- 1 “Báo chí cách mạng Việt Nam – Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc”
Trong không khí trang trọng và đầy tự hào, cùng với cả nước kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925/ 21-6-2025), sáng 19-6, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP đã khai mạc triển lãm “Báo chí Cách mạng Việt Nam – Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc”.

Triển lãm diễn ra tại Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và đối diện Công viên Chi Lăng) từ ngày 19-6 đến ngày 21-6.
Tại Công viên Lam Sơn, Ban Tổ chức trưng bày 100 hình ảnh với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam – Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc”. Triển lãm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo.

100 năm trước, ngày 2-6-1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ dấu mốc lịch sử đó, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần quan trọng vào việc giác ngộ, tập hợp quần chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trong những năm tháng chiến tranh, hàng trăm nhà báo đã gác bút, khoác súng, trực tiếp chiến đấu trên mọi miền Tổ quốc. Họ đã sáng tạo nên tác phẩm báo chí giàu sức sống, gắn kết triệu người, cùng hướng về một mục tiêu giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc, nhiều tác phẩm trở thành tiếng gọi non sông thúc giục đồng bào đứng lên cứu nước. Nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trên chiến trường, tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất và gần 40 năm đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới, vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối đổi mới, vừa thực hiện chức năng phản biện, giám sát xã hội, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới.
Với tinh thần “đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và nhân văn”, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo đã không ngừng nỗ lực, ngày đêm lao động miệt mài để mang đến những thông tin chân thực, khách quan, đa chiều, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống xã hội.
Báo chí tiếp tục trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn tin cậy để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lẽ phải, công bằng xã hội; kịp thời phê phán những quan điểm sai trái, âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.
Đội ngũ người làm báo luôn nêu cao tinh thần cống hiến, sẵn sàng hy sinh, luôn có mặt trên tuyến đầu nóng bỏng nhất, quan trọng nhất của đất nước như bão lụt, thiên tai, dịch bệnh, chủ quyền quốc gia…

Đặc biệt, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, báo chí là cầu nối quan trọng tăng cường tình đoàn kết, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn và luôn thể hiện tinh thần của nhà báo cách mạng “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”.
Tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao TP và đối diện Công viên Chi Lăng), Ban Tổ chức cũng trưng bày hơn 130 hình ảnh với chủ đề “Tự hào 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam” và “Báo chí TP.HCM – 50 năm đồng hành cùng TP xây dựng và phát triển”.
Chủ đề thể hiện sứ mệnh truyền thông đồng hành, chuyển tải tinh thần khát khao vươn lên của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP cùng xây dựng và phát triển đất nước.
Ngay từ những ngày đầu giải phóng, hàng loạt cơ quan báo chí đã ra đời, kiến tạo nên một diện mạo mới cho truyền thông cách mạng. Từ Báo Sài Gòn giải phóng, Báo Phụ nữ, Báo Tuổi trẻ non trẻ nhưng đầy khát vọng, đến Báo Người lao động gắn liền với giai cấp công nhân, Báo Pháp luật kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đài Truyền hình TP (HTV) và Đài Tiếng nói Nhân dân TP (VOH) – hai cánh chim đầu đàn của truyền thông nghe nhìn, kịp thời chuyển những tiếng nói đầu tiên của chính quyền cách mạng, đến nay vẫn giữ vững sứ mệnh kết nối chính quyền và nhân dân, đưa thông tin đến mọi ngõ ngách đời sống xã hội.
Các tạp chí chuyên ngành cũng có những đóng góp chuyên sâu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ…
Trải qua nửa thế kỷ, báo chí TP đã có những bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật – công nghệ, chuyển đổi số, mức độ uy tín, sự lan tỏa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng với hàng loạt những tác phẩm, những chương trình kết nối sau mặt báo tạo nên thương hiệu riêng của các cơ quan báo chí TP.
Triển lãm cũng nêu bật sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động hiệu quả. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương, ban, ngành và TP kịp thời động viên, khen thưởng và tham gia các hoạt động báo chí, đây là động lực quan trọng, ghi nhận sâu sắc đối với những nỗ lực thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của đội ngũ những người làm báo TP.
Cùng thời điểm này, phía trước Nhà hát TP, Ban Tổ chức phối hợp cùng Hội Nhà báo TP thực hiện số hóa triển lãm, trưng bày các hình ảnh về lịch sử hào hùng của 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam; 50 năm Báo chí TP.HCM và 43 năm giải Báo chí TP trên hệ thống màn hình hiện đại.
Những hình ảnh đã mang đến những trải nghiệm độc đáo và cuốn hút cho khách tham quan. Qua đó tôn vinh tinh thần sáng tạo, cống hiến của đội ngũ báo chí, qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đến đội ngũ những người làm báo.
BOX: Sáng 19-6, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, các tập thể, cá nhân đoạt giải báo chí, cùng các phóng viên, biên tập viên tiêu biểu.
Hồ Trinh
Bình luận (0)