Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bãi rác Đông Thạnh: Chất lượng nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM có phản hồi liên quan đến những phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực quanh bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo ông Cao Văn Tuấn, Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng của công ty này, hiện tại khu vực Đông Thạnh đang hoạt động nhà máy xử lý chất thải nguy hại (CTNH). Mục tiêu dài hạn của nhà máy là giải quyết triệt để lượng rác y tế và trước mắt hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển rác y tế trên địa bàn thành phố, xử lý rác phát sinh, dự phòng để bảo dưỡng trạm đốt 7 tấn/ ngày và xử lý các trường hợp đột xuất.

Các kết quả kiểm tra do Bộ TN-MT, Sở TN-MT TP.HCM tổ chức thực hiện định kỳ và gần đây nhất là tháng 5-2016 cho thấy, chất lượng khí thải lò đốt, chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý và chất lượng nước dưới đất đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép.

Báo cáo tình hình vệ sinh môi trường, vệ sinh y tế công cộng tại Công trường Đông Thạnh do Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM thực hiện tháng 8-2015 nhận xét: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM có chế độ kiểm soát côn trùng, khử mùi, phun xịt khử trùng, rửa thùng, chế độ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, hồ sơ môi trường đầy đủ.

Kết quả giám sát môi trường nước mặt, nước thải, nước ngầm, khí thải, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại công trường do công ty thực hiện giám sát định kỳ đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. Về việc xuất hiện “làng ung thư” ở khu vực bãi rác Đông Thạnh như phản ánh, ông Tuấn cho rằng tại các cuộc họp, đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng có ý kiến cho rằng để xác định nguyên nhân gây bệnh thì cần phải tìm kiếm hồ sơ bệnh án, xem xét quá trình sinh hoạt của bệnh nhân, lịch sử sinh sống… mới có thể đưa ra được các nhận định phù hợp về mặt y học.

Kết luận thanh tra của Tổng cục Môi trường ngày 27-5-2016, tại thời điểm thanh tra trạm xử lý CTNH, công ty đang vận hành lò đốt CTNH và rác thải y tế, công suất 21 tấn/ ngày; đang vận hành một trạm xử lý nước thải, một hầm chôn tro CTNH. CTNH chờ được xử lý được chứa trong các thùng nhựa, có nắp đậy, có dán nhãn. Khu vực lưu giữ tạm thời một số CTNH được phân loại, lắp đặt biển cảnh báo…

Kết quả đo đạc và phân tích các mẫu môi trường, nước thải sau xử lý trước khi thải ra kênh Rạch Tra, mẫu không khí xung quanh tại cổng bảo vệ của Trạm xử lý CTNH Đông Thạnh; mẫu khí thải lấy tại ống khói lò đốt CTNH và chất thải y tế có công suất 21 tấn/ giờ (mẫu lấy ngày 26-10-2015); mẫu tro lò đốt chất thải y tế (mẫu lấy lúc 10 giờ 5, 10 giờ 15 và 10 giờ 25 phút ngày 7-11-2015)… đều có các thông số phân tích đạt quy chuẩn cho phép.

Kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường, công ty có biện pháp xử lý nước thải, khí thải, thực hiện quản lý chất thải rắn thông thường, CTNH và chất thải y tế. Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu công ty phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung giấy phép quản lý CTNH được cấp, thường xuyên rà soát việc thu gom, vận chuyển CTNH theo đúng mã số và chủng loại…

T.An

Bình luận (0)