Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Bất lực với việc xử lý học sinh đi xe máy

Tạp Chí Giáo Dục

 

Dù tăng cường xử phạt học sinh đi xe máy nhưng phía công an than phiền các trường học không hợp tác. Chính điều này đang khiến tình trạng học sinh đi xe máy diễn ra nhiều năm nay có xu hướng nở rộ.
Đầu năm học này, để giải quyết tình trạng học sinh đi xe máy, vi phạm luật giao thông, cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp lực lượng mặc thường phục đi trên đường với cảnh sát chốt chặn để phát hiện và xử lý học sinh vi phạm. Sau 10 ngày triển khai, 500 học sinh đã bị xử lý bằng biện pháp giữ xe 90 ngày và gửi thông báo về trường.
Tuy nhiên, trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết, dù cảnh sát giao thông đã nhiều lần gửi công văn cho các trường, nhưng không nhận được phúc đáp. Thậm chí, Đội đã cử cán bộ đến trường làm việc nhưng nhiều trường đùn đẩy trách nhiệm.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có sự phối hợp từ phía phụ huynh, việc cấm học sinh đi xe máy là điều khó có thể thực hiện. Ảnh: Hoàng Hà.
Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) Phùng Khắc Bình cho hay, việc xử phạt ngoài trường thuộc trách nhiệm của công an và các cơ quan chức năng. Còn đối với các trường, khi có thông tin học sinh đi xe máy, chắc chắn phải xử lý theo quy định.
"Tùy từng số lượng và mức độ vi phạm mà các trường đưa ra các mức kỷ luật khác nhau nhưng đối với học sinh vi phạm luật giao thông, tối thiểu phải là khiển trách", ông Bình nhấn mạnh.
Dù Bộ GD&ĐT là cơ quan phát động cuộc vận động "Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông" năm 2007 nhưng khi được hỏi về số liệu thống kê học sinh đi xe máy bị xử lý, ông Bình thừa nhận, "chưa đủ điều kiện để thống kê riêng số liệu này".
Đầu năm học 2007-2008, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT công bố kế hoạch liên tịch của cuộc vận động "Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông".
Theo đó, các trường sẽ mời phụ huynh học sinh vi phạm tới trường làm việc, nếu em này tiếp tục vi phạm, sẽ cảnh cáo trước toàn trường. Và học sinh nào cố tình vi phạm sẽ bị đuổi học.
Còn ngành công an cam kết sẽ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm. Trường hợp chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, ngược chiều, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ… sẽ bị tạm giữ xe ít nhất 30 ngày.
Tiến Dũng (VnExpress)

 

 

Bình luận (0)