Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Barcelona – mua kém, bán càng tệ

Tạp Chí Giáo Dục

Có người đứng đầu là một nhà kinh doanh, thế nhưng, hoạt động chuyển nhượng của Barcelona lại bị đánh giá là “rất tệ” trong những năm qua…
Mùa chuyển nhượng Hè 2017 vẫn sôi nổi và Barcelona không nằm ngoài dòng chảy. Họ đang theo đuổi thương vụ lớn như Marco Verratti nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thành công.
Còn có một vài cái tên khác nữa nhưng sự thật là đội bóng xứ Catalan mới chỉ đưa về duy nhất Gerard Deulofeu – cầu thủ mà họ từng phũ phàng đẩy sang Everton cách đây 2 năm.
Theo kế hoạch, đội chủ sân Camp Nou còn phải tăng cường ít nhất 3 vị trí nữa – hậu vệ phải và tiền vệ, nhưng có vẻ như nhiệm vụ của họ đang gặp nhiều khó khăn.
Trong khi đó, những thông tin gần đây tiếp tục nhấn mạnh một điều, lãnh đạo của Barca dường như không khôn ngoan và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, bất chấp việc người đứng đầu là một chuyên gia kinh doanh.
Đã từng có những phân tích về thất bại trong việc mua cầu thủ ở Barca dưới thời Chủ tịch Josep Maria Bartomeu – nhất là 2 năm trở lại đây. Tất nhiên, nếu lấy lý do “mỗi hợp đồng mua là một canh bạc” để giải thích cho các hợp đồng không thành công, nhưng ngay cả việc bán cầu thủ cũng không thực sự hiệu quả.
Mới đây, Cristian Tello được bán cho Real Betis với giá 4 triệu euro, hợp đồng của Jeremy Mathieu được giải phóng hợp đồng, trong khi một loạt tài năng trẻ ở lò La Masia cũng đang lần lượt tìm bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.
Cựu tiền đạo Pedro Rodriguez mới lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ về việc không còn trung thành với triết lý sử dụng cầu thủ do CLB đào tạo ra nữa.
Họ để phí quá nhiều tài năng. Hay nói một cách khác, áp lực thành tích đã khiến họ không còn kiên nhẫn để đặt niềm tin và chờ đợi những sản phẩm họ đào tạo ra như thế hệ của Xavi Hernandez, Carles Puyol trước đây, Andres Iniesta, Lionel Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets lúc này.
Trong khi Barca bán Tello – cầu thủ từng có thời gian ở đội 1 và cũng đã trưởng thành phần nào sau thời gian thi đấu cho Porto, Fiorentina, chỉ với giá 4 triệu euro thì nhìn sang Real Madrid, một cầu thủ trẻ như Mariano Diaz được bán cho Lyon để đổi về 8 triệu euro.
Hay như việc mua lại Deulofeu 12 triệu euro – gấp đôi giá bán đi, chỉ 12 tháng sau khi để Daniel Alves và Sandro Ramirez chia tay mà không cầm được một đồng nào.
Có cảm giác Barca không biết cách đàm phán để bán cầu thủ với giá cao hơn. Trong số những cầu thủ mà họ bán đi từ mùa 2013/14, có rất ít cầu thủ được nhận định là đem lại cho CLB số tiền xứng đáng với giá trị – như Claudio Bravo (20 triệu euro).
Cũng có tranh luận về 25 triệu euro từ việc bán Thiago Alcantara cho Bayern Munich là hợp lý hay chưa, nhưng với 8 triệu euro bán Marc Batra, 30 triệu euro bán Pedro thì rõ ràng vẫn là một dấu hỏi.
Hay kể cả khi bán Cesc Fabregas, Alexis Sanchez cho Chelsea, Arsenal thì tổng 76 triệu euro cũng không hẳn là hợp lý.
Việc bán cầu thủ không hợp lý, cũng như để nhiều người đi theo dạng tự do là một trong những nguyên nhân khiến Barca gặp khó khăn trong việc chống đỡ cho quỹ lương ngày càng phình to vì bộ ba siêu sao Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar.
Mùa giải tới, HLV Ernesto Valveder muốn thực hiện một cuộc cách mạng nhưng hiện tại, chưa có nhiều sự thay đổi để Culé cảm thấy lạc quan. Trong khi hẳn cũng sẽ có thêm người sẽ rời Camp Nou…
* Những cầu thủ chia tay Barca gần đây
– Mùa giải 2013/14: Eric Abidal – tự do, Andreu Fontas – 1 triệu euro, David Villa – 5 triệu euro, Thiago Alcantara – 25 triệu euro.
– Mùa giải 2014/15: Alexis Sanchez – 40 triệu euro, Cesc Fabregas – 36 triệu euro, Jonathan dos Santos – 2 triệu euro, Borjan Krkic – 3 triệu euro.
– Mùa giải 2015/16: Denis Suarez – tự do, Xavi Hernandez – tự do, Ibrahim Afellay – tự do, Pedro Rodriguez – 30 triệu euro.
– Mùa giải 2016/17: Martin Montoya – tự do, Daniel Alves – tự do, Sandro Ramirez – tự do, Adriano – 1,7 triệu euro, Marc Batra – 8 triệu euro, Claudio Bravo – 18 triệu euro + 2 triệu tiền trả sau. 
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)