Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Báo động gia đình trẻ ly hôn

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, vấn đề ly hôn của các gia đình trẻ đang ở mức báo động. Theo NGƯT, chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình Lê Minh Nga thì tình trạng này cần có sự nhìn nhận nghiêm túc từ mỗi người để mỗi gia đình thực sự là một tế bào khỏe mạnh của xã hội.

1.001… lý do ly hôn

Khi quyết định ly hôn, các cặp vợ chồng thường đưa ra rất nhiều lý do. Tuy nhiên, theo số liệu từ một cuộc điều tra, 60% các vụ ly hôn ở Việt Nam hiện nay có yếu tố bạo lực gia đình và trung bình, cứ 3 vụ ly hôn thì có 1 vụ do nguyên nhân ngoại tình. Theo NGƯT Lê Minh Nga thì: “Có thể nhận thấy hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ly hôn hiện nay là bạo hành và ngoại tình. Bạo hành trong gia đình là một vấn đề khá nhức nhối. Người phụ nữ khi phải chịu đựng những áp lực về mặt tư tưởng, thiếu sự quan tâm sẽ dễ dẫn đến buồn chán, không mặn mà với chuyện “chăn gối”. Hạnh phúc không được nuôi dưỡng mỗi ngày sẽ dẫn đến tình trạng ly hôn là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, việc ngoại tình cũng là nguyên nhân đẩy hôn nhân đi đến bờ vực thẳm…”.

Các bậc cha mẹ trẻ cần giữ cho con cái một gia đình toàn vẹn (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.LÊ

Đặc biệt, tình trạng ly hôn trong các gia đình trẻ đang ở mức cao. Xu hướng yêu nhanh, cưới vội của giới trẻ hiện nay cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn. Họ chưa có thời gian tìm hiểu kỹ về nhau cũng như thiếu hiểu biết và kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách xử lý, giải quyết dẫn đến bạo lực gia đình và hôn nhân đổ vỡ. Chưa có nhiều trải nghiệm, nhận thức về gia đình và giá trị cuộc sống gia đình của nhiều cặp vợ chồng trẻ còn kém, chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình nên họ coi chuyện ly hôn là bình thường, không nghĩ đến hậu quả xấu con cái phải gánh chịu. “Mặc dù đều được vận động và được trực tiếp hòa giải, song tỷ lệ hòa giải thành công thường rất thấp. Có một thực trạng nữa là tỷ lệ phụ nữ làm đơn ra tòa chiếm nhiều hơn nam giới. Hầu hết tình trạng trên rơi vào nhóm các gia đình trẻ, độ tuổi 20 đến 35; có học vấn cao, thu nhập khá, am tường kiến thức xã hội nhưng thiếu kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; thiếu ý thức quan tâm, xây dựng; thiếu trách nhiệm với nhau”, NGƯT Lê Minh Nga chia sẻ. Ngoài ra, vấn đề về kinh tế, bất đồng quan điểm sống, nghiện ma túy, rượu chè… cũng là những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc trong nhiều gia đình hiện nay.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm

Rất nhiều vấn đề xảy ra sau khi ly hôn mà không phải cặp vợ chồng nào cũng lường hết được. Theo quan điểm của nhiều người, việc ly hôn ngày càng được xã hội bình thường hóa, tuy nhiên vẫn đem lại những hệ lụy ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người vợ, người chồng sau ly hôn và nhất là con cái của họ. Dù có cố gắng bù đắp thì sự chia tay của cha mẹ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần, việc học và sự phát triển nhân cách của trẻ.

Theo NGƯT Lê Minh Nga: “Trước khi kết hôn, mỗi người cần có trách nhiệm với bản thân; cần trang bị cho mình những kiến thức tiền hôn nhân để có thể xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình bền lâu. Khi có những kiến thức đó, bao bỡ ngỡ trước cuộc sống gia đình sẽ vượt qua khi cả hai vợ chồng cùng biết chung tay, chăm chút gia đình, biết điều chỉnh mối quan hệ để vun đắp cho tổ ấm khi đứa con đầu lòng ra đời. Ngược lại, nhiều vấn đề sẽ bị đảo lộn khi cả hai vợ chồng không thể tìm được tiếng nói chung, dẫn đến mâu thuẫn và thiếu những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống hôn nhân”.

Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ rất cần sự cảm thông, chia sẻ của người thân trong gia đình, các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, hòa giải viên từ cơ sở kịp thời tâm sự, góp ý, phân tích hợp tình, hợp lý để cả hai cùng nhận ra vấn đề, đẩy lùi mâu thuẫn. “Cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc, tăng cường giáo dục thanh niên về kiến thức tiền hôn nhân, giao tiếp ứng xử trong gia đình; thực hiện nghiêm luật pháp về công tác gia đình như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em,…”, NGƯT Lê Minh Nga nhấn mạnh.

Yên Hà

Theo số liệu điều tra xã hội học ở TP.HCM, mỗi năm có hơn 50.000 trẻ em rơi vào hoàn cảnh cha mẹ bỏ nhau và 30% trẻ em lang thang đường phố được đưa vào các mái ấm có hoàn cảnh như vậy. Do đó, cha mẹ hãy nghĩ đến những điều đó trước khi đi đến một quyết định bất kỳ liên quan đến cuộc sống gia đình.

 

Bình luận (0)