Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Bảo Lộc, Lâm Đồng: Dịch ruồi bùng phát

Tạp Chí Giáo Dục

Mâm cơm chiều vừa dọn. Người trong nhà ngồi vào chưa đủ, ruồi đã kéo tới đậu kín nồi cơm và thức ăn trong mâm. Điều này đã không còn là chuyện lạ đối với gia đình cô chú Ngân – Dương và nhiều gia đình khác ở thôn 5, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Trời không nóng lắm. Vậy mà chiếc quạt máy vẫn chạy hết tốc đô với tần số mạnh nhất. Nhìn mái tóc lòa xòa của tôi bay theo từng đợt gió, cô Ngân phân minh “Cháu thông cảm, bật quạt cho đỡ ruồi ấy mà. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì đâu”. Quả nhiên là thế thật. Lũ ruồi chỉ thoáng bay đi khi mới có quạt. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng như có vẻ đã “lờn thuốc”, đâu lại vào đấy. Có vẻ ái ngại với tôi, cô Ngân giãi bày: “Ban đầu nhìn thầy ruồi đậu cũng thấy ghê, chẳng dám ăn, nhưng mãi rồi cũng quen. Nồi cơm còn đậy lại được, chứ còn thức ăn thì chịu. Không lẽ úp lồng bàn lại, còn ai ăn được. Thành thử bữa cơm nào cũng phải có thêm cuốn tập hay tấm bìa để đuổi ruồi”.
Theo người dân ở thôn 5, Lộc Tân cho biết, nạn dịch ruồi đã diễn ra được hơn một tuần nay. Sở dĩ xảy ra nạn dịch này là do các nông trường chè và các gia đình lấy phân gà bón cho cây cà phê và chè. Mỗi năm, vùng có khoảng 3 – 4 đợt bón phân cho chè và cà phê. Nguồn phân chủ yếu được mua từ các trại chăn nuôi gà lân cận. Cứ mỗi lần như vậy, ngoài mùi hôi thối của phân gà là ruồi. Ruồi không biết từ đâu kéo về từng đàn, đậu la liệt khắp nơi trong nhà từ nhà bếp, chuồng gia súc cho tới những nơi sinh hoạt khác. Tô cơm dành cho chó vừa đổ ra đất, chỉ mấy giây sau đã đen kịt những ruồi. Mỗi đợt ruồi “cư trú” như vậy khoảng chừng 10-15 ngày. Bé Trang, con cô Ngân, đùa “Khắp nơi người ta mắc màn chống muỗi, riêng vùng em mắc màn để chống… ruồi. Ngồi học một chỗ cũng không yên nữa”.
Dịch ruồi vẫn tiếp tục hoành hành. Trong khi đó, chính quyền địa phương và các gia đình lại không có bất kì biện pháp xử lý nào. Nguy cơ dịch bệnh do ruồi gây ra đang là mối đe dọa đối với người dân. Mùa nắng nóng chỉ mới bắt đầu. Ai dám chắc rằng nạn dịch tả sẽ không có nguy cơ bùng phát và lan ra diện rộng tại nơi đây khi dịch ruồi đang hoành hành? Đó là còn chưa kể trong khi cả nước đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng và chống dịch cúm gia cầm H5N1 đang xảy ra ở nhiều địa phương thì nơi đây vẫn sử dụng phân gà, cái mà được coi là ẩn chứa nhiều mầm bệnh!?
Ngọc Anh

Bình luận (0)