Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Bằng kỹ thuật viên có được học liên thông?

Tạp Chí Giáo Dục

Tốt nghiệp kỹ thuật viên có được học liên thông TCCN, CĐ? Học trung cấp dược ở Cần Thơ, Đồng Tháp? Nguyện vọng 2 là gì? Chưa có bằng tốt nghiệp THPT có được dự thi ĐH, CĐ? Trường trung cấp Quân y 2 tuyển ngành nào?… là những thắc mắc thí sinh hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009.
* Có trường nào đào tạo liên thông từ bằng kỹ thuật viên lên trung cấp chuyên nghiệp hoặc CĐ không? Nếu có thì học mấy năm? (Hồ Bích Ngọc, bichngoc_ho2000@…

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2009 ở Sở GD-ĐT TP.HCM – Ảnh: Quốc Dũng

– Sự khác biệt về trình độ của trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và chứng chỉ kỹ thuật viên do các trung tâm cấp là chương trình đào tạo TCCN chuẩn bị để người học có thể học lên theo các chương trình đào tạo liên thông ở cấp cao hơn (liên thông lên CĐ, ĐH). Trong khi các chương trình đào tạo kỹ thuật viên chủ yếu trang bị một số kỹ năng làm việc trong lĩnh vực được học, không được phép học tiếp lên cấp cao hơn.
Mọi học sinh tốt nghiệp TCCN đều có cơ hội học liên thông lên CĐ và ĐH. Thời gian đào tạo từ 1,5-2 năm để có trình độ CĐ, và từ 2,5-4 năm để có trình độ ĐH đối với những người tốt nghiệp TCCN có cùng chuyên ngành đào tạo. Học sinh học ở bất kỳ cơ sở đào tạo TCCN nào được Bộ GD-ĐT cho phép đều có cơ hội học liên thông. Hầu hết các trường đều có đào tạo liên thông. Muốn liên thông trường nào thí sinh liên hệ trực tiếp với trường đó.
Điều kiện về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH như sau: Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Người tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. Đối với đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ ĐH, người có bằng tốt nghiệp TCCN phải có ít nhất ba năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.
* Tôi đăng ký dự thi (ĐKDT) vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ nhưng nếu không đủ điểm đậu thì tôi có thể xét tuyển vào trung cấp dược tại trường Cần Thơ hay trường Đồng Tháp được không? Trường trung cấp dược Cần Thơ năm nay thi hay xét tuyển? Làm thế nào có thể biết được trường ĐH nào xét tuyển nguyện vọng (NV) 2, NV3? Có thông báo trên phiếu điểm không? (hanhphuc_thienthan999@…
– Không thi vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ bạn vẫn được xét tuyển vào trung cấp dược ở Cần Thơ hay Đồng Tháp. Theo đó, Trường trung cấp Y tế Đồng Tháp (312 Nguyễn Thái Học, phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 067. 3853750 – 3854133), mã trường 5001, xét điểm học bạ năm cuối cấp môn toán, hóa hoặc toán, sinh tùy theo ngành đào tạo. Ngày xét tuyển 10-8. Trường tuyển thí sinh trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết.
Hệ trung cấp trong Trường CĐ Y tế Cần Thơ (340 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, TP Cần Thơ, ĐT: 0710. 3890550), mã trường 5502, xét điểm tổng kết năm học lớp 12 môn toán, hóa. Nhận hồ sơ đến ngày 3-8, xét tuyển ngày 15-9. Tuyển thí sinh TP Cần Thơ và các tỉnh khác. Thông tin chi tiết liên hệ với trường.
Các trường ĐH, CĐ thông báo xét tuyển NV2, NV3 trực tiếp tại trường và trên các phương tiện truyền thông. Do đó, muốn xét tuyển vào trường nào thí sinh phải tìm hiểu thông tin trường đó tại các kênh thông tin trên. Trên giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm không thông báo trường nào xét tuyển NV2, NV3.
* Con tôi thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2009 ngành tài chính – ngân hàng, nếu không đủ điểm thì có thể xin chuyển sang ngành khác có số điểm thấp hơn (phù hợp với số điểm của cháu) được không? Và đó có phải là NV2 không? Nếu như vậy thì tôi phải làm thế nào? (Nguyễn Thị Bích Đông, bichdong09@…)
– Thí sinh không trúng tuyển NV1 nhưng có điểm thi từ điểm sàn trở lên, không có môn nào bị điểm 0, sẽ được trường dự thi cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để xét tuyển NV2, NV3. Khi đó, thí sinh xem điểm thi của mình phù hợp với ngành nào, trường nào thì nộp hồ sơ xét tuyển. Cũng lưu ý rằng, khi xét NV2 thì phải cùng khối thi, trong vùng tuyển. Đối với trường tốp trên thì nên cao hơn 3-4 điểm so với điểm nhận hồ sơ xét tuyển; trường địa phương, trường tốp dưới thì cao hơn 1-2 điểm; trường tư thục thì chỉ cần bằng điểm sàn.
Hồ sơ xét tuyển NV2, NV3 gồm: giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường (giấy số 1 dành cho NV2, giấy số 2 dành cho NV3 – nếu không trúng tuyển NV2), một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của bạn, lệ phí xét tuyển. Thời hạn xét tuyển NV2 từ 25-8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10-9 và thời hạn xét tuyển NV3 từ 15-9 đến hết ngày 30-9-2009.
* Tôi được biết thí sinh tự do khi thi ĐH, CĐ phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp THPT chứ không được dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Tôi tốt nghiệp năm 2008 và đã liên hệ với trường THPT để xin lấy bằng tốt nghiệp thì trường thông báo là Sở GD-ĐT vẫn chưa đưa xuống và nhà trường vẫn chưa rõ khi nào thì sẽ có bằng tốt nghiệp. Nếu đến ngày thi mà tôi vẫn chưa có bản chính bằng tốt nghiệp thì tôi có được dự thi không? (thaosuong5906@…)
– Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh phải xuất trình giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những thí sinh vừa dự kỳ thi tốt nghiệp) hoặc bản sao bằng tốt nghiệp (đối với những thí sinh đã tốt nghiệp những năm học trước) khi đến làm thủ tục dự thi ĐH, CĐ.
Như vậy, bạn chưa có bản chính bằng tốt nghiệp THPT thì cũng không thể có bản sao bằng tốt nghiệp (bản sao bằng tốt nghiệp THPT phải do sở GD-ĐT cấp, bản sao này có dán hình và gần giống với bằng gốc, bản sao không phải là bằng tốt nghiệp photocopy có công chứng). Theo quy định trong tháng 4 và tháng 5 các Sở GD-ĐT phải cấp bằng tốt nghiệp THPT cho học sinh đã tốt nghiệp của năm trước. Hoặc chậm nhất đến tháng 6 phải phát bằng cho học sinh vì học sinh cần phải có giấy tờ để thi lại ĐH, CĐ hoặc nộp cho trường trúng tuyển.
Bạn cần lưu ý, tất cả những trường hợp không mang theo giấy tờ cần thiết khi vào phòng thi (hoặc giấy tờ bị mất) theo quy định để làm thủ tục dự thi đều phải có mặt trong ngày làm thủ tục dự thi để nhà trường xem xét, đối chiếu hồ sơ gốc, yêu cầu làm giấy cam đoan, chụp ảnh bổ sung tại chỗ.
Như vậy, thí sinh sẽ được dự thi nhưng khi có kết quả phải có đủ các giấy tờ cần thiết mới được công nhận kết quả thi và trúng tuyển (nếu đủ điểm). Tuy nhiên, những việc này sẽ gây áp lực cho thí sinh và hội đồng thi. Vì vậy tốt nhất nếu vẫn chưa có bằng tốt nghiệp, bạn cần liên hệ trực tiếp với Sở GD-ĐT để biết thông tin chính thức.
* Trường trung cấp Quân y 2 năm 2009 có những ngành đào tạo nào? Trường tổ chức thi tuyển hay xét tuyển và điều kiện như thế nào? (phamhungvt2001@…
– Trường trung cấp Quân y 2 (50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM, ĐT: 08.38961895), mã trường QP01, xét điểm học bạ THPT môn toán, hóa cho ngành dược sĩ (mã ngành 02) và môn toán, sinh cho ngành y sĩ (mã ngành 01); hoặc xét điểm thi ĐH, CĐ năm 2009. Ngày xét tuyển: 30-7-2009. Trường tuyển thí sinh các tỉnh từ Quảng Trị trở vào phía Nam. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết.
QUỐC DŨNG (TTO)

Bình luận (0)