Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Báo động tai nạn lao động

Tạp Chí Giáo Dục

Thông tin anh Nguyn Văn Tun Em (SN 1998, quê Đng Tháp) đang thc hin công vic xây tô tng 17 ca mt tòa nhà qun 3, TP.HCM thì xy ra tai nn, t vong ti ch vào chiu 27-10 va qua tiếp tc gióng lên hi chuông báo đng v tai nn lao đng (TNLĐ) trong ngành xây dng.

Mt v tai nn lao đng do sp sàn thi công

Tai nn do công trình thiếu an toàn

Mới đây, vụ tai nạn ở Đà Nẵng xảy ra vào sáng 29-10, tại công trình xây dựng ở giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Hành. Tai nạn xảy ra khi anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, tỉnh Quảng Nam) đi bộ lên tầng 4 của công trình thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống đất và tử vong. Theo quan sát của lực lượng chức năng địa phương, công trình xây dựng này cao 7 tầng, không có biển cảnh báo “khu vực đang xây dựng”, không có lưới vòm bao quanh để hứng vật liệu rơi vãi khi thi công, công nhân cũng không có bảo hộ lao động. Trước vụ tai nạn này 9 ngày, trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng) cũng xảy ra vụ tai nạn rơi từ máy tời xuống đất khiến 2 công nhân là ông Nguyễn Hữu T. (65 tuổi) và anh Nguyễn Văn S. (27 tuổi) tử vong.

Tình trạng TNLĐ cũng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM. Ngày 11-9, khi 2 công nhân tên Hà Văn Khoa (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quắng (59 tuổi) đang thi công ở tầng 10 công trình Saigon Homes (quận Bình Tân) thì bất ngờ bị sập giàn giáo. Sự cố khiến cả hai người rơi xuống đất ở độ cao khoảng 50 mét và tử vong tại chỗ. Theo phản ánh của người dân, công trình này được che chắn không đảm bảo khiến vật liệu rơi vãi ra xung quanh. Sau vụ tai nạn ở quận Bình Tân, vào ngày 24-9 tại công trình xây dựng Trung tâm thương mại Gigamall (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khi 3 công nhân đang đứng ở tầng cao của công trình thì bất ngờ ngã xuống đất bị thương nặng. Sự cố khiến 2 người bị đa chấn thương (gãy xương) và một người bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân do công nhân chất nhiều giàn giáo lên sàn thao tác nên khiến sàn bị sập.

TP.HCM đng th hai danh sách s v t vong vì TNLĐ

Theo số liệu thống kê tình hình TNLĐ trong 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ LĐ-TB&XH, toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ TNLĐ, làm cho 4.102 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng). Trong đó có 363 vụ TNLĐ chết người, 384 người chết; 56 vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên, 813 người bị thương nặng. Đứng đầu danh sách trong số 10 địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất là Hà Nội (46 người), TP.HCM (38 người), Đồng Nai (16 người),

Chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Nhằm khắc phục tình trạng TNLĐ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành đôn đốc các đơn vị quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng như xây dựng, khai khoáng, hóa chất, sử dụng điện, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tăng cường triển khai và huấn luyện cho người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây TNLĐ do sập giàn giáo, té ngã, điện giật, vật rơi…

Qua phân tích 71 biên bản điều tra TNLĐ chết người, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, ngành xây dựng tiếp tục đứng đầu danh sách với 21,8% tổng số vụ tai nạn thuộc lĩnh vực xây dựng; 10,1% trong sản xuất vật liệu xây dựng; 6,5% lĩnh vực cơ khí – luyện kim; 3,5% đối với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thấp nhất là lĩnh vực dịch vụ (1,35%). Cơ quan chức năng lưu ý, các yếu tố làm chết người nhiều nhất là ngã từ trên cao (29,62%); điện giật (22,22%); máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn (11,11%); vật rơi, đổ sập (7,84%); vật văng bắn (7,84%). Trong số các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra TNLĐ chết người, thì nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 50,7% với các vi phạm như không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn (23,94% tổng số vụ); không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện chưa đầy đủ cho người lao động (7,04%); thiết bị không đảm bảo an toàn lao động (7,04%); tổ chức lao động và điều kiện lao động (11,27%); không trang bị phương tiện bảo hộ cho người lao động (1,4%). Trong khi đó nguyên nhân người lao động chỉ chiếm 15,49% với các hành vi vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động (14,08%) và không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân (1,4%). Còn lại 33,81% là những vụ TNLĐ xảy ra do các nguyên nhân khác như TNGT, hoặc do hành vi của người khác tác động.

Đinh Vũ

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Báo động tai nạn lao động!

Tạp Chí Giáo Dục

Thi gian gn đây, tai nn lao đng có chiu hưng gia tăng, đáng báo đng. Đây không ch là ni đau ca tng gia đình mà còn là tn tht và gánh nng cho xã hi v ngun nhân lc nht là lao đng tr.

Cơ quan chc năng đang điu tra mt v tai nn lao đng ti công trưng xây dng nhà cao tng  TP.HCM 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn TP đã xảy ra gần 700 vụ tai nạn lao động rất thương tâm. Không chỉ ở
TP.HCM tại các tỉnh thành khác tai nạn lao động cũng gia tăng đột biến để lại những hậu quả xấu về vật chất và tinh thần.

nh hưng sc khe, tính mng và công vic

Cách đây 1 tháng, BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã tiếp nhận 1 bệnh nhân (BN) bị kẹt tay trong máy xay thịt. Đó là trong lúc bỏ thịt vào dụng cụ xay thịt, bà Thu, ngụ Q.12 bị máy cuốn cả bàn tay phải. Hậu quả là 4 ngón tay của người phụ nữ 55 tuổi này bị dập nát phải cắt bỏ và nối ghép lại. Đây không phải là trường hợp duy nhất bị máy xay thịt nghiền nát tay một cách đáng tiếc phải vào BV cấp cứu. Dù sao bà Thu vẫn còn may mắn do được mọi người phát hiện sớm và cứu chữa kịp thời chưa ảnh hưởng nhiều đến tính mạng.

Gần đây là vụ tai nạn lao động thương tâm tại Đăk Lăk mà nạn nhân là một thanh niên 22 tuổi bị máy cưa xẻ làm đôi cơ thể từ vai xuống mông dẫn đến tử vong mà nguyên nhân là do té ngã vào máy khi đang vận hành. Tại TP.HCM con số gần 700 người bị tai nạn khi làm việc cũng đã cho thấy tỷ lệ tai nạn lao động gia tăng đột biến một cách báo động. Ngoài tai nạn trong gia đình, tai nạn tại cơ quan xí nghiệp thì tỷ lệ tai nạn lao động tại các công trình xây dựng là cao nhất. Chính vì vậy gần đây, các cơ quan nhà nước đã phải vào cuộc để thanh tra và kiểm tra lại toàn bộ các công trình trên địa bàn TP hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động.

Cũng giống như các loại tai nạn khác, tai nạn lao động để lại nhiều hậu quả lớn không thể nào lường hết được. Trước tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và sau đó là công ăn việc làm cho tương lai. Là công nhân kỹ thuật, sau khi bị tai nạn tại xưởng sản xuất bột mì ở Cảng quốc tế Cái Mép, Bà Rịa – Vũng Tàu, anh Nguyễn Văn Thách, quê ở Đồng Nai phải làm công việc bàn giấy vì tay trái yếu hơn rất nhiều, sức khỏe tuổi 30 không được như trước nữa.

Sau khi chồng tử vong cách đây 10 năm do sửa chữa thang máy ở tầng 10 tại Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, chị Lan quê ở Nghệ An phải nuôi con một mình. Sự ra đi đột ngột của người chồng ở độ tuổi 40 do tai nạn lao động gây ra không có gì bù đắp được. Không chỉ tổn hại về tính mạng và sức khỏe, người lao động sau khi bị tai nạn sẽ mất khả năng làm việc, gia cảnh khốn đốn và có nguy cơ đói nghèo vì thiếu nhân lực trụ cột trong gia đình. Trong khi đó chủ sử dụng cũng phải tốn kém chi phí y tế, giám định thương tật, bồi thường trợ cấp cho người bị tai nạn dù ngoài ý muốn.

Ý thc ca ngưi lao đng chưa cao

Đâu là những nguyên nhân làm cho tai nạn lao động gia tăng đột biến trong thời gian qua, đó là ý thức của người lao động chưa cao, còn chủ quan khi làm việc những nơi nguy hiểm. Mặc dù trước các công trình đều có treo biển thông báo công nhân phải có bảo hộ lao động đầy đủ nhưng có người vẫn không chị đội nón bảo hiểm hoặc không sử dụng dây an toàn do ngại vướng víu. Đến khi có sự cố bất ngờ thì hối cũng không kịp nữa. Một số trường hợp làm việc tay ngang thiếu hiểu biết về nguyên tắc lao động là cơ hội cho các loại tai nạn lao động hỏi thăm nhất là ở những môi trường nguy hiểm như trên độ cao, gần nguồn điện, nguồn nước.

Theo ông Mai Hoài Nhân – Phòng An toàn Lao động (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) việc thanh tra kiểm tra về an toàn lao động chưa triệt để nhiều nơi còn bỏ ngỏ chưa phát huy hết hiệu quả, thiếu biện pháp chế tài cũng là nguyên nhân làm cho tai nạn gia tăng. Các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn lao động không được ngăn chặn kịp thời. Nhiều doanh nghiệp còn vi phạm nguyên tắc an toàn lao động, công tác tập huấn còn yếu chưa thường xuyên.

Ông Hà Tất Thắng – Cục Vệ sinh an toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) đưa ra thực trạng hiện nay nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể chưa nắm được các quy định về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Theo ông Thắng, cần nâng cao ý thức người sử dụng lao động và người lao động, chấp hành pháp luật về an toàn lao động một cách tuyệt đối kể cả khâu tuyển dụng. Một số cơ sở không có hợp đồng lao động nhất là những nhà thầu nhỏ lẻ nên khi có sự cố người lao động phải lãnh đủ vì chịu thiệt thòi về mọi quyền lợi. “ Các doanh nghiệp khi tiếp nhận người lao dộng cần tập huấn kỹ về an toàn lao động. Xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn lao động và bảo vệ được quyền lợi người lao động nếu không may tai nạn xảy ra” – ông Nhân cho biết!

Bài, ảnh: Nguyn Hoàng Anh