- 1 Bài trừ ma túy và tội phạm ma túy len lỏi vào trường học
Đấu tranh bài trừ tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy trong trường học là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng được ngành GD-ĐT TP.HCM chú trọng.

Đa dạng kênh tuyên truyền
Học sinh Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1) vừa có buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa với chuyên đề “Nhận diện tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.HCM và giải pháp phòng tránh cho học sinh” do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM (PC04) phối hợp với nhà trường thực hiện.
Tại chuyên đề, học sinh nhà trường đã được cung cấp nhiều kiến thức về các loại ma túy, ma túy mới hết sức dễ hiểu, dễ nhận biết thông qua các mẫu vật mô phỏng ma túy sinh động. Với những tình huống thực tế, đã không chỉ trang bị cho học sinh nhà trường các kiến thức về các loại ma túy, bóng cười, chất gây nghiện, thuốc lá điện tử và các loại tội phạm ma túy để có biện pháp để phòng tránh, bảo vệ bản thân.
Đặc biệt, tại chương trình, học sinh nhà trường đã được nghe câu chuyện thực tế về hậu quả của ma túy từ chính một thanh niên đã từng lầm đường bước vào ma túy và đã hoàn lương, đoạn tuyệt với ma túy. Từ câu chuyện này đã giúp học sinh hình dung cụ thể hơn về hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, đời sống, gia đình, xã hội và tương lai người trẻ…
Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia vào mini game trên trang mạng xã hội, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và gửi gắm thông điệp phòng chống ma túy lan tỏa đến nhiều đối tượng tuyên truyền.
Thầy Nguyễn Hùng Khương – Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man cho biết, thông qua chuyên đề, bằng cách tuyên truyền trực quan, chân thực, sinh động từ phía PC04, nhà trường mong muốn sẽ cung cấp đến cho học sinh một cách trọn vẹn, đầy đủ nhất thông điệp phòng chống tác hại của ma túy, tội phạm ma túy đến mỗi học sinh của trường. Để trang bị cho các em kiến thức có thể tự mình nhận diện và đấu tranh với ma túy, tội phạm ma túy, phòng tránh cho bản thân, bạn bè, gia đình và xã hội.
“Hàng năm, công tác tuyên truyền đến học sinh phòng chống ma túy, các chất gây nghiện, tội phạm ma túy đều được nhà trường thực hiện thông qua nhiều hình thức. Bên cạnh các chuyên đề, cuộc thi, nội dung này còn được lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục như giáo dục – kinh tế và pháp luật, ngữ văn, hoạt động trải nghiệm… Thông qua đó, nhà trường trang bị cho các em học sinh những kiến thức về ma túy để các em có thể tự bảo vệ mình, không để bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ…” – thầy Khương nói.
Theo ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, nhiều năm qua việc tuyên truyền về phòng chống tác hại ma túy, chất gây nghiện đối với học sinh, sinh viên luôn được ngành GD-ĐT thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng.
Hàng năm, Sở GD-ĐT đều phối hợp với Công an thành phố tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền đến học sinh thành phố những kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy, tội phạm ma túy, để kiên quyết đấu tranh với ma túy, không để ma túy xâm nhập vào trường học, len lỏi vào trong giới trẻ là học sinh, sinh viên.
Bên cạnh đó, từ mỗi nhà trường đều xây dựng những kế hoạch tuyên truyền, phòng chống ma túy và tội phạm ma túy đến với học sinh thông qua đa dạng các hoạt động như phiên tòa giả định, thi vẽ tranh tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy, tổ chức các chuyên đề phòng chống ma túy… Và từ chính mỗi kênh tuyên truyền đó, mỗi học sinh thành phố trở thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền đến gia đình, bạn bè, cộng đồng, cùng đấu tranh để phòng chống ma túy, tội phạm ma túy.
“Tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần”
“Tuyệt đối không thử ma túy dù chỉ một lần” là thông điệp được Trung tá Hồ Ngọc Văn – cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM nhấn mạnh rất nhiều lần đến học sinh TP.HCM trong các chương trình tập huấn, tuyên truyền về ma túy, tác hại của ma túy do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức.
Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2024, TP.HCM có hơn 23.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, khoảng 4.500 hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt trong đó có tới 171 người sử dụng trái phép chất ma túy dưới 18 tuổi đang là học sinh, sinh viên…
Trung tá Hồ Ngọc Văn cho biết, ma túy là chất gây nghiện, làm người sử dụng bị lệ thuộc về cả thể chất, tinh thần. Do đó tệ nạn ma túy là mảnh đất màu mỡ của tội phạm. 85% người nghiện trả lời rằng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được thỏa mãn cơn nghiện. Thống kê trên địa bàn TP.HCM có tới 55-75% đối tượng cướp giật, trộm cắp là người nghiện ma túy.
Tội phạm về ma túy trên địa bàn TP.HCM thời gian qua tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đối tượng triệt để sử dụng không gian mạng thông qua Zalo, Facebook để thực hiện hành vi phạm tội, xây dựng những clip để quảng cáo, mời gọi giới trẻ sử dụng các loại ma túy núp bóng, như các loại ma túy được tẩm ướp trong thực phẩm, nước uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử… để đầu độc giới trẻ.
Đối tượng lợi dụng các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như bar, karaoke, khách sạn, nhà hàng… để núp bóng, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2024, TP.HCM đã triệt phá 755 vụ tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy – gấp 5 lần năm 2023.
Đặc biệt, theo Trung tá Hồ Ngọc Văn qua triệt phá các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì thấy rằng tội phạm ma túy, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đang ngày càng trẻ hóa. Dưới 30 tuổi chiếm 70%. Và các đối tượng đang có xu hướng chuyển từ sử dụng ma túy truyền thống sang ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá. Đối tượng sử dụng ma túy đá thì chưa có liệu trình nào để điều trị. Khi sử dụng ma túy đá lâu năm sẽ dẫn đến ảo giác, loạn thần, gây ra những hành vi man rợ với ngay cả người thân của mình…
“Vấn nạn ma túy là vấn nạn mang tính toàn cầu. Để đấu tranh bài trừ vấn nạn này đòi hỏi trách nhiệm của mọi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Với mỗi học sinh, các em là tương lai của đất nước. Trong quá trình trưởng thành các em có nhiều sự lựa chọn khác nhau, lựa chọn đó có thể là lựa chọn đúng, có thể sai. Mọi lựa chọn sai đều có thể lựa chọn lại nhưng với riêng ma túy, nếu lựa chọn nó thì không thể lựa chọn lại vì đã đánh mất cả thanh xuân, cuộc đời. Do vậy, đừng bao giờ sử dụng ma túy, hãy nói không với ma túy dù chỉ một lần” – Trung tá Hồ Ngọc Văn nhấn mạnh.
Đỗ Khương Yến
Bình luận (0)