Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bát nháo đồ chơi trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

Hầu hết đồ chơi trẻ em bán ở chợ Bình Tây đều không có chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn

Thị trường đồ chơi cho trẻ đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Tuy nhiên, phần lớn đều là hàng ngoại…
Đồ chơi không an toàn giá bèo
Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ sỉ như Bình Tây, Kim Biên cho thấy chưa bao giờ đồ chơi ngoại lại lấn át mạnh đồ chơi Việt như bây giờ. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, chủ sạp hàng Thu Nga ở chợ Bình Tây cho biết, đồ chơi ngoại thu hút người mua nhờ mẫu mã và chủng loại phong phú. Vì lý do không thể cạnh tranh nổi với hàng ngoại nên hầu hết các cửa hàng không bán đồ chơi của Việt Nam. Khi được hỏi về xuất xứ đồ chơi mà cửa hàng đang bán, bà Nga nói: “Hết 90% là hàng của Trung Quốc”. Cũng theo bà Nga, ngoài cung cấp sỉ đồ chơi cho thị trường TP.HCM, nhiều đại lý ở chợ Bình Tây còn cung cấp số lượng lớn hàng về các tỉnh thành miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên. Thị trường ở các tỉnh thành này thường quan tâm đến mẫu mã, đặc biệt là giá càng rẻ càng tốt, còn về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm thế nào thì không quan tâm.
Chị Minh Tuyết, chủ cửa hàng ở chợ Bình Tây cho hay: “Cũng cùng một chủng loại, kiểu dáng, kích thước như nhau nhưng hàng Trung Quốc có giá rẻ hơn hàng Việt Nam từ 10-30%. Với người lao động có thu nhập thấp, cầm 200 ngàn đồng cũng đủ mua cho con một rổ đồ chơi các loại của Trung Quốc”.
Kinh doanh hàng cấm
Đồ chơi mô phỏng súng, dao, kiếm… kích thích tính bạo lực, thậm chí nguy hại cho trẻ nằm trong danh mục cấm kinh doanh nhưng các cửa hàng vẫn lén lút bán. Với các loại đồ chơi này, khi khách cần thì người bán mới mang ra, không trưng bày như các loại đồ chơi khác. Khi tôi hỏi mua vài mẫu đồ chơi là súng, kiếm…, bà Nga nhanh nhảu tiếp thị: “Chị vừa lấy nhiều mẫu mới, giá chỉ từ 80-200 ngàn đồng”. Nói xong, bà ta kéo tay tôi vào bên trong, bỏ nhỏ: “Thứ này đâu dám trưng công khai, hàng cấm kinh doanh buôn bán mà”. Bà Nga lôi từ trong chiếc hộp bằng giấy cạc tông ra một khẩu súng màu đen y như thật cho khách xem. Loại súng này có trọng lượng khoảng 0,5kg, đạn nhựa đặc cứng, sức đẩy của đạn có thể lên đến chục mét và khả năng gây sát thương cao nếu bắn ở cự ly gần. Chúng tôi giả vờ không mang đủ tiền để “chuồn”. Vừa đi vài bước thì liền bị một phụ nữ ở cửa hàng gần đó “vịn” lại chào mời: “Chị có mẫu súng mới, bảo đảm bọn trẻ mê tít”. Tôi hỏi là loại súng gì thì chị ta nói một mạch: “Đây là loại súng bắn bằng sức nén lò xo. Hàng mới toanh, giá chỉ từ 150-700 ngàn đồng, tùy lớn nhỏ”. Tôi đề nghị cho xem hàng, chị ta nói: “Em đồng ý mua thì chị cho người mang đến hoặc hẹn chỗ nào đó để giao hàng chứ đâu dám để hàng ở đây, hàng cấm kinh doanh mà”. Người bán còn cho biết, súng bắn đạn nhựa, đạn nén lò xo… là mặt hàng bán chạy nhất kể từ đầu năm 2013 đến nay.
Chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ, Công ty Tư vấn tâm lý trẻ khuyên các bậc phụ huynh nên định hướng cho trẻ khám phá thế giới xung quanh thông qua đồ chơi. Để làm việc này hiệu quả, phụ huynh nên cân nhắc kỹ khi chọn mua đồ chơi cho trẻ, không chỉ dựa vào tiêu chí giáo dục, kích thích tư duy mà còn quan tâm đến độ an toàn. Trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường có tính giáo dục, khơi gợi óc tò mò thì sẽ được gần gũi với cái thiện, hình thành lối sống nhân văn. Ngược lại, nếu trẻ tiếp xúc với thế giới xung quanh đầy rẫy bạo lực (đồ chơi súng, dao…) thì rất dễ hình thành thói quen xấu nguy hiểm. Bà Huệ cũng lưu ý, chọn mua đồ chơi cho trẻ cần chú ý đến tâm lý lứa tuổi, phù hợp với trí tuệ, độ an toàn, phát triển trí tưởng tượng. Theo đó, đồ chơi cần đơn giản, không quá nhỏ, cẩn trọng khi chọn mua những đồ chơi có nhiều chi tiết dễ bẻ gãy, hay sử dụng các loại sơn, dung dịch làm màu sắc.
Bài, ảnh: Trần Anh
Các con đường Trần Bình, Ngô Nhân Tịnh, Tháp Mười (thuộc Q.6) được xem là “đại bản doanh” của đồ chơi trẻ em. Theo tìm hiểu của phóng viên, hết 90% các loại đồ chơi đang bán rất chạy trên thị trường đều không có chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. 
 

Bình luận (0)