáng trong lòng các fan lâu dài nhất. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Không phải ngẫu nhiên mà các công ty, “đại gia” trong làng giải trí đều săm soi tìm cho mình những gương mặt “baby” và tinh khiết để làm “gà” độc quyền. Bởi ngoài một lượng fan khổng lồ (đa số là teen nữ) đảm bảo cho sự nổi tiếng, các “hoàng tử teen” còn mang về khoản lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo, biểu diễn, đóng phim rất béo bổ.
Dĩ nhiên, có thể nhìn thấy “hào quang” này từ những “baby star” đang nổi tiếng hiện nay như Đan Trường, Quang Vinh, Wanbi Tuấn Anh, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn, Tim, Nhật Tinh Anh, Nam Cường… Và để giữ vững được vị trí của mình trong lòng của các fan nữ, các “baby” đã không ngừng “nâng cấp” làm mới mình bằng nhiều hình thức khác nhau.
Từ “búp bê” đã được “nâng cấp”
Nếu như lần đầu tiên, sự xuất hiện của Đan Trường và Quang Vinh chỉ thỏa mãn con mắt của khán giả teen chứ họ hát chưa hay. Tuy nhiên, dần dần những “búp bê biết hát” này đã biết cải thiện mình. Đan Trường ngày càng hát tốt, có kỹ thuật hơn. Còn Quang Vinh thì trưởng thành lên rất nhiều, mặc dù chất giọng của anh vẫn còn có nét thơ trẻ, nhưng khả năng cảm nhạc và xử lý bài hát của anh rất tốt.
Chính từ những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các “baby star” thế hệ tiếp theo cũng được “nâng cấp” để phù hợp hơn và tạo được dấu ấn của mình. Ngoài dòng nhạc chính là pop, một số gương mặt mới còn tìm cách để hoàn thiện mình. Một cái tên “baby star” gây chú ý nhiều nhất trong V-pop hiện tại là Noo Phước Thịnh. Gương mặt ăn ảnh, có nụ cười đẹp Phước Thịnh giới thiệu đến khán giả hình ảnh một anh chàng ca sĩ chuyên “trị” những bản tình ca buồn theo style Hàn Quốc như Giấc mơ, Chỉ còn là kỷ niệm… “Hoàng tử teen” này đã giành giải ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh năm 2010; top 10 album được yêu thích của giải Zing MusicAward và top 10 ca sĩ được yêu thích của giải Mai Vàng năm 2010. Thời gian tới, Noo Phước Thịnh làm mới mình theo kiểu một công tử trưởng thành hơn với canto pop. Còn Wanbi Tuấn Anh, sau một thời gian “đình đám” nhờ pop ballad, rồi nhạc xưa. Hiện cũng đang thử nghiệm với dòng nhạc dance pop mang một chút hơi hướng của alternative. Hoàng Thiên Long có một ngoại hình nhìn rất có cảm tình và một chất giọng “khàn khàn” của Đàm Vĩnh Hưng, cùng với cách xử lý ca khúc rất riêng, mặc dù ca khúc đó không mới… Các nam ca trẻ teen bây giờ cũng nhận thức được rằng, “baby” là không hoàn toàn yếu ớt, nữ tính nữa. Đẹp, tinh khiết nhưng phải nam tính. Như vậy, nhìn vào bình diện chung thì rõ ràng, “baby star” mới có những tiến bộ rõ rệt. Họ không còn bắt chước lẫn nhau như trước đây mà liên tục thay đổi style, nhưng vẫn duy trì hình ảnh “baby” của mình.
Gần đây, nhiều ca sĩ “baby star” đã rủ nhau “đổ bộ” vào những bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen để làm mới mình. Ca sĩ Tim sở hữu một gương mặt đẹp, những bước nhảy điêu luyện. Trải qua nhiều sóng gió, thành công đã mỉm cười với các bài hit Món quà vô giá, Thứ tha , Hối tiếc... đã làm cho các fan điên đảo. Tham gia vào các bộ phim truyền hình như Blog và người đẹp, Thụy khúc, Thiên đường vắng em đã giúp Tim có tên trong danh sách đề cử giải Mai Vàng 2010. Ca sĩ Huỳnh Anh sở hữu gương mặt “baby”, khá giống nam diễn viên xứ Hàn Kim Bum. Điều này giúp Huỳnh Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình các fan nữ teen, vốn chuộng nét đẹp của các ngôi sao xứ kim chi. Sau bộ phim Thiên sứ 99, sắp tới Huỳnh Anh sẽ tham gia bộ phim Đánh thức ước mơ cùng các dự án âm nhạc cũng đang vào guồng.
Giữ hình tượng “baby” – không dễ
Còn nhớ cách đây không lâu, ca sĩ Quang Vinh đã từng bị fan phản ứng mạnh mẽ với hình tượng già dặn trong video clip Hãy tha thứ cho anh. Điều đó cũng chứng tỏ một điều, để giữ hình tượng “baby” trong lòng các fan nữ teen không dễ chút nào. Ca sĩ Nhật Tinh Anh của nhóm 1088 trước đây cũng tâm sự về việc khó khăn để giữ hình tượng “baby” của mình sau khi tách nhóm. Nick Carter cũng rất mệt mỏi với teenpop nhưng anh không thể nào tách khỏi Backstreetboy vì hình tượng baby của anh đã được fan khắc sâu trong tư tưởng. Điều đó cho thấy sự khắt khe của thị trường bởi nếu không thay đổi phong cách thì sẽ sớm bị nhàm chán, mà nếu thay đổi quá mạnh thì sẽ gây phản cảm. Với một “baby star” thì việc giữ cho hình ảnh của mình thật trong sáng, không được dính vào bất kỳ scandal nào vì đó là điều cấm kỵ tối thiểu. Quang Vinh và Nhật Tinh Anh là hai trường hợp khá điển hình cho việc giữ hình tượng “baby” trong sáng trong lòng các fan lâu dài nhất. Trong khi đó, những scandal có thể là lợi thế của công ty của các ông bầu nhưng bất lợi cho ca sĩ nếu như ra đi hát solo. Đã là một “baby star” thì ngoài sự ủng hộ của các nữ khán giả teen (chủ yếu là lực lượng U16), họ còn được gia đình của fan ủng hộ vì những ảnh hưởng con cái họ đến một nếp sống lành mạnh, tích cực. Do đó, dính vào scandal thì coi như mất đi một “hậu phương” ủng hộ.
Đại nghĩa

Một nền âm nhạc luôn cần có những “baby star” để thu hút những khán giả teen. Nhiều nhà chuyên môn xem thường nó, nhưng rõ ràng không thể đánh giá thấp tầm quan trọng và sự ảnh hưởng đối với tuổi teen. Sự xuất hiện của họ là sức trẻ, là sự sôi động cần có của showbiz Việt.

 

Bình luận (0)