Ngày 30.5, Bộ Y tế tổ chức hội thảo tăng cường thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 nhằm góp phần giảm tải bệnh viện. Tại hội thảo, TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám – chữa bệnh – thẳng thắn nhận xét: “Đã có tình trạng bác sĩ, điều dưỡng tuyến trên được cử đi chuyển giao kỹ thuật, tăng cường năng lực tuyến dưới đối phó và lạm dụng Đề án 1816.
Năng lực kém, khi đi xuống địa phương, họ đưa cả gia đình đi theo như nghỉ mát, làm được chăng hay chớ. Hết thời hạn 3 tháng, họ xin bằng đường giấy chứng nhận đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ mới về. Hoặc có tình trạng tuyến trên cử cán bộ yếu kém đi nên tay nghề của họ thậm chí còn non hơn tuyến dưới.
Vì thế, đã có không ít nơi chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển giao công nghệ như đề ra. Trên thực tế, trang thiết bị ở nhiều nơi tuyến dưới không có, nên bác sĩ tuyến trên đành mang tạm máy móc xuống làm vài ngày rồi lại mang về. Vì thế, khi họ rút đi, việc chuyển giao cũng không hiệu quả. Bộ trưởng đã nhận được nhiều lời kêu là Đề án 1816 không hiệu quả ở một số nơi”. Sau 3 năm thực hiện Đề án 1816, có thể nói đây là lần đầu tiên lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra những mặt trái của đề án này, báo động cho tình trạng hình thức trong việc tăng cường năng lực cho tuyến dưới hiện nay.
Ng.H
Theo Lao Động

Bình luận (0)