Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bật lửa kiểu dáng súng, lựu đạn: Hàng cấm vẫn bán tràn lan

Tạp Chí Giáo Dục

Dù là hàng cấm nhưng các loại bật lửa có hình dáng giống như những khẩu súng lựu đạn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này đang được bán tràn lan tại các cửa hàng điện tử gia dụng, trên lề đường tại TP.HCM. Các đối tượng xấu sẽ lợi dụng vào nó để tiến hành các hành vi phạm pháp như giả súng để cướp của người đi đường.

Loại súng bật lửa kiểu dáng giống như súng thật

Dễ như mua rau

Nhìn các mặt hàng này không ai nghĩ đây là súng giả, bởi nếu đối chiếu thì chúng y như thật. Có xuất xứ từ Trung Quốc có giá từ 100.000-250.000 đồng được bày bán công khai ngay tại lề đường Nguyễn Kiệm vào mỗi buổi tối. Người bán hàng cho biết “Quẹt ở đầu súng cũng ra lửa, bắn ở cò súng cũng ra lửa, loại súng này xài bằng ga, cứ bơm ga vào xài khi nào hết thì lại bơm. Tùy theo lớn nhỏ mà có giá khác nhau nhỏ thì 100.000 đồng lớn thì hơn 200.000 đồng. Ngoài ra, còn có lựu đạn khoảng 150.000 đồng”.

Anh T., người bán hàng cho rằng vì đây là bật lửa nên không có gì phải lo cứ bán, “Mấy cái này chỉ là tạo nên lửa, đâu phải cái đồ hung khí gì đâu. Bán mấy đồ này dễ bán hơn bán các đồ điện tử khác”.

Còn trên đường Hùng Vương, Q.5 người bán chào bán loại bật lửa nhìn giống súng ruler với giá 180.000 đồng. Chỉ là bật lửa nên có thể mang theo mình để hút thuốc hay châm lửa. Người thanh niên bán hàng cho biết: “Bật lửa hút thuốc bình thường nhằm nhò gì đâu mà sợ, biết bao nhiêu người mua loại này chứ có phải mình chị hỏi mua”.

Không chỉ bán trôi nổi ở lề đường mà ngay tại cửa hàng bán đồ điện tử cũng có loại mặt hàng này. Nhưng điều đáng nói là chủ các cửa hàng này đều biết là cấm bán, nhưng vì rất nhiều người khách xem đây là “hàng độc” vẫn tìm mua nên họ cứ bán. Thậm chí các chủ cửa hàng còn biết nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ bị xử phạt, nhưng các chủ cửa hàng vẫn chào giá bán sỉ và lẻ khá hấp dẫn. Theo đó 3 loại mặt hàng rao bán tại cửa hàng này có giá từ 100.000-350.000 đồng nếu mua từ 3 sản phẩm thì sẽ giảm giá 30%.

Không chỉ bán công khai ngoài đường, trên mạng xã hội cũng được rao bán tràn lan, đủ kiểu đủ giá. Lần theo một trong rất nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng này trên mạng, chúng tôi liên lạc được với một người cung cấp những chiếc bật lửa có đầy đủ các thương hiệu, kiểu dáng “độc – lạ”. Người cung ứng sản phẩm còn kèm thêm những hộp nguyên liệu chứa gas, xăng để phục vụ nhu cầu người mua. Mua bán thoải mái, dễ dàng. Bên cạnh đó, việc sản xuất ngày càng tinh vi nên rất khó phân biệt đâu thật đâu giả.

Biết luật vẫn phạm luật

Khi được hỏi khi bán tràn lan những sản phẩm này, nếu có người mua và dùng vào chuyện xấu, đi dọa người khác thì sao? Chủ cửa hàng chia sẻ “Tôi cũng sợ bị liên lụy, thế nhưng, đây là dụng cụ bật lửa nên chỉ nghĩ người mua dùng để hút thuốc, tạo lửa chứ không nghĩ là để hù dọa người khác”.

Luật sư Trần Thị Hải Anh – Giám đốc Công ty luật Bình Phương, TP.HCM cho biết, buôn bán các loại mặt hàng có hình dạng giống súng, lựu đạn đều bị cấm. Theo Nghị định 1568 (điều 10) năm 2013 của Chính phủ có quy định là phạt tiền đối với hành vi này. Tùy theo giá trị của lô hàng cấm mà mức xử phạt từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng. Trong trường hợp biết mà vẫn cố tình vi phạm thì bị xử phạt tùy theo mức độ.

Thế nhưng trên thực tế, một số vụ án xảy ra, nạn nhân bị khống chế bởi súng giả hay loại lựu đạn giả này. Do cần tiền chơi ma túy, Nguyễn Thanh Sang và Vương Quốc Thành (ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) dùng cây súng giả bật lửa này để khống chế tiệm vàng cướp tài sản. Sang dùng cây súng khống chế bảo vệ và nhân viên trong tiệm vàng để lấy vàng đi. Mặc dù sau đó cả 2 đối tượng đều bị bắt, thế nhưng tác hại của loại bật lửa có hình dáng giống cây súng không vô hại như chúng ta vẫn hay lầm tưởng.

Tuy nhiên, trên thị trường loại đồ chơi nguy hiểm vẫn được bày bán rất nhiều. Điều nguy hiểm hiện nay là mục đích sử dụng đồ chơi không còn để chơi mà đã trở thành phương tiện để các đối tượng xấu sử dụng như hung khí thật để gây án. Và các vụ án đã xảy ra cũng nguy hiểm không khác gì trong tay đối tượng có súng thật.

Theo luật sư Trần Thị Hải Anh – Giám đốc Công ty luật Bình Phương, TP.HCM cho biết, buôn bán các loại mặt hàng có hình dạng giống súng, lựu đạn đều bị cấm. Theo Nghị định 1568 (điều 10) năm 2013 của Chính phủ có quy định là phạt tiền đối với hành vi này. Tùy theo giá trị của lô hàng cấm mà mức xử phạt từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng. Trong trường hợp biết mà vẫn cố tình vi phạm thì bị xử phạt tùy theo mức độ.

Có thể nói loại bật lửa này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm trong xã hội. Thiết nghĩ chúng ta không nên buôn bán, sử dụng các loại dụng cụ này. Người bán cũng không nên vì chút lợi mà kinh doanh loại vật dụng nằm trong danh mục cấm. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần mạnh tay vào cuộc ngăn chặn tình trạng buôn bán tràn lan loại hàng cấm này tránh để những kẻ xấu lợi dụng gây hại cho xã hội.

Bài, ảnh: Phạm Quyên

Bình luận (0)