Tòa soạnThư đi – tin lại

Báo động học sinh chết đuối

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoài việc học bơi, HS cần phải được học cách phòng chống chết đuối. Ảnh: N.R

Những ngày qua, tình trạng học sinh (HS) bị chết đuối đang ở mức báo động. Có thể nói, việc phòng tránh tai nạn này là một việc làm cấp bách hiện nay.
Những tai nạn thương tâm
Sau khi dự lễ khai giảng vào sáng 5-9, nhóm HS nam lớp 8, Trường THCS Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi – TP.HCM) trong đó có hai em V.H.D và Đ.V.L (cùng 13 tuổi) ra kênh Bến Nước để tắm. Khi cả nhóm đang nô đùa thì gặp dòng nước lớn, do không biết bơi nên D. và L. bị cuốn vào dòng nước xoáy. Thấy bạn gặp nạn, các HS hốt hoảng tìm cách cứu bạn nhưng không được. Chiều 6-9, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể D. gần cầu Phú Cường, cách khu vực hai em tắm hơn 3km hướng về xã Chánh Hưng (Bình Dương). Riêng thi thể L. được người dân phát hiện lúc rạng sáng 7-9 tại sông Lưu Xà (huyện Củ Chi). Chiều 6-9, hai em V.T.L và N.H.T.V (cùng là HS lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng bốn bạn học cùng trường rủ nhau xuống biển tắm. Sau đó bốn người bạn của L. và V. phát hiện hai bạn mất tích nên báo cho gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến rạng sáng 7-9, gia đình và những người đi tắm biển đã phát hiện thi thể của hai em bị sóng đánh dạt vào bờ. Ngày 1-9, khi không thấy ba em HS (đang học lớp 2) đi học về, gia đình đi tìm thì phát hiện cả ba bị chết đuối dưới ao cá thuộc ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ngày 16-8, em V.Đ.T (HS lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Đắk Lắk) cũng ba người bạn đi tắm sông tại khu vực phía trên bến đò cầu Bung trên dòng sông Ba. Trong lúc tắm, các em nô đùa với nhau thì bất ngờ nước sông Ba chợt chảy mạnh khiến T. bị dòng nước dữ cuốn trôi mất tích… Và còn rất nhiều trường hợp HS bị chết đuối với nhiều nguyên nhân khác.
Phòng tránh là rất quan trọng
Theo Bộ GD-ĐT, từ năm 2010-2015, cả nước sẽ thí điểm mô hình dạy bơi trong trường tiểu học bằng những hình thức phù hợp với từng địa phương. Nhưng đến nay, vấn đề này vẫn chưa thực hiện khả thi. Việc dạy bơi cho HS rất cấp bách, nhưng đó chỉ là cách “chữa bệnh” chứ thực ra chưa phải là “phòng bệnh”. Bởi lẽ, ngay từ nhỏ, trẻ cần được giáo dục để tránh những nơi nguy hiểm. Khi nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức thì lớn lên, trẻ sẽ tự biết bảo vệ mình. Ông Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm E-Bơi (Hà Nội) cho biết: “Dù chúng ta đang cố gắng đưa bơi lội vào trường học, dù đã tích cực vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống chết đuối cho HS, trẻ nhỏ… nhưng tình hình hiện vẫn chưa được cải thiện. Đối với HS nhỏ tuổi, sức yếu thì sự quan tâm, bảo vệ của người lớn là quan trọng nhất”. Cụ thể, theo ông Tuấn, khi ở nhà, bố mẹ nên để mắt tới trẻ, phải luôn dạy trẻ nhận biết và tránh xa sông nước nguy hiểm. Khi tới trường, ngoài việc học cách nhận diện môi trường sông nước nguy hiểm, các em cần được học những gì nên làm và không nên làm qua tìm hiểu các tai nạn điển hình. Mỗi năm, các em được học 5-7 tiết về phòng chống chết đuối để biết nó là một tai nạn nguy hiểm, khó lường, xảy ra thầm lặng; học cách nhận diện để tránh xa những nơi nguy hiểm này. Ngoài ra, các em cần được học cách ứng xử hợp lý khi tai nạn sông nước xảy ra thì sẽ hạn chế được những cái chết thương tâm như trên. Nếu các em được học liên tục trong các năm tiếp theo, thì số trẻ bị chết đuối sẽ giảm được 70-90% so với hiện tại.
Ngọc Răng
 
Hà Nội: Rủ nhau đi tắm hồ, 8 nữ sinh chết đuối
Ngày 13-9, thầy Nguyễn Đăng Khang, Hiệu trưởng Trường THCS An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, lúc 15 giờ chiều ngày 12-9,do buổi chiều được nghỉ học, 11 em học sinh nữ lớp 7 và 8 của trường đã rủ nhau đi chơi ở hồ chứa nước Tuy Lai (Mỹ Đức, Hà Nội). Sau đó, cả 11 em cùng xuống hồ tắm, không may 8 em đã bị chết đuối. 3 em còn lại đã kịp thời chạy lên bờ, thoát nạn. Sau khi sự việc xảy ra, các em thoát nạn đã cấp báo với gia đình và nhà trường. Đến chiều tối 12-9, xác của 8 em đã được vớt lên, mang về gia đình để mai táng. Được biết, hồ chứa nước Tuy Lai rộng hàng trăm héc ta, có mực nước sâu. Khu vực hồ này thỉnh thoảng vẫn xảy ra đuối nước.
Nghiêm Huê
 

Bình luận (0)