Ngày 30-6, chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ 2019 “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – truyền hình Bình Phước.

Ban tư vấn giải đáp thắc mắc, tư vấn thông tin về điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm nay
Đây là chương trình mở màn cho chuỗi tư vấn sẽ diễn ra xuyên suốt 23 tỉnh thành từ TP.HCM đến miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, tập trung cung cấp thông tin về các khâu quan trọng sau kỳ thi, hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng…
Hai cách điều chỉnh nguyện vọng
Tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Cường (Phó Ban đào tạo Hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM) lưu ý thí sinh căn cứ điểm thi sau khi Bộ GD-ĐT công bố, thời hạn điều chỉnh nguyện vọng và điểm số thực tế của mình để làm cơ sở điều chỉnh nguyện vọng vào các trường nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất. Theo quy định, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng bằng 2 phương thức. Điều chỉnh trực tuyến, thí sinh không được tăng số lượng nguyện vọng, thời gian từ 22-7 đến 29-7; điều chỉnh trực tiếp tại các trường, thí sinh được tăng số lượng nguyện vọng trong thời gian từ 22-7 đế 31-7.
“Thí sinh có thể trúng tuyển nhiều trường ở nhiều hình thức nhưng các em chỉ có thể lựa chọn học một trường, do vậy cần cân nhắc chọn ngành học phù hợp”- ông Cường nhấn mạnh.
Theo ThS. Phạm Thái Sơn (Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM), thí sinh khi nhập học bằng hình thức xét điểm thi THPT quốc gia, học bạ phổ thông hay phương thức khác đều phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính để xác nhận nhập học.
“Thí sinh nhập học rồi sẽ không được tham gia xét tuyển vào trường khác, do vậy, cần cân nhắc kỹ trong việc chọn ngành và chọn trường. Trong thời gian vừa thi xong, các em có thể rà soát lại ngành nghề và trường mình muốn lựa chọn. Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh có thể chọn nhiều phương án xét như: điểm thi THPT quốc gia, học bạ, từ điểm thi đánh giá năng lực do các trường hoặc nhóm trường ĐH tổ chức thi riêng”- ông Sơn nói.

ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM) cũng khuyên thí sinh căn cứ vào mức điểm thực tế, việc điều chỉnh nguyện vọng cần sắp xếp theo trình tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Bên cạnh đó, các em cũng cần tham khảo điểm trúng tuyển các trường ĐH-CĐ mình quan tâm trong 2-3 năm trở lại đây để điều chỉnh cho chính xác. Trong trường hợp các em có mức điểm cao nhưng lại “lỡ” đăng ký ngành không phù hợp, nên điều chỉnh để chọn được ngành mình thực sự có tố chất.
Quan tâm ngoại ngữ đầu vào
Trả lời câu hỏi của thí sinh Huỳnh Phước Lâm (Bình Phước) về cơ hội trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh với mức điểm tổ hợp toán – văn – tiếng Anh khoảng 22,5 đến 22,75 điểm, ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM) cho hay, với ngưỡng điểm này, thí sinh có khả năng trúng tuyển cao vào trường, năm trước mức trúng tuyển các ngành tại trường dao động từ 16-20,5 điểm. Trường có đặt yêu cầu tiếng Anh đầu vào nhưng trong trường hợp còn chưa tự tin về khả năng này, các em sẽ được tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh cũng như các lớp tiếng Anh dự bị, lớp trợ giảng tiếng Anh, được tham gia các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, học kỳ quốc tế để đảm bảo tham gia việc học.
Cũng liên quan đến vấn đề chuẩn đầu vào đối với ngoại ngữ, TS. Hà Thúc Viên (Phó hiệu trưởng Trường ĐH-Việt Đức) cho biết, vì đào tạo bằng tiếng Anh nên trường có yêu cầu cụ thể mức điểm đầu vào, những em nào chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh sẽ được tham gia kỳ thi tiếng Anh do trường tổ chức, đem kết quả xét chung với tổ hợp các em đăng ký.
TS. Viên thông cũng chia sẻ, hiện chưa thể khẳng định mức điểm chuẩn các ngành nghề vào trường năm nay như thế nào, tuy nhiên, thống kê qua các năm, thí sinh thường đạt điểm ở mức 23 và đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đầu vào sẽ có cơ hội trúng tuyển.
Năm nay trường tuyển sinh 2 ngành mới là kỹ thuật xây dựng và kiến trúc. Tổng điểm thi 3 môn từ 21 điểm trở lên, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển. Hằng năm trường dành nhiều học bổng cho sinh viên, nhất là những khối ngành kỹ thuật.
TS. Trần Thanh Thưởng (Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cho rằng ở chương trình chất lượng cao, trường sẽ kiểm tra xếp lớp đầu vào để có phương thức đào tạo phù hợp đối với tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Những năm gần đây, điểm trúng tuyển hệ chất lượng cao tại trường thường thấp hơn 1-3 điểm so với hệ đại trà (với phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia). Hệ đào tạo chất lượng cao tiếng Việt có mức học phí 27 triệu đồng/năm, tiếng Anh có mức học phí 30 triệu đồng/năm, cao hơn học phí hệ đại trà.
| ThS. Phạm Thái Sơn (Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) nêu các mốc quan trọng, cụ thể, trước ngày 21-7 Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe. Trước ngày 22-7, các trường ĐH sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) theo ngành. Thí sinh có khoảng thời gian từ 22-7 đến 31-7 để điều chỉnh nguyện vọng. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, đến 28-8, thí sinh sẽ tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung. |
Mê Tâm

Bình luận (0)