Vài năm trở lại đây, ở những thành phố như Huế, Đà Nẵng… tình trạng bạo lực học đường xảy ra khá cao ở học sinh THCS.
Theo nghiên cứu của PGS.TS Trần Thị Tú Anh, giảng viên Khoa Tâm lý, Trường ĐHSP Huế: 24% trong số 200 em được hỏi nhận định là hành vi bạo lực học đường đã xảy ra rất thường xuyên, 33% cho là khá thường xuyên, 26,5% cho là thỉnh thoảng, 14,5% cho là ít và chỉ có 0,5% cho là hoàn toàn không xảy ra. Như vậy, có thể thấy rằng theo nhận định của học sinh THCS thì hành vi bạo lực học đường xảy ra khá thường xuyên (với 57% từ mức khá thường xuyên đến thường xuyên).
Việc các em ý thức được thực trạng của hành vi bạo lực học đường hiện nay một phần mang tính tích cực, bởi việc ý thức được sự tồn tại của hành vi bạo lực học đường sẽ thúc đẩy các em có hành vi ngăn chặn, ứng phó với nó. Tuy nhiên, ngược lại, việc cho rằng hành vi bạo lực học đường xảy ra thường xuyên có thể khiến các em trở nên “quen thuộc” với hành vi bạo lực học đường, xem nó như là “chuyện thường ngày” và trở nên thờ ơ, bàng quan, không có ý thức chống lại nó, chưa kể đến việc các em có thể thực hiện hành vi này, bởi “các bạn cũng đều vậy cả” cho thấy hành vi bạo lực học đường là vấn nạn chung.
PGS.TS Trần Thị Tú Anh nhận xét: Bạo lực học đường có thể gây tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần cho nạn nhân cũng như những người quan tâm hay chứng kiến nó. Trong đó, tổn thương về mặt thể chất thường dễ được xã hội nhận thấy và quan tâm chữa trị. Ngược lại, chấn thương về mặt tâm lý thường âm ỉ, khó phát hiện nên ít được quan tâm, vì vậy hậu quả có thể nặng nề và kéo dài. Bạo lực học đường đã khiến nhiều em bị căng thẳng, lo lắng, sợ đến trường, lẩn tránh các mối quan hệ xã hội và thậm chí còn dẫn đến hành vi tự tử.
Các phương tiện thông tin đại chúng đánh động dư luận về việc hiện tượng bạo lực học đường xảy ra thường xuyên hơn. Việc cung cấp thông tin về những hành vi bạo lực học đường có tác dụng “dóng hồi chuông cảnh tỉnh”. Tuy nhiên, thay vì ý thức phòng chống hành vi bạo lực học đường, học cách tự bảo vệ bản thân khi bạo lực học đường xảy ra thì nhiều em bắt chước hành vi bạo lực học đường, dùng hành vi này để chứng tỏ bản thân thông qua các phương tiện thông tin tràn lan trên mạng.
Không chỉ riêng thành phố Huế, các thành phố lớn lân cận như Đà Nẵng, nạn bạo lực học đường vẫn xảy ra khá phổ biến. Thầy Lê Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Độ, nhận xét, tình trạng bạo lực học đường xảy ra ở lứa tuổi học sinh THCS bây giờ không còn hiếm như trước. Có trên 70% các vụ liên quan đến bạo lực học đường được xuất phát từ nguyên nhân do bạn này thích bạn của bạn khác.
PGS. Tú Anh nhận xét, với một thành phố thường được xem là yên lành, còn giữ lại nhiều nét văn hóa truyền thống như Huế thì nhận định về mức độ xảy ra hành vi bạo lực học đường khá cao của học sinh THCS là một dấu hiệu cần lưu ý, đòi hỏi sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)