Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bát nháo thị trường thiết bị nghe lén, quay trộm…

Tạp Chí Giáo Dục

Lâu nay, thị trường thiết bị nghe lén, quay trộm diễn ra nhộp nhịp, từ bán lén lút đến công khai. Người mua có thể lựa chọn thiết bị theo nhu cầu và được vận chuyển tận nơi.

Thiết bị nghe lén được quảng cáo trên một trang xã hội

Thị trường bát nháo

Lên mạng tìm kiếm, sau khi gõ từ khóa “thiết bị nghe lén, quay trộm” thì có hơn 1.640.000 kết quả, với hàng ngàn trăm trang web quảng cáo mua bán công khai. Tình trạng buôn bán thiết bị an ninh, giám sát khá phổ biến, tình trạng lợi dụng các thiết bị này để phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng với tính chất ngày càng phức tạp, xu hướng ngày càng gia tăng. Nếu như những năm trước, thiết bị này chỉ được bán lén lút ở các vùng biên giới thì nay đã được rao bán trên mạng với hình thức mua bán đơn giản, nhanh chóng. Nhiều website có giao diện bắt mắt, nhiều mặt hàng, chủng loại và hiển thị sẵn số điện thoại để khách hàng dễ liên lạc.

Theo như ghi nhận, tất cả đều giới thiệu chi tiết địa chỉ bán hàng được đặt tại các TP lớn, nhưng nhiều nhất là Hà Nội và TP.HCM. Tham khảo mặt hàng này tại một cửa hàng bán online tại TP.HCM, chúng tôi được tư vấn nhiệt tình từ nhân viên: “Hàng bên em đa phần xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chất lượng miễn bàn, không thua kém hàng nước nào, giá cả dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Cách sử dụng đơn giản lắm. Khách hàng chỉ cần chuyển khoản trước là sau 2 ngày sẽ nhận được hàng”. Trên nhiều trang mạng xã hội, việc mua bán thiết bị quay trộm, nghe lén cũng diễn ra sôi nổi. Tham khảo trang “Thiết bị nghe trộm, quay lén, định vị vị trí GF-08”, khách hàng sẽ nhận thấy ngay những lời quảng cáo kèm theo: “Sử dụng đơn giản với sim điện thoại thông thường. Bạn có thể ghi âm, nghe thoại trực tiếp, quay video… Theo ý muốn của bạn. Chỉ cần gửi 1 tin nhắn là hoàn tất!”. Được biết, thiết bị này được bán với giá 600.000 đồng. Tại các website như merasieunho…com, dangcapdi…com có thể thấy đủ loại máy nghe lén như: ổ cắm điện, sạc pin… và rất nhiều thiết bị khác có định vị toàn cầu. Ngoài những thiết bị quay trộm, nghe lén, nhiều cửa hàng bán online còn cung cấp luôn cả những mặt hàng nhằm đối phó với nạn quay và nghe trộm với lời quảng cáo “có chức năng phát hiện sóng không dây, dùng công nghệ laser phát hiện ống kính camera”. Với giá bán dao động từ 1,5-3,5 triệu đồng nên những thiết bị này bán chạy không kém các thiết bị quay lén, nghe trộm.

Có thể thấy, tại TP.HCM, việc buôn bán những thiết bị quay trộm, nghe lén dễ như… chơi. Kẻ xấu bất chấp quy định của pháp luật, lợi dụng các thiết bị này để phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng với tính chất ngày càng phức tạp, xu hướng ngày càng gia tăng.

Đừng để biến tướng

Thông thường, những sản phẩm như camera siêu nhỏ, máy ghi âm, máy chụp hình mini, thiết bị giám sát… chỉ được sử dụng ở những cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ như an ninh, công an, lực lượng đặc nhiệm hoặc cơ quan có tính chuyên ngành. Tuy nhiên, việc mua bán thiết bị này đang diễn ra bát nháo trên thị trường, dễ dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Năm 2016, qua công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ, việc đối tượng sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị; điển hình là vụ Công ty Việt Hồng công khai quảng cáo sản phẩm phần mềm Ptracker và đã thực hiện giám sát hơn 14.000 tài khoản điện thoại di động, cho phép đối tượng thuê dịch vụ phần mềm Ptracker của Công ty Việt Hồng để bí mật quay phim, chụp ảnh, ghi âm cuộc gọi, định vị điện thoại trái pháp luật… Trước tình hình trên, ngày 22-11-2016, tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề kinh đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, trong đó bổ sung hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Từ ngày 7-4, dự thảo nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị do Bộ Công an chủ trì xây dựng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ này tại địa chỉ: mps.gov.vn để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, “nghị định này chỉ nên quy định về điều kiện kinh doanh, còn việc sử dụng đã được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật khác. Đối với những trường hợp sử dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc đời tư người khác thì đã có quy định về Luật Hình sự hoặc phải bồi thường và cái ghi âm, ghi hình đó là tang vật, tang chứng”.

Thông thường, những sản phẩm như camera siêu nhỏ, máy ghi âm, máy chụp hình mini, thiết bị giám sát… chỉ được sử dụng ở những cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ như an ninh, công an, lực lượng đặc nhiệm hoặc cơ quan có tính chuyên ngành. Tuy nhiên, việc mua bán thiết bị này đang diễn ra bát nháo trên thị trường, dễ dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)