Ngày 4-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM và Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức tọa đàm “Báo chí – Xuất bản đồng hành cùng TP trong đột phá cải cách hành chính (CCHC)”. Đến tham dự có các đồng chí: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và nhiều đại biểu khác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại tọa đàm
Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, báo chí đã phát huy vai trò chủ động, tính tiên phong, gương mẫu, khách quan, kịp thời và chính xác đối với các vấn đề thời sự được xã hội, dư luận quan tâm. Trong công tác thực hiện hoạt động CCHC, báo chí có nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi của đội ngũ quản lý, cán bộ các cấp.
Cùng TP đề xuất tháo gỡ ách tắc từ những quy định của pháp luật
Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP, vai trò của báo chí đối với hoạt động CCHC là tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động CCHC. Là diễn đàn để người dân thể hiện các tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến đến các cơ quan Nhà nước trong CCHC. Và báo chí có vai trò thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội về hoạt động CCHC.
“Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội giúp kịp thời phát hiện, ủng hộ các tấm gương cá nhân, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả về hoạt động CCHC. Đồng thời giúp báo chí phát hiện, phê phán các biểu hiện tiêu cực cần được sửa đổi, khắc phục để phát huy hơn nữa ý nghĩa tích cực, cấp thiết của hoạt động CCHC trong thời gian tới”, đơn vị này thông tin.
Từ thực tế, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, nhìn nhận những quy định của văn bản pháp luật hiện hành còn chung, chưa khắc phục được tình trạng “luật khung”, “luật ống”. Văn bản hướng dẫn chồng chéo, xung đột, quy trách nhiệm không rõ ràng, vẫn còn tình trạng nặng “xin – cho”, làm mất nhiều thời gian và công sức. Đơn cử, thủ tục đầu tư công còn tính bằng năm, xây dựng một trường học mất đến 400 ngày thủ tục. Những nơi cần làm gấp, xin chỉ định thầu thì người có thẩm quyền không dám quyết; đầu tư công giải ngân chậm vì bị thủ tục “hành”.
Trước thực trạng này, bà Thảo cho biết đã tạo ra những áp lực nặng nề về tâm lý đối với cán bộ công chức vì làm nhanh thì dễ rủi ro, không làm thì có lỗi với dân. Và hoàn cảnh này đòi hỏi lãnh đạo cấp trên cần sâu sát, lắng nghe để tháo gỡ kịp thời. Như vậy, “báo chí đồng hành cùng chính quyền TP trong đột phá CCHC chính là đồng hành trong việc cùng TP đề xuất tháo gỡ những khó khăn, ách tắc từ những quy định của pháp luật hiện hành”, bà Thảo nhấn mạnh.
Cũng theo nguyên Phó Bí thư Thành ủy, báo chí đồng hành cùng TP trong đột phá CCHC là một trong những chương trình mục tiêu mà lãnh đạo TP quan tâm nhằm góp phần khắc phục những bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.
Ở góc độ khác, ông Trịnh Thanh Toàn (công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy TP), đánh giá hoạt động báo chí tác động trực tiếp, mạnh mẽ vào hoạt động công vụ, thúc đẩy CCHC tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhưng để báo chí làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung thì cần có sự phối hợp, cung cấp thông tin một cách thường xuyên, kịp thời của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.
“Thông tin càng nhanh, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch thì hiệu quả công tác tuyên truyền đạt được càng cao, người dân và doanh nghiệp càng có điều kiện nắm bắt, thấu hiểu và chia sẻ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành những cơ chế chính sách và thủ tục hành chính”, ông Toàn cho biết.
Tiếp tục phát hiện những mô hình, sáng kiến CCHC hay
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy đã hoan nghênh công tác tuyên truyền, phản ánh về hoạt động CCHC tại TP của báo chí, đặc biệt một số tờ báo thực hiện chuyên trang CCHC đã đảm bảo tính hệ thống, kết nối trước sau; tính tổng kết và liên tục.
“Báo chí là người trong cuộc, là công cụ hết sức quan trọng để làm CCHC. Bản chất của xã hội muốn phát triển phải cần có sự tham gia của báo chí”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Nói đến đột phá CCHC trong tình hình hiện nay, ông cho rằng đang nói nói đến 2 vấn đề. Đó là những tắc nghẽn kìm hãm sự phát triển TP chính là CCHC không đạt được yêu cầu, đây là khâu khó khăn lớn, nói nhiều nhưng chưa làm được như mong muốn. Như vậy, đột phá là không còn tắc nghẽn, từ đó mới phát huy được nguồn lực của người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, nói đến đột phá CCHC tức là thúc đẩy các giải pháp phát triển, phải ghi nhận được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Xét về yêu cầu xã hội thì phải đột phá để phát triển.
Đối với báo chí, báo chí không CCHC được. Nhưng CCHC là “giao diện” giữa người dân và chính quyền, làm CCHC là để người dân, doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn. Trong trường hợp này rất cần có sự đóng góp của báo chí, có thể rà soát lại “giao diện” giữa người dân và chính quyền; đã làm gì, ứng xử với người dân, doanh nghiệp như thế nào để cuối cùng đất nước phát triển nhanh hơn.
Theo Bí thư Thành ủy, hiện nay có những bức xúc cụ thể của người dân dù là nhỏ nhưng để giải quyết đòi hỏi phải thay đổi quy định từ trung ương. Do đó, sự vào cuộc của báo chí là rất quan trọng, để cơ quan cấp cao thấy rõ những bức xúc của người dân và có sự quan tâm đúng mức cũng như giải quyết kịp thời.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm
Đồng thời, báo chí cần tiếp tục phát hiện những mô hình, sáng kiến CCHC hay để cổ vũ, nhân rộng. Và cũng nên thông tin kịp thời những nơi chưa thực hiện tốt hoạt động CCHC để cảnh báo, khắc phục hạn chế, yếu kém.
Trước sự tham gia của báo chí trong hoạt động CCHC của TP, đồng chí Bí thư mong muốn thời gian tới báo chí phản ánh sâu hơn nữa những kết quả thực sự trong hoạt động CCHC đến với người dân, doanh nghiệp và phải có sự đeo bám đến cùng.
Về phía chính quyền, đồng chí Bí thư khẳng định TP không để thiếu thông tin về CCHC cho các cơ quan báo chí. Đồng hành cùng báo chí sẽ có Thành ủy, cấp ủy chính quyền TP. Ông đề nghị chính quyền các cấp của TP phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, không để thiếu thông tin về CCHC.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)