Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Báo Thanh Niên nhận bằng khen từ UBND TP.HCM vì đưa vụ việc bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng ra ánh sáng

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 6-9, tại buổi giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức, Báo Thanh Niên đã vinh dự nhận bằng khen từ Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Đặc biệt, tập thể Ban Chính trị – Xã hội Báo Thanh Niên và hai phóng viên Trần Duy Khánh và Nguyễn Thị Uyển Nhi đã được tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong việc phát hiện kịp thời vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (P.Trung Mỹ Tây, Q.12), một sự việc gây rúng động và đau lòng dư luận.

 

Tuyên dương Báo Thanh Niên phát hiện kịp thời vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng

Phóng viên và Ban biên tập báo Thanh Niên nhận khen thưởng của UBND TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, đã trao bằng khen cho Báo Thanh Niên cùng hai phóng viên vì đã có đóng góp quan trọng trong việc phát hiện và đưa ra ánh sáng vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bà Thúy xúc động chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên và các cơ quan báo chí đã vào cuộc nhanh chóng, đưa thông tin kịp thời về những vụ việc đau lòng như thế này. Sự việc bạo hành trẻ em là điều không thể tưởng tượng và chấp nhận được”.

Ngoài việc biểu dương Báo Thanh Niên, bà Thúy cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc nắm bắt và báo cáo thông tin kịp thời, giúp các cơ quan chức năng xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm.

Bà cho biết: “Chúng tôi mong rằng các cơ quan báo chí sẽ làm tốt vai trò của mình, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sớm những sự việc nghiêm trọng, để có thể xử lý triệt để các sự việc như trên”.

Trong buổi tuyên dương, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên. Ông Khuê cho biết, sau khi loạt bài viết về vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng được công bố, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã có báo cáo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Ông nhấn mạnh: “Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo trong cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, chuyển lời hoan nghênh, cảm ơn đến Báo Thanh Niên và các bạn phóng viên đã có loạt bài hết sức giá trị, giúp xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, tốt đẹp hơn”.

Bên cạnh đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cũng chia sẻ cảm nghĩ về quá trình đăng loạt bài viết. Ông Toàn nhấn mạnh: “Báo Thanh Niên luôn đặt trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu. Chúng tôi cân nhắc rất kỹ khi đăng tải loạt bài về vụ bạo hành này”.

Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo chặt chẽ hơn trong công tác quản lý

Sự việc tại Mái ấm Hoa Hồng đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng, khiến lãnh đạo TP.HCM phải xem xét lại công tác quản lý các cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn. Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy cho biết, TP.HCM sẽ họp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) cùng các cơ quan liên quan để đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo các trường hợp tương tự không còn diễn ra.

Đối với các nhóm từ thiện, bà Thúy nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải được thực hiện với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất. Bà kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc chăm sóc trẻ em một cách toàn diện và bền vững.

“Tôi mong rằng các cơ sở bảo trợ xã hội, dù là công lập hay ngoài công lập, đều tiếp tục chăm sóc các em với tình yêu thương và sự tận tụy, để các em có thể lớn lên trong môi trường an toàn và lành mạnh” bà Thúy nói.

Chi tiết vụ bạo hành và những vấn đề quản lý đặt ra

Sự việc bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng đã được phát hiện thông qua loạt bài điều tra của Báo Thanh Niên. Mái ấm này, do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ, đã bị tố cáo có hành vi bạo hành trẻ em, không chỉ vi phạm về việc chăm sóc mà còn có dấu hiệu trục lợi từ các hoạt động từ thiện.

Mặc dù Mái ấm Hoa Hồng đã trải qua nhiều đợt kiểm tra từ các cơ quan chức năng, bao gồm Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận 12 và UBND phường Trung Mỹ Tây, nhưng không có dấu hiệu vi phạm nào được phát hiện. Điều này cho thấy mức độ đối phó tinh vi của cơ sở này, khi chủ cơ sở đã tìm cách che giấu vi phạm trước các cuộc kiểm tra có kế hoạch.

Bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận 12 tại buổi họp báo

Phó Chủ tịch UBND quận 12, bà Võ Thị Chính, đã thừa nhận rằng các cuộc kiểm tra trước đây đều thông báo trước, dẫn đến việc cơ sở có đủ thời gian chuẩn bị để đối phó. Đặc biệt, những kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi có phản ánh từ người dân hoặc các cơ quan báo chí. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự thiếu hiệu quả trong việc giám sát các cơ sở bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, bà Chính còn đề cập đến việc chủ cơ sở từ chối nhận các món quà thiết yếu như tã, sữa cho trẻ em, điều này càng làm tăng nghi ngờ về mục đích thật sự của Mái ấm Hoa Hồng. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, 86 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển đến các cơ sở bảo trợ khác trên địa bàn TP.HCM, đồng thời các em được chăm sóc về mặt sức khỏe và hỗ trợ tâm lý sau sự việc đau lòng này.

Cần tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Sự việc tại Mái ấm Hoa Hồng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải thiện cơ chế quản lý và giám sát các cơ sở bảo trợ trẻ em. Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, các đoàn kiểm tra sẽ được tăng cường và thực hiện đột xuất để đảm bảo không còn tình trạng lách luật.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM

Ông Minh cũng cho biết, sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện 63 cơ sở bảo trợ ngoài công lập và 16 cơ sở công lập trên toàn TP để đánh giá điều kiện vật chất và chất lượng chăm sóc tại các cơ sở này.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)