TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên toà xét xử Hoàng Việt Tuân (23 tuổi), ở đường Á Lữ, phường Trần Phú – TP Bắc Giang (Bắc Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi y có hành vi dùng chứng minh thư nhặt được thuê 2 chiếc ô tô đi "cắm".
Sự việc bắt đầu khi đối tượng Hoàng Việt Tuân vô tình nhặt được chứng minh nhân dân (CMND) tên là Nguyễn Phú Tân (20 tuổi) ở đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.
Có chứng minh thư của người khác trong tay, Tuân nảy sinh ý định sử dụng để đi lừa đảo. Để thực hiện được hành vi của mình, Tuân đã bóc ảnh trong CMTND bỏ đi thay bằng ảnh của mình. Suy tính trong đầu rằng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô mới kiếm được nhiều tiền nên sau một thời gian móc nối, y đã làm được một giấy phép lái xe ô tô giả mang tên Nguyễn Phú Tân.
Sau khi đã có đủ công cụ lừa đảo trong tay, ngày 1/4/2010, Tuân thản nhiên cầm giấy CMND giả trên đến Công ty TNHH dịch vụ vận tải Đức Huy Hoàng, ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi – TP Bắc Giang làm hợp đồng thuê một xe ô tô du lịch, mang xuống thị trấn Nhã Nam – Tân Yên (Bắc Giang) "cắm" lấy 50 triệu đồng.
Thấy việc lừa xe ô tô đi "cắm" khá ngon ăn, ngày 8/4/2010, Tuân tiếp tục mang “đồ nghề” đến Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang xuất trình giấy phép lái xe giả mang tên Tân, thuê xe ô tô 4 chỗ mang xuống Bắc Ninh cầm cố lấy 70 triệu đồng.
Để các công ty này tin tưởng cho thuê xe, khi làm hợp đồng, Tuân đều mang xe máy của gia đình đến thế chấp. Tuy nhiên, hành vi của Tuân nhanh chóng bị phát giác. Sau nhiều tháng trốn tránh, ngày 8/8/2010, Hoàng Việt Tuân đã bị bắt.
Tại phiên toà hình sự sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của Tuân là vi phạm pháp luật ngang nhiên không thể chối cãi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội. Vì vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt mức án 13 năm tù giam cho bị cáo với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh Thế – Tuấn Dương
(Dân trí)
(Dân trí)

Bình luận (0)