Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Ban huấn luyện quá chủ quan trong vụ doping

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

19h hôm nay, VĐV môn thể dục dụng cụ Ngân Thương đã có mặt ở Hà Nội, sau cú sốc doping tại Olympic. Lọt thỏm giữa vòng vây của báo chí , cô gái vàng của thể thao Việt Nam gần như không nói được lời nào mà vội vã ra xe về cùng đôi mắt đỏ hoe.

Ngân Thương tại sân bay Nội Bài tối thứ Sáu. Ảnh: Khoa Nguyễn.Sau khi xuất hiện tại sảnh sân bay Nội Bài với vẻ mệt mỏi hiện rõ, Ngân Thương chỉ giải thích ngắn gọn: “Tôi thấy mình hơi nặng nề, không được thon thả nên quyết định dùng thêm thuốc lợi tiểu để giảm cân trước khi dự Olympic. Tôi chỉ biết đó là thuốc lợi tiểu, không hề nắm được trong đó có chứa chất thuộc danh mục bị IOC cấm dùng trong thi đấu. Tôi chỉ vô tình dùng phải chất kích thích, nhưng án phạt thế nào thì cũng đành phải chịu. Hiện tại tôi chưa có dự định gì cả trong trường hợp phải nhận án phạt cấm thi đấu, mà chỉ muốn nghỉ ngơi đã”.

Mọi sự chú ý sau đó được đổ dồn vào HLV Đỗ Thuỳ Giang, người đã theo Ngân Thương đi tập huấn xa nhà từ khi cô mới 9 tuổi. HLV Giang phát biểu, với một vận động viên trẻ như Ngân Thương (19 tuổi), thì đây là một nỗi buồn không dễ vượt qua. “Olympic là cơ hội của cả đời người. Không có khả năng giành huy chương nhưng có lẽ Ngân Thương muốn thi đấu vượt mình, và đặc biệt là xuất hiện với hình ảnh xinh xắn, đẹp đẽ nhất nên đã dùng thuốc lợi tiểu để giảm cân cho thon thả”.

Người theo sát sự nghiệp của Ngân Thương cũng bác bỏ giả thiết rằng, Ban huấn luyện đã cho Ngân Thương uống thuốc bổ sai quy trình dẫn tới chuyện VĐV này lên cân ở thời điểm dự Olympic Bắc Kinh. “Thực tế việc Thương uống thuốc bổ đã được thực hiện từ tháng 3 năm nay, nhưng thứ thuốc mà Thương dùng là không hề ảnh hưởng đến sức khoẻ và đặc biệt là không phải thuốc cấm. Thuốc bổ mà BHL chủ động cho Thương uống chỉ đơn thuần đảm bảo sức khoẻ cho VĐV”.

Bà Thuỳ Giang cũng nhấn mạnh, chuyện Ngân Thương dùng thuốc lợi tiểu chỉ là hành động bột phát, tình cờ và thiếu hiểu biết rất đáng tiếc của VĐV này.

Về vai trò của ban huấn luyện, bà Giang thừa nhận khuyết điểm: “BHL đã quá chủ quan trong trường hợp này. Với môn thể dục dụng cụ, không có thứ thuốc nào có thể nâng được thành tích bởi quá trình khổ luyện, cảm giác thi đấu mới là yếu tố quyết định. Bộ môn cũng đã liệt kê ra một danh sách tên thuốc cấm sử dụng. Nhưng danh sách ấy quá dài, hơn nữa, như đã nói môn thể dục dụng cụ không thể dùng doping để nâng thành tích, bởi vậy chúng tôi đã chỉ phổ biến qua với các VĐV. Đó là lỗi thuộc về các huấn luyện viên”.

Nhưng HLV Thuỳ Giang cũng cho rằng cần phải nhanh chóng quên đi cú sốc này. “Ngay tại Bắc Kinh, tôi đã tâm sự với Thương rằng, dù sao thì cú sốc cũng đã là chuyện của ngày hôm qua, việc bây giờ là nhanh chóng quên đi mọi chuyện để chuẩn bị cho tương lai. Trước mắt Ngân Thương sẽ phải dừng những giải đấu quốc tế để chờ quyết định chính thức từ Uỷ ban phòng thống Doping và Liên đoàn Thể dục thế giới. Dù vậy, việc tập luyện của Ngân Thương không thể dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo kế hoạch đã được lên từ trước”.

Đỗ Thị Ngân Thương (19 tuổi) là nữ VĐV duy nhất của Thể dục dụng cụ khu vực Đông Nam Á được Liên đoàn Thể dục thế giới chọn vớt để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008, trong tổng số 98 suất dành cho nữ.

Cô không thành công tại Bắc Kinh, nhưng là chủ nhân của 5 HC vàng ở các kỳ SEA Games 22, 23, 24. Tại giải vô địch thế giới 2007 ở Đức (cũng là vòng loại Olympic Bắc Kinh), Thương giành vị trí thứ 110.

 Arne Ljungqvist – Trưởng tiểu ban y tế của IOC (Uỷ ban Olympic quốc tế) – tin rằng Ngân Thương chỉ tình cờ dùng thuốc lợi tiểu (có chứa chất bị cấm mà không biết).
 Đây là lần đầu tiên Việt Nam gặp sự cố doping tại Olympic kể từ khi tham gia đấu trường này năm 1980. Tuy nhiên, tại SEA Games, ASIAD, giải châu Á…, thì Việt Nam đã có không ít trường hợp bị phát hiện dương tính với chất kích thích, cả vô tình và cố ý.

Khoa Nguyễn(Theo Vnexpress.net)

Bình luận (0)