Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 24-10, tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP.Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở thủ đô hiện nay”.

Chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; PGS.TS Phạm Minh Anh – Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP.Hà Nội; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng.

Quang cảnh hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ở thủ đô hiện nay”

Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Anh – Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP.Hà Nội cho biết văn hóa, văn nghệ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, chủ trương, quan điểm của Đảng được diễn đạt sinh động, dễ hiểu, thấm sâu vào đời sống nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ của thủ đô, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các chương trình, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy giá trị truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo văn hóa mới phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy luôn chú trọng việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để khuyết khích sáng tác nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Đặc biệt, Thành ủy đã chú trọng việc xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và tài năng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, văn nghệ của thủ đô trong thời kỳ mới. Đồng thời, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ ở thủ đô luôn được Thành ủy xác định là một nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

“TP.Hà Nội là nơi tập trung đông đảo các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội, vừa là nơi có đời sống văn hóa, văn nghệ sôi động, đa dạng, vừa là nơi các thế lực thù địch chọn làm địa bàn trọng yếu để thường xuyên thực hiện các hoạt động chống phá. Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ ở thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng” – PGS.TS Phạm Minh Anh nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Phạm Minh Anh, hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sáng tỏ những giá trị cốt lõi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ ở Thủ đô Hà Nội hiện nay; định hướng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô đến năm 2025 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn thủ đô.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc những vấn đề lý luận, thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ ở Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới.

N.Trinh

Bình luận (0)