Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Bảo đảm ATGT cho trẻ đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Tháng cao đim v ATGT cho hc sinh đến trưng cũng là thi đim cn tăng cưng các điu kin an toàn cho hc sinh khi đến lp cũng như khi tan hc. Nht là đi vi các em tui tiu hc, mm non khi tham gia giao thông mt cách th đng (có ngưi ln ch) thì điu này càng tr nên cp thiết hơn bao gi hết.

Đ đm bo an toàn, ph huynh nên cho tr đi mũ bo him khi đưa tr đến trưng

S an toàn đang b… lơ là

Điều này dễ nhìn thấy trong tham gia giao thông qua việc phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho con em mình. Hình ảnh này có thể thấy ở các cổng trường vào giờ trẻ đến lớp hoặc tan học, hoặc thậm chí là cả trên đường đi. Trong đó có trường hợp một học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng (phường 10, quận 3) ngủ gà ngủ gật sau lưng phụ huynh trên đường đến trường nhưng trên đầu không đội MBH. Những người đi đường phát hiện em đang ngủ gật, trong khi phụ huynh không hề hay biết. Tình trạng này cũng xảy ra phổ biến đối với những bé học mầm non, trên đường đến trường vẫn có thể gục đầu ngủ ngon lành trên tay lái và điều đáng lo là một số phụ huynh không sử dụng dây đai để tạo sự an toàn cho con mình. Thậm chí có trường hợp phụ huynh vô tư chở con lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương (quận 3) trong khi con trai cầm MBH trên tay mà không đội. Có thể chỉ cần một lời nhắc nhở của người lớn sẽ tập cho em thói quen tự giác để bảo vệ sự an toàn cho bản thân.

Nếu những trường hợp nhà ở xa trường, phụ huynh còn xem thường sự an toàn cho trẻ, thì những hộ dân ở gần trường cũng chẳng mấy lưu tâm. Trong đó có trường hợp học sinh (ngụ đường Cửu Long, phường 15, quận 10) cách Trường Tiểu học Bắc Hải chưa đầy 1km nên phụ huynh để đầu trần khi chở con đến trường bằng xe máy. Tương tự, một phụ huynh khác trên đường Hồ Bá Kiện (ngụ cùng phường) dù nhà xa hơn trường hợp trên nhưng cũng đưa con đến trường mà chẳng cần MBH. Bên cạnh tình trạng để đầu trần cho con khi tham gia giao thông bằng xe máy, ở Trường Tiểu học Bành Văn Trân (phường 7, quận Tân Bình) còn có tình trạng phụ huynh chở nhiều học sinh trên một chiếc xe. Theo quan sát của chúng tôi, vào giờ tan học chiều 11-9, có nhiều phụ huynh chở 2-3 em ra về trên một chiếc xe máy mà không có em nào đội MBH. Duy nhất có một trường hợp phụ huynh chở 3 em thì trong đó có một em ngồi giữa có đội MBH nhưng kích cỡ lớn so với đầu trẻ, đội bị lệch về một bên. Cách ngôi trường này không xa là các trường mầm non Bông Hồng, Mầm non Tuổi Xanh, Mầm non tư thục Bích Trúc, đa phần phụ huynh cũng đều chở con mà không cho bé đội MBH và cũng không có dây đai bảo vệ.

Cách nào an toàn cho tr

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trên đường đến trường, nhất là vào mùa mưa, ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc (Chánh văn phòng Ban ATGT TP.HCM) đề nghị phụ huynh nên tuyệt đối tuân thủ các quy định đội MBH đạt chuẩn, đội đúng cách cho trẻ khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cha mẹ học sinh cũng cần lưu ý việc dừng đỗ trú mưa, tránh mưa an toàn. Lưu ý này xuất phát từ thực tế về trường hợp một phụ nữ chở con nhỏ, dừng xe ngay giữa đường để mặc áo mưa, bị xe tông gây nguy hiểm cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Để tránh tình trạng nguy hiểm này, ông Phúc đề nghị phụ huynh cần dừng đậu vào nơi an toàn, quan sát khi mặc áo mưa, và đội MBH để đảm bảo an toàn cho bản thân và con em mình.

Ông Nguyn Vũ Hnh Phúc khng đnh: “Đi b thế nào cho đúng cách, sang đưng thế nào cho an toàn và ngi xe như thế nào cho đúng cách vn là các yếu t mà các trưng phi chú ý ngay t đu năm hc. Gn vi giáo dc hc đưng cũng cn phi tuyên truyn nhng k năng mm đm bo cho tr trong quá trình t nhà đến trưng và trong các sinh hot hàng ngày”.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ, bên cạnh việc đội MBH đạt quy chuẩn và đội đúng cách, ông Phúc lưu ý phụ huynh nên trang bị áo mưa riêng cho con (loại nguyên bộ) tránh việc bị tạt nước, ướt mưa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ khi di chuyển trên đường. Vì nếu trùm bé trong áo mưa cánh dơi chung với người lớn sẽ không đảm bảo được việc che chắn nhất là trong thời tiết mưa giông thất thường. Về màu áo mưa cho trẻ, nên chọn màu sáng để người lưu thông từ phía sau dễ quan sát vì khi đi trong mưa tầm nhìn thường bị hạn chế. Trong trường hợp có con ở tuổi mầm non, thời điểm đến trường có thể trẻ dễ ngủ gật, do đó ông Phúc khuyến cáo phụ huynh chở con bằng xe máy không nên để trẻ tự ngồi phía sau hoặc phía trước, tránh tình trạng vừa lái xe vừa ôm con, mà nên sử dụng dây đai để tạo sự an toàn cho trẻ. Đối với trường hợp chở con bằng xe ô tô cũng nên trang bị ghế ngồi dành riêng nhằm đảm bảo dây đai an toàn cho trẻ.

Được biết trong nhiều năm qua, Ban ATGT TP.HCM đã nỗ lực tuyên truyền trên toàn địa bàn về việc đội MBH cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện hoặc tham gia giao thông cùng với phụ huynh. Ông Phúc cho biết, trong năm học mới 2019-2020, công tác tuyên truyền về đội MBH đúng chuẩn, đúng quy cách cho trẻ em tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc trao MBH cho HS lớp 1 vào ngày khai giảng với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Qua đó, Ban ATGT thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị cảnh sát giao thông quận huyện, thành phố tăng cường nhắc nhở và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong suốt tháng 9 để tạo ý thức chung trong việc nhận thức về tầm quan trọng của việc đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông. Phối hợp trong công tác này, Bộ GD-ĐT ngay từ đầu năm học cũng đã có văn bản yêu cầu trong chương trình giao thông học đường phải chú trọng rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, nhất là kỹ năng tham gia giao thông bằng xe đạp, đi bộ đến trường hoặc kỹ năng ngồi xe an toàn cho trẻ em mầm non tham gia giao thông thụ động (có người lớn chở).

Bài, ảnh: Bích Vân

 

Bình luận (0)