Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Báo động nạn trộm cắp ở công sở

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và các huyện Ea Hleo, Ea Sup… xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khá manh động. Từ nhà dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngân hàng, công ty, bệnh viện, trường học, đều bị trộm “viếng thăm”. Bất kể ngày hay đêm, hễ thấy sơ hở là bọn “đạo chích” ra tay.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh và CA các địa phương đã phối hợp, lập chuyên án đấu tranh, bài trừ. Tuy nhiên, tình hình trên vẫn chưa dứt điểm hẳn, khiến các cơ quan hữu trách phải đau đầu. 

Một số đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản
Gần đây, dư luận tỉnh Đăk Lăk xôn xao vụ kẻ trộm đột nhập Sở LĐTBXH tỉnh, lấy nhiều máy móc và tiền, vàng, tổng giá trị trên 250 triệu đồng, xảy ra rạng sáng 16-7-2011. Trong đó, tại phòng làm việc riêng của giám đốc mất 50 triệu đồng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh phối hợp lực lượng CATP.Buôn Ma Thuột đang tiến hành điều tra, đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Trước đó, vào đêm mùng 3-7, rạng sáng 4-7-2011, tại Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột (trụ sở tại phường Tân Lợi) bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc của chị Lê Thanh Thủy tại tầng 4, trộm 40 triệu đồng tiền mặt, 2 ĐTDĐ. Tổng giá trị tài sản khoảng 47 triệu đồng.
Qua các vụ trộm xảy ra, quan sát chúng tôi nhận thấy, để xảy ra các vụ trộm đột nhập kể trên, lỗi trước hết thuộc về những người chủ tài sản. Khi sự việc xảy ra, lực lượng CA tất sẽ phải vào cuộc, điều tra. Nhưng, trước hết người dân và nhất là các chủ cơ sở, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác; chủ động bảo vệ tài sản của mình. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần phải thuê người bảo vệ trông coi, tránh tình trạng để tội phạm chiếm giữ và làm chủ nhiều giờ liền tại cơ quan để khua khoắng tài sản. Đừng để đến khi “mất bò mới lo làm chuồng”.
Theo Ngọc Hà
(CAO)

Bình luận (0)