

Thời gian gần đây, chạy ngang phía trước Trường THCS Đặng Tấn Tài, thuộc địa bàn phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM, người dân rất bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh của vô số những bãi, đống rác thải sinh hoạt lớn nhỏ quăng vứt đầy ở hai bên đường. Theo quan sát, một đoạn tường rào phía trước bên tay trái cổng trường có tới 3 bãi rác lớn nhỏ, đó còn chưa kể khoảng tường rào phía bên hông cũng có không ít những đống rác nhỏ nằm rải rác. Thậm chí, ngay cách cổng trường chưa đầy 20 mét thì các đụn rác, bịch rác cũng vương vãi, lăn lóc đầy gốc cây.
Sự xuất hiện của những bãi rác thải tự phát “bao vây” trường học không chỉ tạo nên một hình ảnh mất mỹ quan, xấu xí ảnh hưởng môi trường học đường; mà nó còn báo động tình trạng ô nhiễm môi trường khi mùi xú uế luôn bốc lên nồng nặc. Khi những bãi, đống rác thải sinh hoạt bị đổ trộm “bao vây” trường học kia, nếu cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn không có kế hoạch giải tỏa cũng như biện pháp ngăn ngừa xử phạt, thì tình trạng ô nhiễm với mùi hôi thối nồng nặc hàng ngày sẽ trực tiếp “tra tấn” thầy – trò Trường THCS Đặng Tấn Tài(?!)
Được biết từ đầu năm 2019, trước sự phản ánh của người dân thì “điểm đen” rác thải gây ô nhiễm phía trước trường THCS này đã được dọn sạch. Tuy nhiên, đến nay thì tình trạng đổ trộm rác lại tiếp diễn và bãi rác càng phình to hơn, kéo theo tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn rất nhiều!
Thạch Bích Ngọc
(ĐH Quốc gia TP.HCM)

Bình luận (0)