Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Hội nhậpThế giới 24h

Bạo động nhà tù tại Brazil, 56 người thiệt mạng

Tạp Chí Giáo Dục

Theo Reuters, các băng đảng ma túy đã gây ra một cuộc bạo động tại nhà tù Anisio Jobim ở thành phố Manaus, bang Amazonas, Brazil khiến 56 người thiệt mạng và 184 tù nhân đã trốn thoát. Đây là vụ bạo động đẫm máu nhất tại hệ thống nhà tù của Brazil trong 2 thập kỷ qua.

Người thân của các tù nhân tụ tập tại một trạm kiểm soát gần nhà tù – nơi xảy ra vụ bạo động khiến 56 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Cũng theo Reuterst vụ việc bắt đầu vào cuối ngày chủ nhật 1-1 và được kiểm soát sau 17 giờ đồng hồ. Khoảng 300 tù nhân có thể đã trốn thoát trong cuộc bạo động này. Lực lượng an ninh đã lập lại trật tự và giải cứu thành công 12 quản giáo bị bắt giữ làm con tin.

Ông Sergio Fontes- Giám đốc Cơ quan An ninh bang Amazonas cho biết phần lớn người bị giết là thành viên của một băng nhóm tội phạm ma túy ở Sao Paulo. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 16 đường hầm mà tù nhân sử dụng để thoát ra ngoài và đã bắt lại được 40 tù nhân. Nhiều người trong số này thậm chí đã bị chặt đầu. Đây là vụ bạo loạn có số thương vong lớn nhất tại một nhà tù ở Amazonas từ trước tới nay.

Giới chức Brazil khẳng định vụ bạo loạn do 2 băng đảng ma túy gây ra để tranh giành vùng hoạt động và ăn chia. Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes cũng đã tới thành phố Manaus để làm việc với các nhà chức trách địa phương về vụ việc.

Người thân của các tù nhân tụ tập tại một trạm kiểm soát gần nhà tù – nơi xảy ra vụ bạo động khiến 56 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Lúc xảy ra vụ bạo động nhà tù Anisio này  đang giam giữ khoảng 2.230 tù nhân trong khi sức chứa của nhà tù này chỉ khoảng 590 người.

Việc các tù nhân thuộc băng nhóm tội phạm gây bạo loạn và thanh trừng tại các nhà tù ở Brazil diễn ra rất phổ biến. Hồi tháng 10-2016, 25 tù nhân đã chết tại nhà tù Roraima, gần biên giới với Venezuela trong cuộc ẩu đả giữa hai băng đảng. Trước đó, vào năm 1992, trong một vụ bạo loạn đẫm máu cũng đã xảy ra tại nhà tù Carandiru, ở Sao Paulo, 111 tù nhân đã thiệt mạng.

Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích Brazil về tình trạng quá tải tại các nhà tù, khiến tình trạng trở nên mất kiểm soát. Riêng tại Amazonas, số tù nhân lên tới 8.800 người, nhiều gấp 2,59 lần so với khả năng chứa của các nhà tù. Brazil có số tù nhân nhiều thứ 4 thế giới sau Mỹ, Trung Quốc và Nga. Theo thống kê của Bộ Tư pháp vào năm 2014, đa phần trong tổng số 622.000 tù nhân Brazil là thanh niên da đen.

Trần Vũ/ SGGP

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)