Tòa soạnThư đi – tin lại

Bán cẩm nang tuyển sinh với giá gấp đôi?

Tạp Chí Giáo Dục

Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bích Liên – nguyên Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) Trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10, TP.HCM) nêu một số khuất tất trong thu chi tài chính từ quỹ của Hội CMHS; Hiệu trưởng tự phân bổ người đại diện của Hội CMHS; ép HS bán cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ vượt quá quy định…
Ngày 5-3, trao đổi với Giáo dục TP.HCM, ông Nguyễn Việt Cường – Hiệu trưởng nhà trường – khẳng định: “Tất cả những nội dung trong đơn khiếu nại của bà Liên đã được đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM làm rõ và trả lời bằng văn bản số 190/TTr. Tôi khẳng định, nhà trường không tự ý thu chi bất cứ khoản tiền bất minh nào của Hội CMHS, cũng như ép HS phải học thêm…”.
Tại văn bản 190/TTr “Thông báo kết quả giải quyết phản ánh của bà Liên, phụ huynh Trường THPT Nguyễn An Ninh” có 4 nội dung trả lời như sau: Việc không công khai trong thu chi quỹ thực hiện các công trình của BĐDCMHS; kết luận: Nội dung đơn đề cập đến vấn đề này là không có cơ sở.
Hiệu trưởng tùy tiện nâng mức thu quỹ ủng hộ công trình CMHS từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng/năm vào đầu năm học 2013-2014: Hiệu trưởng đã thông tin bằng văn bản cho các thành viên dự họp (6/9 người) trong đó các phần đề nghị các khoản thu cho năm học 2013-2014 sẽ thay đổi… Thu tự nguyện 150.000 đồng/năm quỹ BĐDCMHS (năm học 2012-2013 thu 100.000 đồng/năm) do thực thu trong năm qua không đủ chi cho các hoạt động phong trào và khen thưởng cho HS. Trong phần góp ý, bà Liên đề nghị mức 130.000 đồng, 5 thành viên còn lại nhất trí phương án thu theo tinh thần tự nguyện 150.000 đồng. Tại phiên họp CMHS của 47 lớp không có ý kiến phản đối ghi nhận trong các biên bản họp (ngoại trừ ý kiến của bà Liên nhưng không được đa số các CMHS khác nhất trí nên không ghi biên bản). Vậy, nội dung đơn đề cập đến vấn đề này là không có cơ sở.
Còn về việc Trường thu học phí cả thời gian HS nghỉ Tết và trong dịp hè: Năm học 2012-2013, trường thu học phí 9 tháng/năm học. Đây là khoản thu theo tháng, không phải hoàn trả khi không sử dụng. Do chất lượng đầu vào thấp, trường đề nghị vào phiên họp CMHS cuối năm cho HS vào trường ôn tập trước thời điểm tựu trường để củng cố lại kiến thức cho HS khi bắt đầu năm học mới. Mức học phí thu theo qui định của hướng dẫn liên sở là 30.000 đồng/môn/tháng… CMHS đều nhất trí với đề nghị của nhà trường. Vậy, nội dung đơn đề cập đến vấn đề này là không có cơ sở.
Trong đơn cũng có đoạn phản ánh: Hiệu trưởng chưa làm tốt công tác quản lý – lớp học buổi tối không có chất lượng; căng tin trường không vệ sinh; nhà vệ sinh nam khu B mất vệ sinh, HS lén lút vào hút thuốc; giáo viên, nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm… Trường THPT Nguyễn An Ninh có mở Trung tâm Văn hóa ngoài giờ (có giấy phép hoạt động), tham gia giảng dạy là các giáo viên của trường, có uy tín chuyên môn cao. HS có nhu cầu thì đăng kí học, tự chọn giáo viên, môn học. Các buổi học đều có đại diện Ban giám hiệu và giám thị trực, quản lý;… Nhà vệ sinh khu B diện tích khá chật hẹp. Mức độ vệ sinh chưa thật sự tốt, đặc biệt là sau giờ ra chơi khi có nhiều HS sử dụng. Có thể có hiện tượng HS lén lút vào nhà vệ sinh hút thuốc nhưng bộ phận giám thị và phục vụ chưa phát hiện được trường hợp nào; không có chuyện HS chưa đóng học phí sau 3 lần nhắc nhở không được vào lớp học…
Ngoài 4 nội dung trên, bà Liên phản ánh trường bán cho HS cuốn Cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 với giá 35.000 đồng/cuốn, trong khi giá thực là 18.000 đồng/cuốn. Vấn đề này, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Việt Cường khẳng định: “Trường không vụ lợi, bán vượt giá để thu bất chính! Cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN là của Bộ GD-ĐT phát hành (dự kiến ngày 17-3), giá bìa 35.000 đồng/cuốn. Trường thông báo cho HS, nếu có nhu cầu thì đăng kí (theo công văn 365/GDĐT- GDCN&ĐH “về mua hồ sơ, tài liệu tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2014” của Sở GD-ĐT). Có thể phụ huynh hiểu nhầm là trường bán cuốn Cẩm nang tuyển sinh của một số đơn vị nào khác.
Tuy nhiên, Trường THPT Nguyễn An Ninh cũng cần phải điều chỉnh một số việc như: Về cuốn cẩm nang… khi thấy phụ huynh HS thắc mắc, trường cần thông báo rõ hoặc in tờ công văn phát cho HS, phụ huynh hoặc dán ở bảng thông báo để tất cả phụ huynh HS được rõ. Nhà vệ sinh chật hẹp phải cho nhân viên thường xuyên cọ rửa… Giải quyết được những “mâu thuẫn” nhỏ, mọi người yên lòng, chắc chắn thầy và trò trong nhà trường sẽ an tâm trong công tác dạy và học.
Lê Quang Huy

Bình luận (0)