Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Bảo tồn tinh hoa và phát triển thương hiệu thuốc Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Làm thế nào để “Nam dược trị nam nhân” theo đúng như mong ước của Tuệ Tĩnh? Đây là nội dung chủ yếu tại buổi tọa đàm bảo tồn tinh hoa và phát triển thương hiệu thuốc nam do báo Khoa học & Đời sống và Công ty Cổ Phần Nam Dược tổ chức.
Theo các chuyên gia tham dự tọa đàm, cho đến nay nhận thức của người dân vẫn chưa đúng tầm về thuốc nam nên có hai xu hướng dùng thuốc. Thứ nhất là xu hướng lạm dụng thuốc tây. Cứ có dấu hiệu đau nhức, muốn nhanh khỏi là người ta dùng thuốc tây, điều đó rất không tốt vì họ không lường hết được tác dụng phụ của thuốc tây. Xu hướng thứ hai là dùng thuốc bắc nhưng họ chưa hiểu thuốc bắc tốt cho người bản xứ còn đối với người Nam thì phải dùng thuốc nam.
Cũng theo các chuyên gia, kho dược liệu thuốc nam của ta vẫn còn rất dồi dào, các thuốc dùng để chữa bệnh đều là nguyên gốc (không bị chiết tách làm mất đi tinh chất) nên hiệu quả chữa bệnh cao. Các loại bệnh mãn tính, bệnh tự miễn đều nên sử dụng thuốc nam. Theo khảo sát gần đây của các công ty chuyên về thuốc nam thì tỷ lệ dùng thuốc nam trong nhân dân mới chiếm 5-10% trong khi ở Trung Quốc, ở Nhật việc dùng thảo dược trong phòng và chữa bệnh có thể chiếm tới 30-40%. Việc phát triển thuốc nam đang là xu hướng và Việt Nam không thể đi ngoài dòng chảy đó.
 

Trước đó, với những nỗ lực không mệt mỏi ngày 26/2/2012 Nam Dược đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải vàng chất lượng quốc gia 2011. Đây là giải thưởng duy nhất được trao cho doanh nghiệp sản xuất thuốc từ trước đến nay trên toàn quốc.

 

Nghiêm Huê

Bình luận (0)