Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bảo vệ môi trường bằng hành động

Tạp Chí Giáo Dục

Dành tình yêu ln cho môi trưng, trăn tr trưc nguy cơ rác thi nha tr thành vn nn ca trái đt, mt cô gái tr Đà Nng đã quyết đnh dn thân vào lĩnh vc sn xut ng hút giy đ gii thiu đến ngưi tiêu dùng vi thông đip cn bo v môi trưng sng ca con em mình.

Sn phng hút giy do công ty ca Hng sn xut d trin lãm Ngày hi khi nghip Đà Nng 2019

Đó là câu chuyện về chị Nguyễn Thị Xuân Hằng (SN 1988), trú ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng). Tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng, ngành quản trị kinh doanh, cô gái xứ Đà thành từng có một khoảng thời gian bôn ba làm việc tận TP.HCM để thỏa khát vọng tìm hiểu đó đây của tuổi trẻ. Nhưng yêu Đà Nẵng, Hằng lại quay về quê và bắt đầu bằng công việc kinh doanh gốm sứ. Bằng sự nhạy bén của mình, không lâu sau đó Hằng quyết định kinh doanh độc lập và do chính cô làm Giám đốc công ty. Sau 5 năm phát triển gốm sứ ở mảnh đất này, Hằng nói thị trường, nguồn khách hàng và thu nhập khá ổn định. Nhưng ở Hằng không chỉ có niềm đam mê kinh doanh, làm thế nào để chung tay hạn chế rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường, xứng đáng là công dân sống ở thành phố môi trường là điều Hằng luôn trăn trở.

Nghĩ là vậy nhưng để làm ra những chiếc ống hút giấy với Hằng là một hành trình dài. Hằng tình cờ gặp người bạn Trình Ngọc Toàn, câu chuyện chia sẻ của chị đã nhận được sự đồng cảm và cả hai quyết định bắt tay vào lĩnh vực sản xuất ống hút còn khá mới mẻ ở Đà Nẵng. Tháng 7-2018, sau khi tìm hiểu, những chiếc ống hút giấy đầu tiên được Hằng nhập về để giới thiệu với người tiêu dùng. “Nhưng điều đó vẫn chưa ổn lắm, tôi muốn có những chiếc ống hút giấy do chính mình làm ra để bảo đảm chất lượng và có giá thành thấp nhất khi đến với người tiêu dùng. Thế là quyết định mở xưởng sản xuất”, Hằng kể. Tháng 5-2019, Công ty cổ phần Green SP chuyên sản xuất ống hút giấy được thành lập do chính Hằng làm Giám đốc. Trong suốt một thời gian dài từ khi có quyết định mở xưởng, Hằng và Toàn đặt mua máy móc, nguồn nguyên vật liệu, tìm nơi đặt cơ sở sản xuất… “Tháng 7-2019, tôi cùng Toàn đưa máy về, bắt đầu sản xuất mẻ đầu tiên. Tuy nhiên do máy móc mới, lại chưa quen vận hành nên mẻ đầu có tới hơn 500 ống hút bị hỏng. Nhiều lúc cả hai cùng cật lực làm việc để tìm nguyên nhân, rút kinh nghiệm về cách vận hành đến quên thời gian. Phải mất tròn một tháng trời mọi thứ mới đi vào ổn định”, Hằng cho biết.

Với nguồn nguyên vật liệu được nhập về từ nước Áo, các sản phẩm làm ra được kiểm định chuẩn gắt gao, hiện mỗi tháng bình quân cơ sở sản xuất của Hằng đưa ra thị trường khoảng trên 1 triệu ống hút giấy. Các đơn hàng chủ yếu đến từ các khách sạn, resort ở Hội An, Đà Nẵng – nơi có nhiều du khách Tây lưu trú. Không chỉ vậy, nhiều khách hàng xa tận Cần Thơ, Kiên Giang vẫn tìm để đặt hàng. Hằng cho biết, giá sản phẩm của cơ sở rất cạnh tranh so với giá ống hút nhập về từ nước ngoài. Tuy được làm từ chất liệu giấy nhưng loại ống hút này vẫn đảm bảo độ cứng và bền khi ngâm nước nhiều giờ đồng hồ trong điều kiện thường.

Hằng chia sẻ, ở các nước phát triển, nhiều người dân dùng ống hút giấy như một cách để chung tay bảo vệ môi trường sống. Hiện các chuỗi quán cà phê, nước uống đều cần đến một lượng ống hút rất lớn. Nếu dùng ống nhựa thì nguy cơ tăng lượng rác thải nhựa ra môi trường. Vì vậy, cùng với các loại ống hút tre, gỗ… thì ống hút giấy là một sự lựa chọn hợp lý cho lối sống xanh. Việc đưa cơ sở sản xuất về Đà Nẵng, Hằng muốn góp một chút tình yêu của mình với thành phố này.

Tuy khá bận rộn với công việc quản lý một công ty gốm sứ với lượng khách hàng không hề nhỏ nhưng Hằng vẫn dành rất nhiều thời gian cho việc sản xuất ống hút giấy. Hằng nói, kinh doanh thì có thể tìm những trợ lý giỏi để hỗ trợ, còn bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi công dân.

Bài, ảnh: Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)